Đến nội dung chính

Chương 22: Dấu chân trên bụng Tống Diệc An

admin 745 Chữ Cài Đặt

Tống Diệc An thật đúng là yên tâm ngủ rồi, nàng đánh một giấc tới buổi tối.

Chờ đến lúc mở mắt, cả người đều mông lung.

Trong đại điện cừc kỳ tối, tuy không đến mức giơ tay không thấy năm ngón nhưng ở ngoài 1 mét đều đen kịt không thấy rõ lắm.

Tống Diệc An không nhịn được, tay chân lạnh lẽo, cả người toát mồ hôi: “Bốn Mùa! Bốn Mùa?”

Toàn bộ đại điện yên lặng đến tiếng côn trùng kêu vang cũng không có, xung quanh kín mít không kẽ hở, vừa ngột ngạt vừa nóng.

Tống Diệc An khó chịu nhíu mày, cả người cứng đờ bò dậy, xuống đất, một chân giẫm phải cái gì đó nhão dính.

Nàng cả kinh cúi đầu, chỉ thấy một cánh tay bé bằng cánh tay trẻ con, nó thò tới túm lấy chân nàng, còn thò mặt ra cười với nàng.

Đứa bé vừa nhếch miệng, răng nanh lộ ra, trong đêm tối lập loè sắc lạnh.
Tống Diệc An kinh hãi trợn tròn mắt, trái tim đập nhanh dữ dội.

Cũng trong chớp mắt này, đứa bé kia đã leo lên chân nàng, mắt thấy sắp chui vào vạt áo, bò đến eo.

“…” Móa nó! Tống Diệc An cuối cùng cũng tìm về âm thanh của mình: “Quý! Thanh! Lâm!”

Trong bóng đêm, một bàn tay thò tới, Tống Diệc An loáng thoáng thấy được mặt Quý Thanh Lâm, lập tức sử dụng cùng lúc cả tay lẫn chân ôm chặt lấy người.

“Vương gia? Vương gia? Vương gia mau tỉnh!”

Giọng nói trầm thấp dễ nghe không ngừng vang lên bên tai, có người vỗ lưng nàng gọi.

“Thần Vương điện hạ? Vương gia! Thần Vương! Mau tỉnh lại!”

Tống Diệc An choàng mở mắt, xung quanh ánh sáng cực kỳ chói mắt, không hề là đại điện tối tăm trước đó.

Trong lòng nàng đang ôm thứ gì đó, xung quanh sáng ngời, bên ngoài nắng gắt chói chang.
Nàng còn thấy được Điềm Hạnh, tiểu cô nương đang mặt mày kinh hoảng nhìn nàng: “Vương gia, Vương gia ngài mau nhìn nô tỳ, nô tỳ là Điềm Hạnh đây! Có phải ngài bị bóng đè không?”

Đầu Tống Diệc An đau như muốn nứt, nàng lắc đầu, ai ngờ mặt cọ tới thắt lưng, bấy giờ mới phát giác mình còn đang ôm một người.

Nàng ngửa đầu, vừa lúc đối diện với gương mặt kiêu ngạo tuấn tú của Quý Thanh Lâm.

Tống Diệc An buông lỏng tay, xoạch một cái ngã trở về giường đệm, nằm liệt không muốn động: “Ta ngủ đã bao lâu rồi?”

Nàng mở miệng, phát hiện giọng mình khàn thật sự.

Nàng sờ trái cổ, hình như có chút sưng.

Điềm Hạnh muốn khóc mà không khóc được: “Ngài mới ngủ chưa đến một canh giờ, bỗng nhiên hô hấp dồn dập, còn luôn gọi người, xem khẩu hình là Bốn Mùa, ngài còn gọi Quý Thanh Lâm, tên của Quý đại nhân.”
Điềm Hạnh dò hỏi: “Vương gia ngài không thoải mái ở đâu?”

Tống Diệc An lắc đầu, nhớ tới mình mơ thấy đứa trẻ mới sinh miệng đầy răng, còn bò lên chân mình, nàng lại không nhịn được rùng mình một cái, theo bản năng sờ bụng.

Vừa rồi, con quỷ nhỏ kia toan chui vào vạt áo nàng hướng đến bụng nhỏ, nhão dính lạnh như băng, quá dọa người…

Tống Diệc An đột nhiên cứng đờ: “Bốn, Bốn Mùa, ngươi, ngươi vừa rồi… Vẫn luôn canh gác cho ta, nửa đường không đi tiểu tiện cũng không đùa giỡn tiểu cung nữ, đúng không?”

Quý Thanh Lâm nhíu mày: “Chuyện gì vậy? Ngài lấy tay ra rồi nói, đừng nóng vội.”

Hắn tưởng có độc trùng rắn rết gì chui vào trong quần áo của Tống Diệc An, nhưng, không phải.

Tống Diệc An nhăn nhó, muốn khóc mà không khóc được, chậm rãi vén vạt áo, lộ ra bụng nhỏ trắng nõn bằng phẳng.

Chỉ thấy trên đó có vệt nước mỏng, cùng với một chuỗi… dấu chân đỏ như máu!

Dấu chân này cực kỳ “mới mẻ”, khiến người ta nhìn một cái có thể tưởng tượng ra hình ảnh con quỷ nhỏ chậm rãi bò vào trong bụng nàng.

Sắc mặt Điềm Hạnh trắng xanh: “Vương gia!”

Ngay cả Quý Thanh Lâm cũng thay đổi sắc mặt: “Ta vẫn luôn ở gian ngoài, không hề có bất cứ ai tiến vào!”

Hắn nhìn chằm chằm dấu chân trên bụng Tống Diệc An, không nhịn được vươn tay muốn chạm vào: “Đây là máu sao?”