Đến nội dung chính

Chương 4

admin 506 Chữ Cài Đặt

“Sinh rồi, sinh rồi!”

Vương Quế Cầm mừng rỡ kêu lên.

Lý Tú Vân nhớ ra điều gì đó, cố nén mệt mỏi mở mắt ra: “Là… Con trai hay con gái?”

Nàng ấy đã sinh một đứa con gái, nếu đứa này vẫn là con gái thì đứa lớn sẽ bị mẹ chồng bán đi. Con của đại tẩu và nhị tẩu đã từng chịu cảnh như vậy, trong nhà đã có hai bé gái bị bán đi rồi, nàng ấy không muốn Xuân Ni cũng…

Nghĩ tới đây, môi Lý Tú Vân càng run lẩy bẩy.

“Mẹ, là… Là con trai đúng không ạ?”

Vương Quế Cầm bế đứa bé, liếc nhìn Ngô Ngọc Lan rồi ấp úng không dám nói.

Giọng Ngô Ngọc Lan bình tĩnh: “Là con gái!”

Vừa nghe xong, Lý Tú Vân lập tức hoảng hốt. Nàng ấy lo lắng níu lấy tay áo mẹ chồng, van xin: “Mẹ ơi, mẹ đừng bán Xuân Ni, lứa sau, lứa sau chắc chắn sẽ là con trai!”

Ngô Ngọc Lan không lên tiếng. Nếu bà bỗng dưng tỏ ra quá “khác biệt” thì nhất định sẽ khiến người khác nghi ngờ. Vì vậy, bà chỉ lặng lẽ lau sạch sẽ cho Lý Tú Vân rồi đắp chăn lại, bảo vệ sự riêng tư cho nàng ấy.
Đúng lúc này, giọng nói khàn khàn của Xuân Ni vang lên ngoài cửa.

“Nãi nãi, con mời được đại phu về rồi, xin người mở cửa cho ông ấy khám cho mẹ con với!”

Ngô Ngọc Lan mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò, đầy vẻ lo âu của Xuân Ni.

Nhìn đôi mắt chất chứa nỗi lo lắng ấy, Ngô Ngọc Lan bất giác dịu giọng, nhẹ nhàng an ủi một câu: “Mẹ con không sao, mẹ tròn con vuông.”

Nói xong, bà quay sang nhìn đại phu bên cạnh: “Giang đại phu, phiền ông xem giúp con dâu ta.”

Thầy thuốc Giang đã nghe danh tiếng ác độc của bà mẹ chồng Ngô Ngọc Lan không ít, nay thấy bà cư xử ôn hòa, lịch sự như vậy nên ông ấy ngẩn người mất một lúc.

Nhận ra mình biểu hiện “hơi khác thường”, Ngô Ngọc Lan cố gắng làm mặt lạnh lại.

…

Bắt mạch xong, Giang đại phu nói to: “Không sao, chỉ là cơ thể suy nhược nghiêm trọng, cần phải tẩm bổ cẩn thận.”
Lời này của ông ấy chủ yếu là nói với Ngô Ngọc Lan.

Ngô Ngọc Lan thừa biết cơ thể Lý Tú Vân bị suy nhược, bà rất tự tin vào y thuật của mình. Sở dĩ bà mời đại phu tới là để có cớ cầm thuốc về cho Lý Tú Vân uống mà không gây nghi ngờ.

“Cảm ơn Giang đại phu. Nếu tiện, phiền ông bốc cho ta mấy vị thuốc.”

Ở nông thôn có rất nhiều bài thuốc dân gian, nhiều người dân xót tiền không đi khám mà thường cầm đơn thuốc dân gian ra tiệm bốc thuốc.

Giang đại phu gật đầu: “Bốc thuốc thì chỉ là chuyện nhỏ.”

“Ta nghe nói, cái thai này vốn bị ngược?”