Đến nội dung chính

Chương Thế giới 4 – Chương 9: Nam chính à, tôi chỉ là vai phụ quần chúng thích ăn vặt thôi

admin 673 Chữ Cài Đặt

Có thể nói, vị cảnh sát hình sự này yêu Chu Bình Bình tới tận xương tủy, là một “thê nô” chính hiệu. Vì thế ba mẹ Tiền Thiển vô cùng hài lòng với chàng rể này.

Tiền Thiển cũng rất hài lòng với người anh rể này, ngoại trừ đúng một điểm.

Để lấy lòng vợ mình, anh cảnh sát thê nô kia đã tự động gia nhập đội quân mua bánh xốp cho Tiền Thiển.

Thế là số người mua bánh cho cô tăng lên thành bốn.

Tiền Thiển cảm động tới mức muốn khóc luôn.

Khi thi đại học, cuối cùng Tiền Thiển không chọn Học viện Âm nhạc mà thi vào trường đại học chính quy, theo học ngành Toán.

Trải qua nhiều nhiệm vụ khác nhau, cô hiểu rõ những môn học nền tảng quan trọng tới mức nào. Nhưng vì ngành Toán không phải ngành quá hot, hơn nữa muốn thuận lợi vào công ty của nam phụ rồi trở thành trợ lý thư ký, cô còn học thêm bằng thứ hai là Quản trị kinh doanh.
Dù học song bằng, Tiền Thiển vẫn không có ý định bỏ đàn.

Khi biết cô quyết định không thi Học viện Âm nhạc, cô Lý dạy đàn cho cô từ nhỏ, tiếc nuối vô cùng.

Trong mắt cô Lý, năng lực của Tiền Thiển không hề tệ. Chỉ cần cố gắng thêm một chút là hoàn toàn có cơ hội đỗ Học viện Âm nhạc. Sau khi vào trường, cho dù không trở thành nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng thì tương lai cũng không khó tìm được vị trí trong các dàn nhạc chuyên nghiệp.

Ngược lại, ba mẹ Tiền Thiển lại không nói gì nhiều.

Đương nhiên họ cũng tiếc số tiền lớn đã bỏ ra để đầu tư cho việc học nhạc của cô.

Nhưng từ đầu tới cuối, họ đều lựa chọn tôn trọng quyết định của cô.

Muốn học nhạc, họ dốc sức tạo điều kiện tốt nhất.

Không thi Học viện Âm nhạc, họ vẫn ủng hộ vô điều kiện.
Điều đó khiến Tiền Thiển vô cùng cảm kích.

Chính cô hiểu rõ hơn ai hết, việc học cello nhiều năm qua đã tạo nên áp lực kinh tế lớn thế nào cho gia đình.

Giờ đây từ bỏ con đường ấy dễ dàng như vậy, tuy ba mẹ và chị gái không hề trách móc, nhưng cô biết trong lòng họ ít nhiều vẫn có chút tiếc nuối.

Bởi thế, dù cuộc sống đại học bận rộn đến đâu, Tiền Thiển vẫn không bỏ việc luyện đàn.

Vừa học song bằng, vừa duy trì việc chơi cello, cuộc sống đại học của cô thật sự bận đến mức xoay như chong chóng.

Năm ba đại học, cô Lý thấy Tiền Thiển chăm chỉ và nghiêm túc nên giới thiệu cô tới một nhà hàng nhạc cổ điển biểu diễn cello.

Vốn dĩ nhà hàng Tây đó không có nhu cầu tuyển người chơi cello, nhưng vì nể mặt cô Lý nên đồng ý giúp đỡ một chút.

Đương nhiên, tiền lương cũng chẳng được bao nhiêu.
Nhưng đối với Tiền Thiển, việc cây đàn cello mà mình học suốt nhiều năm cuối cùng cũng kiếm được tiền vẫn là một sự an ủi rất lớn.

Ít nhất cô cũng có thể đường đường chính chính giải thích với ba mẹ và chị gái rằng số tiền đầu tư ấy không hoàn toàn lãng phí.

Cuối cùng, sau bao ngày vật lộn trong biển bài vở và công việc, Tiền Thiển cũng tốt nghiệp đại học.

Cô kết thúc quãng thời gian bận rộn tới mức thở không ra hơi, rồi làm theo lời 7788, nộp hồ sơ vào công ty của nam phụ.

Vị trí cô ứng tuyển là trợ lý cho thư ký.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, việc được nhận vào làm gần như đã nằm trong tầm tay.

Thấy Tiền Thiển thở phào nhẹ nhõm, 7788 lại bắt đầu ngứa miệng.

[Đợi tới lúc cô ăn bánh đủ rồi, cũng tức là thời điểm nam chính nhớ ra nữ chính đó. Lúc ấy cô nghỉ việc đi.]