“Ăn cho nhanh nhẹn vào mà dưỡng thương, đừng có hòng nằm ì cả đời không làm việc cho bà nhé!”
Lý Tú Vân vẫn lo bát canh gà này đổi bằng tiền bán con gái, nay thấy Xuân Ni rụt rè núp ngoài cửa, nàng ấy lập tức yên tâm phần nào.
Đợi Lý Tú Vân đi khỏi, Xuân Ni chìa cái đùi gà giấu trong tay áo cho nàng ấy xem.
“Mẹ… Nãi nãi dúi cho con cái đùi gà.”
Lý Tú Vân nhìn cái đùi gà, không rõ đang nghĩ gì.
“Xuân Ni, dạo này con cứ ngoan ngoãn ở cạnh mẹ, đừng chạy lung tung, nghe chưa?”
Dặn dò Xuân Ni xong, Lý Tú Vân bưng bát canh gà tu ừng ực. Bất kể mẹ chồng có thực sự muốn bán Xuân Ni hay không, nàng ấy đều phải nhanh chóng dưỡng khỏe lại. Nếu không, nàng ấy lấy sức đâu mà bảo vệ con.
Nghĩ tới đây, Lý Tú Vân cắn miếng bánh bột ngô to đùng.
“Xuân Ni, ăn đi, ăn từng miếng to vào!”
Nghe lời mẹ, Xuân Ni không kìm được nữa, đưa đùi gà lên cắn. Mùi thịt béo ngậy tỏa ra thơm ngon đến mức con bé muốn nuốt chửng cả xương.
Lúc này trong đầu Xuân Ni bỗng nảy sinh một ý nghĩ. Nếu có thể để mẹ được ăn thêm vài bữa thịt gà, thì dù phải bán mình con bé cũng cam tâm.
…
Cả nhà nhìn mâm cơm toàn canh gà, đưa mắt nhìn nhau không ai dám động đũa.
“Ngây ra đó làm gì? Bắt ta phải đút à?”
Nói rồi, Ngô Ngọc Lan bưng bát lên húp canh gà thơm phức trước. Tuy không cho nhiều gia vị, chỉ bỏ tí muối nhưng gà nhà nuôi vẫn thơm ngon nức mũi! Nếm được vị canh gà, bụng Ngô Ngọc Lan cứ sôi ùng ục liên hồi.
Húp xong một bát canh, bà vẫn thấy thòm thèm. Quay sang thấy mọi người không ai dám động đũa, bà nhướng mày.
“Chẳng lẽ bắt ta đút thật à?”
Tống Tri Dũng đờ đẫn đẩy bát canh gà sang: “Mẹ, mẹ uống đi, con là một kẻ tàn phế, cho con uống phí phạm lắm.”
Nghe tới đây, Ngô Ngọc Lan mới nhớ ra thằng con cả này bị nguyên chủ đuổi đi săn vào mùa đông nên ngã gãy chân. Vì không được chữa trị cẩn thận nên thành ra què quặt, trước kia nguyên chủ hay chửi hắn là phế vật.
Ôi, hôm nào rảnh phải xem chân đứa con xui xẻo này có chữa được không mới được!
Những người khác thấy vậy cũng vội đẩy bát canh gà sang. Sự tình khác thường ắt có biến, họ thực sự không dám uống đâu! Ai mà biết trong bát canh này có bỏ thuốc gì không!
Thấy vậy, Ngô Ngọc Lan đập đũa “chát” xuống bàn: “Tới phiên các ngươi cãi lời ta từ bao giờ thế? Bảo uống là phải uống!”
Thấy Ngô Ngọc Lan nổi giận, Tống Tri Dũng quay sang ra hiệu cho mọi người đứng yên, sau đó bưng bát canh đưa lên miệng.