Đến nội dung chính

Chương 11

admin 513 Chữ Cài Đặt

Mộc Trà mặc bộ đồng phục ôm sát màu đen tuyền, phần cổ áo khoét sâu hình chữ V phô bày mảng da thịt trắng ngần. Cô bưng khay rượu bước tới, dáng điệu uyển chuyển mê hoặc tựa hồ ly cõi đêm.

Cô mỉm cười chuyên nghiệp: “Xin chào, quý khách muốn dùng loại rượu nào?”

Hứa Ngôn lắp bắp: “Em… sao em lại ở đây?”

Thẩm Tu Từ dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo quét qua vòng eo thắt đáy lưng ong của cô.

Anh nhạt giọng: “Phục vụ ở đây bắt buộc phải dùng tiếng Pháp để giao tiếp. Gọi quản lý ra đây.”

Cảnh Huy ngơ ngác nhìn tình huống đột ngột căng thẳng trước mắt.

Mộc Trà không hề nao núng, trôi chảy cất lời bằng chất giọng Pháp chuẩn xác, êm ái.

Cô nói: “Chai vang đỏ vùng Bordeaux này có vị chát nhẹ, rất hợp với khẩu vị của ngài.”

Thẩm Tu Từ nhướng mày, khắt khe bắt bẻ: “Phát âm sai rồi.”
Mộc Trà hơi rướn người về phía trước, cố tình thu hẹp khoảng cách. Hương nước hoa nhàn nhạt trên người cô lập tức xâm chiếm không gian của anh.

Mộc Trà hạ giọng, chuyển sang tiếng Việt: “Lúc ngoài trường học, thầy khắt khe thật đấy. Hay là vì… thầy vẫn không dám đối diện với những cuồng loạn của chúng ta vào đêm hôm đó?”

Ánh mắt Thẩm Tu Từ lập tức tối sầm lại. Bầu không khí trên bàn tiệc đông cứng.

Đúng lúc này, một kẻ ngoại quốc bàn bên cạnh lảo đảo bước qua. Kẻ đó mang theo mùi cồn nồng nặc, vươn bàn tay thô kệch định bóp lấy eo Mộc Trà.

Hứa Ngôn huých tay Cảnh Huy.

Anh ta thì thầm: “Cá cược không? Mười giây nữa sẽ có kẻ đổ máu.”

Chưa dứt câu, Thẩm Tu Từ đã đứng bật dậy. Động tác của anh nhanh như chớp. Bàn tay đang vươn tới của gã ngoại quốc bị anh tóm gọn, bẻ ngược ra sau không thương tiếc.
Tiếng xương khớp trật vị trí vang lên rợn người. Kẻ kia hét lên thảm thiết, quỳ rạp xuống mặt thảm lông cừu.

Thẩm Tu Từ rút một tờ danh thiếp ném lên bàn, thong thả rút khăn giấy lau sạch từng ngón tay.

Anh bình thản nói: “Có bất mãn gì thì tìm luật sư của tôi.”

Nói xong, anh nắm chặt cổ tay Mộc Trà, lôi xềnh xệch cô ra khỏi câu lạc bộ, bỏ lại ánh mắt sửng sốt của tất cả những người chứng kiến.

Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm. Tốc độ kinh người ép lưng Mộc Trà dán chặt vào ghế. Không gian tĩnh lặng đến ngạt thở.

Khi xe phanh gấp bên lề đường vắng, Mộc Trà mới khe khẽ cất lời: “Cảm ơn thầy.”

Thẩm Tu Từ gác một tay lên vô lăng, nghiêng người sát về phía cô. Hơi thở mang theo mùi rượu chát và gỗ thông cọ xát vào chóp mũi cô.