Một cạnh sắc bén của chiếc chuông ẩn dưới lớp rỉ đã cứa một đường khá sâu vào ngón cái của cô.
Máu đỏ tươi chảy ra, hòa vào nước, nhưng kỳ lạ thay, một phần máu lại thấm trực tiếp vào lớp rỉ đồng xanh và nhanh chóng biến mất như bị hút cạn.
Kỷ Hạc Uẩn giật mình rụt tay lại.
Ngay khoảnh khắc đó, đầu cô ong lên.
Khung cảnh vại nước, mái nhà tranh và đầm khoai nước trước mắt bỗng nhiên nhòe đi, vỡ vụn thành vô số những vệt sáng lấp lánh.
Cơ thể cô mất trọng lượng, cảm giác như đang bị kéo tuột vào một khoảng không vô định.
Kỷ Hạc Uẩn nhắm nghiền mắt lại.
Vài giây sau, khi cảm giác choáng váng qua đi, cô mở mắt ra và phát hiện mình không còn đứng ở sân nhà nữa.
Cô đang đứng giữa một không gian tĩnh lặng tuyệt đối.
Xung quanh là những màn sương mù dày đặc màu trắng xóa, không thể nhìn thấu ra bên ngoài.
Không gian này rộng chừng nửa mẫu đất.
Dưới chân cô không phải là bùn lầy hay đất vườn quen thuộc, mà là một lớp đất màu đỏ tía, tơi xốp và phì nhiêu lạ thường.
Ở chính giữa khoảng đất đỏ là một hồ nước nhỏ hình tròn, đường kính khoảng ba mét.
Nước trong hồ trong vắt đến mức có thể nhìn rõ từng viên sỏi trắng dưới đáy, hơi nước từ mặt hồ bốc lên tạo thành lớp sương mỏng mang theo mùi hương thanh khiết, dễ chịu, hoàn toàn khác biệt với mùi bùn tanh nồng của đầm khoai.
Kỷ Hạc Uẩn quan sát không gian kỳ lạ này.
Cô không hề hoảng sợ, ngược lại, sự điềm tĩnh được trui rèn qua nhiều năm sống đơn độc giúp cô nhanh chóng phân tích tình hình.
Cô nhìn xuống bàn tay mình, chiếc chuông đồng gỉ sét không còn ở đó nữa, vết đứt trên ngón tay cũng đã ngừng chảy máu.
Cô bước tới bên hồ nước, ngồi xổm xuống.
Nước hồ tĩnh lặng như một tấm gương.
Kỷ Hạc Uẩn vươn tay, vục một vốc nước.
Nước mát lạnh chạm vào da thịt làm tinh thần cô cực kỳ sảng khoái.
Cô uống thử một ngụm.
Nước trôi xuống cổ họng mang theo cảm giác ngọt dịu, mọi sự mệt mỏi và cơn nhức buốt từ việc ngâm nước đầm ban sáng tan biến hoàn toàn.
Ngay cả gót chân bị xước đêm qua cũng không còn cảm thấy đau rát.
“Linh tuyền…” Kỷ Hạc Uẩn tự lẩm bẩm.
Cô từng đọc được những dòng ghi chép cổ trong vài cuốn sách cũ xin được từ nhà ông đồ khóa trước, nhắc về những không gian ẩn chứa linh khí đất trời.
Không ngờ thứ vốn chỉ là truyền thuyết lại nằm ngay dưới đầm khoai của cô.
Kỷ Hạc Uẩn nắm một nắm đất đỏ trong tay.
Đất mềm, giữ ẩm cực tốt.
Cô nhận ra giá trị vô giá của mảnh không gian này.