Đến nội dung chính

Chương 16: Viên ngọc trai hồng (2)

admin 498 Chữ Cài Đặt

Viên ngọc không mang màu trắng đục thông thường mà có màu hồng nhạt tuyệt mỹ, căng tròn, không một tì vết.

Dưới thứ ánh sáng kỳ lạ của không gian Chuông Đồng, viên ngọc trai ánh lên sắc cầu vồng lấp lánh.

Kỷ Hạc Uẩn cẩn thận dùng hai ngón tay gắp viên ngọc ra, đặt vào lòng bàn tay.

Viên ngọc mang theo hơi lạnh thanh khiết, bề mặt nhẵn bóng hoàn hảo.

Cô từng đọc những cuốn sách cổ ghi chép về hàng hóa, biết rằng ngọc trai tự nhiên cực kỳ hiếm gặp.

Hàng ngàn con trai mò dưới sông dưới biển mới mong tìm được một viên, mà đa phần đều méo mó, sần sùi hoặc xỉn màu.

Một viên ngọc trai vừa to, vừa tròn trịa lại có sắc hồng cực hiếm như thế này, nếu đem bán cho những cửa tiệm trang sức lớn trên trấn Mộc Đạc, chắc chắn sẽ thu về một khoản tiền không nhỏ.

Cô nhìn hồ nước linh tuyền, rồi lại nhìn bãi đất đỏ rộng nửa mẫu xung quanh.
Bàn tay cô khẽ nắm chặt viên ngọc.

Ông trời không để ai phải chết đói, nhất là những người không chịu đầu hàng số phận.

Kỷ Hạc Uẩn hiểu mình đã nắm trong tay một công cụ tạo ra của cải vô giá.

Không gian này ngưng đọng thời gian bên ngoài, nghĩa là cô có thể đẩy nhanh tốc độ tạo ngọc của trai sông lên gấp hàng chục, hàng trăm lần so với quy luật tự nhiên.

Chỉ cần đem những con trai bình thường thả vào hồ linh tuyền, qua một thời gian ngắn, chúng sẽ cho ra những viên ngọc cực phẩm.

Nhưng vấn đề trước mắt là làm sao có vốn để mua thu gom trai sông với số lượng lớn.

Quanh làng Vụ Ảnh, người dân đánh bắt được trai thường đem ra chợ bán lẻ lấy vài đồng lẻ mua mắm muối.

Nếu cô muốn mở rộng quy mô, cô cần mua lại toàn bộ.

Năm văn tiền công hôm nay trả cho Hạ Lộ Thu đã là những đồng xu cuối cùng trong hũ tiết kiệm của cô.
“Phải bán viên ngọc này trước.” Kỷ Hạc Uẩn thầm tính toán.

Cô không thể bán viên ngọc ở chợ quê, người dân ở đây không biết giá trị thực sự của nó, thậm chí còn nghi ngờ cô ăn trộm ở đâu.

Cô phải mang lên trấn Mộc Đạc, tìm những tiệm đồ cổ hoặc tiệm cầm đồ lớn chuyên giao dịch với tầng lớp bá hộ, quan lại.

Nhưng một cô gái thôn quê mặc áo rách nát mang ngọc quý đi bán rất dễ bị ép giá, thậm chí bị vu oan hòng cướp đoạt.

Kỷ Hạc Uẩn biết mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng cách thương lượng.

Cô nhặt con dao lên, bước ra khỏi không gian Chuông Đồng.

Trở lại căn nhà tranh, Kỷ Hạc Uẩn tìm một mảnh vải vụn sạch sẽ, bọc kỹ viên ngọc trai ánh hồng rồi nhét sâu vào túi áo trong.