Đến nội dung chính

Chương 11

admin 528 Chữ Cài Đặt

“Thúc thúc, Phù Bảo mang theo…”

…

Phù Bảo trở về thắp lên một tia hy vọng mỏng manh cho những người đang mấp mé bên bờ vực tuyệt vọng. Việc Phù Bảo biến mất không dấu vết rồi lại trở về bình an khiến họ tin rằng, biết đâu ông trời thật sự động lòng thương xót, sẽ ban cho thôn Hồng Hà một chút che chở.

Những gương mặt sầu khổ, tuyệt vọng giờ đây đều nở một nụ cười mừng rỡ.

Bà lão mù chữ trong thôn nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây: “Ta đã bảo Phù Bảo nhà ta là đứa trẻ mang lại phúc khí mà. Các người còn nhớ không, cái đêm vợ Phong Cốc sinh con, trời đang hạn hán ba tháng tự dưng đổ mưa rào. Ngay lúc đó ta đã đoán con bé này có phúc rồi…”

Bà lão chưa kịp nói dứt câu, gia gia của Mạch Tuệ đã vác khuôn mặt như đưa đám đi tới: “Phong Cốc à, thằng Đại Lực nhà ta không ổn rồi. Nó sốt đến mức nói sảng, ta sờ tay vào trán nó mà nóng bỏng cả tay.”
Triệu Đại Lực là đứa con trai duy nhất của ông, cũng là trụ cột trong gia đình. Nếu đứa con trai này mất đi, nhà ông sẽ chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em. Cho dù người trong thôn không bỏ rơi họ, giữa thời loạn lạc này họ cũng chưa chắc đã sống nổi.

Nghe gia gia của Mạch Tuệ nói thế, mọi người đang vui mừng bỗng chốc im bặt. Ông trời chết tiệt kia vẫn không chịu buông tha cho họ.

Một giọng nói mềm mại vang lên: “Phù Bảo có thuốc nè, có cả bánh bao nữa.” Bé tủi thân trề môi, bé đã định nói từ lâu rồi nhưng chẳng ai thèm nghe cả.

“Thuốc?” Gia gia của Mạch Tuệ kinh ngạc.

“Đúng vậy, là tỷ tỷ mua cho con.”

Đầu tiên, Phù Bảo moi từ trong ngực áo căng phồng ra hai cái bánh bao đưa cho mẹ, tiếp đó lại lấy ra một cái lon, rồi lại lấy ra một vốc giấy gói kẹo đủ màu sắc, hai bàn tay nhỏ xíu vẫn không ngừng đào bới ra ngoài.
Mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bé.

Chỉ có gia gia của Mạch Tuệ là gấp đến mức giương mắt nhìn. Không phải bảo có thuốc sao? Thuốc đâu?

Cuối cùng Phù Bảo cũng moi được một cái hộp hình thù kỳ quái từ trong ngực áo, trên mặt in những hình vẽ mà họ xem không hiểu.

“Đây, đây là thuốc, tỷ tỷ bảo ăn cái này vào là sẽ không nóng hầm hập nữa.” Phù Bảo nhét hộp Ibuprofen vào tay gia gia của Mạch Tuệ.

“Thứ này…” gia gia của Mạch Tuệ chưa từng thấy loại thuốc nào như thế này bao giờ.

Người trong thôn bọn họ quanh năm suốt tháng có đau đầu sổ mũi thì toàn lên núi hái thảo dược về đun uống. Bệnh vặt thì tự khỏi, bệnh nặng thì ráng gồng, gồng không qua khỏi thì đành cam chịu số mệnh.