Quý Thanh Lâm nhìn đám thái giám cung nữ đó vài lần, nhạy bén phát hiện thời điểm Triệu Đức Trụ nói như vậy, bọn họ đều có chút khinh thường trào phúng rất nhỏ, thậm chí có hai kẻ nghe nói Triệu ma ma chết, không nhịn được lộ vẻ sang khoái.
Quý Thanh Lâm nhìn thoáng qua Tống Diệc An.
Tống Diệc An lập tức hiểu ý, nàng khẽ hếch cằm với Triệu Đức Trụ: “Để hai tiểu thái giám bên cạnh ngươi dẫn ta đến phòng Triệu ma ma, ngươi mang danh sách phòng giặt đồ tới đây cho ta.”
Đoạn, nàng quay sang dặn dò Quý Thanh Lâm: “Ngươi gọi hai cung nữ đến trong cung ta một chuyến, bảo bọn họ thu dọn quần áo của Xuân Hà, mang tới phòng giặt đồ xử lý đi.”
Điềm Hạnh thương hại nhìn thoáng qua Quý Thanh Lâm… Bốn Mùa cũng thật đáng thương, bị Vương gia bắt bán sắc để đổi lấy tin tức.
Quý Thanh Lâm: “… Vâng, nô tài cáo lui.”
Hắn khom người hành lễ, gọi hai cung nữ ban nãy sơ ý lộ vẻ hả hê, rời đi trong ánh mắt đong đầy ý cười của Tống Diệc An.
Đúng như Điềm Hạnh nghĩ, hai tiểu cung nữ kia đi theo sau Quý Thanh Lâm, không nhịn được len lén nhìn hắn.
Trong cung không thiếu nhất là người xinh đẹp, dẫu sao có thể được chọn tiến cung hầu hạ, dáng vẻ không thể quá kém, nhưng đẹp như tiểu thái giám trước mắt lại là loại thế gian hiếm có.
Mặc dù hắn là thái giám, mặc dù hai người bọn họ đều chưa đọc quá sách vở gì, nhưng nhìn thấy hắn bọn họ vẫn có thể thốt ra một câu [công tử thế vô song].
Ừm, còn về nửa câu đầu [mạch thượng nhân như ngọc], các nàng để dành khen Thần Vương điện hạ.
Hai tiểu cung nữ xem đến ngây dại.
Sườn mặt tuấn tú, đến cái bóng cũng rất đẹp nữa, trên người toát ra vẻ cao quý thanh nhã.
Quý Thanh Lâm im hơi lặng tiếng thả chậm bước chân, chờ hai người bọn họ đi song song với mình mới đột nhiên hỏi: “Triệu ma ma bình thường có đối xử tốt với hai vị tỷ tỷ không?”
Cung nữ tuổi lớn hơn không nhịn được đỏ hốc mắt: “Triệu ma ma khá tốt, không nghĩ tới bà ấy sẽ gặp phải loại chuyện này.”
Cung nữ nhỏ tuổi hơn cả giận mắng: “Tốt cái gì mà tốt! Xuân Mính tỷ tỷ sao phải che giấu cho bà già kia? Triệu ma ma thích nhất là tra tấn người, lần trước suýt nữa đánh chết Xuân Duẩn tỷ tỷ! Xuân Duẩn tỷ tỷ chắc chắn bởi vì bà ta nên mới nghĩ quẩn trong lòng…”
Xuân Mính gấp đến độ kéo giật cung nữ nhỏ tuổi lại: “Xuân Nha!”
Sắc mặt nàng ta trắng bệch, liên tục xin lỗi: “Bốn Mùa ca ca chớ nghe Xuân Nha nói bậy, muội ấy tuổi còn nhỏ, vừa rồi chỉ là lời nói ra lúc tức giận thôi!”
Xuân Nha cắn răng: “Muội không sợ đâu! Thần Vương điện hạ không giống những người khác trong cung, ngài ấy hiền lành khoan dung, chắc chắn sẽ không vì mấy câu muội nói mà đến chỗ Triệu công công mách lẻo!”
Quý Thanh Lâm không nghĩ tới Tống Diệc An ở trong cung lại có nhân duyên tốt đến vậy, nhưng nghĩ đến người kia từ trước đến nay luôn cười tủm tỉm, miệng đầy lời dẻo quẹo, hắn lại cảm thấy không có gì bất ngờ.
Hắn chậm rãi dẫn ra đề tài: “Xuân Duẩn tỷ tỷ mà ngươi mới nói, chính là vị tỷ tỷ nhảy lầu chết sao?”
Xuân Nha rưng rưng gật đầu: “Là tỷ ấy! Xuân Duẩn tỷ tỷ làm người cực tốt, trước khi Triệu ma ma tới, tỷ ấy luôn cùng ăn cùng làm với bọn ta, lỡ có bị quý nhân làm khó, đều là tỷ ấy ra tay che chở cho bọn ta.”
“Triệu ma ma là thân thích của Triệu công công, sau khi tới bà ta tác oai tác quái cũng thôi, còn ném công việc của đám cung nữ thái giám lấy lòng bà ta cho phòng bọn ta làm, làm không tốt sẽ bị đánh bị mắng.”