Đến nội dung chính

Chương 7

admin 521 Chữ Cài Đặt

Mụ già này sinh ra ở thôn Ngô Gia phía Bắc nước Đông Thần, mười lăm tuổi gả đến thôn Tống Gia. Chồng chết sớm, năm nay bà ta mới bốn mươi sáu tuổi.

Bà ta sinh được bốn người con trai, lần lượt là con cả Tống Tri Dũng, con thứ hai Tống Tri Thông, con thứ ba Tống Tri Khang, con út Tống Tri Thư.

Con cả Tống Tri Dũng bị bà già ép lên núi đi săn vào mùa đông khiến hắn bị ngã gãy chân. Vợ hắn là người làng bên tên Vương Quế Cầm, sinh được hai trai hai gái, lần lượt là Tống Đại Lang 14 tuổi, Tống Nhị Lang 13 tuổi, Tống Kim Hoa 10 tuổi, Tống Ngân Hoa 9 tuổi. Mụ già chua ngoa ác độc này chê cháu gái tốn cơm nên đã lén bán Tống Kim Hoa đi.

Con thứ hai Tống Tri Thông bị bà già ép đi sửa mương nước đến nay vẫn chưa về. Vợ hắn là Triệu Lệ Quyên cũng ở làng bên, sinh được cặp sinh đôi hai gái là Tống Đồng Hoa và Tống Tiền Hoa. Đương nhiên mụ già này cũng không ngần ngại bán Tống Đồng Hoa 12 tuổi cho bọn buôn người.
Con thứ ba Tống Tri Khang bị bà ta đẩy ra biên ải, sống chết không rõ. Vợ hắn là Lý Tú Vân, được hắn nhặt về từ trên núi, hiện tại sinh được hai bé gái, Xuân Ni và đứa bé sơ sinh này.

Con út Tống Tri Thư do bà ta sinh lúc xế chiều nên vô cùng cưng chiều. Ở nhà hắn ta hống hách như ông kễnh để cả nhà phục dịch, suốt ngày mơ mộng hão huyền thi đỗ Trạng nguyên.

Sau khi nắm rõ tình hình của gia đình này, Ngô Ngọc Lan không khỏi đỡ trán, thầm chửi trong lòng.

“Mụ già này đúng là không ra gì!”

“Trọng nam khinh nữ, đày đọa con dâu thì đã đành, đến cả chuyện bẩn thỉu như buôn bán cháu gái cũng làm ra được.”

Con trai, con dâu, cháu chắt đều ngoan ngoãn hiếu thảo, nếu không dở chứng thì chắc chắn bà ta đã có thể an hưởng tuổi già, thế mà cứ thích tự chuốc họa vào thân.

Nhìn những bức tường làm bằng bùn nhão trộn lau sậy và mái nhà lợp cỏ tranh, Ngô Ngọc Lan thở dài thườn thượt.
Thôi, đã đến rồi thì cứ ở lại. Đã để bà trở thành mụ già này thì bà sẽ sống thật tốt dưới thân phận này.

Nghĩ tới đây, dựa theo trí nhớ trong đầu, Ngô Ngọc Lan lục lọi chỗ giấu tiền của nguyên chủ.

Một chuyến lục lọi này vậy mà lại tìm ra một thứ không tầm thường.

Trong tủ nhỏ đầu giường, bà tìm thấy một chiếc tã lót cũ kỹ và một miếng ngọc bội màu đen tuyền.

Nhìn chiếc tã lót tuy cũ nhưng vẫn lộ vẻ lộng lẫy, Ngô Ngọc Lan hiểu rõ đây không phải vật dụng của nhà nông.

Nghĩa là trong số bốn cậu con trai, rất có thể có một người không phải con ruột?