Đến nội dung chính

Chương 15: Bốn Mùa hoài nghi vị Vương gia này đang mắng hắn ngu, nhưng hắn không có chứng cứ?

admin 731 Chữ Cài Đặt

Tống Diệc An cười tủm tỉm nói: “Ý Bốn Mùa nói, làn váy và cổ tay áo của vị ma ma này phai màu nghiêm trọng so với những nơi khác là bởi vì thường xuyên đến nơi có nước, thường xuyên giặt quần áo hoặc là đụng vào chất lỏng tương tự tạo thành.”

“Có thể khiến vải dệt phai màu như thế này thì chỉ có phòng giặt đồ.”

“Mặt khác, tay bà ta tuy sưng phù do đã ngâm nước, nhưng vẫn có thể nhìn ra được chỗ hổ khẩu và sườn ngoài ngón tay cái có vết chai, phần lớn người ở phòng giặt đồ đều như thế.”

“Lại xem màu da này, đây là vết sẹo để lại thời trẻ do nứt da, hậu kỳ thường xuyên bôi thuốc cao đã khỏi hẳn, cho nên mới tạo thành màu da không đều.”

“Những đặc trưng trên càng chứng minh rõ ràng bà ta là người của phòng giặt đồ, hơn nữa còn là người ban đầu chịu khổ, sau này hưởng phúc.”
“Nói đến giày. 2 ngày trước là sinh nhật ta, mẫu hậu ban thưởng cho cung nhân một ít quần áo giày vớ, chỉ có quản sự các nơi mới ăn mặc hình thức này, chứng tỏ những suy đoán trước đó là đúng.”

Quý Thanh Lâm nhỏ giọng hỏi: “Mấy thứ đó, trong sách cũng viết sao?”

Người có mắt nhìn bậc này, rõ ràng phải là người có nhiều năm kinh nghiệm phá án mới có thể làm được, tuyệt đối không phải người đọc sách làm được!

Tống Diệc An kinh ngạc nhìn hắn: “Lý luận đơn giản dễ hiểu như vậy, còn cần sách dạy ngươi hả Bốn Mùa?”

Quý Thanh Lâm hoài nghi vị Vương gia này đang mắng hắn ngu, nhưng hắn không có chứng cứ: “… Vương gia thông tuệ, thiên hạ vô song.”

Tống Diệc An bị câu nịnh hot khô cằn có lệ của hắn chọc cười, nàng sờ cổ Triệu ma ma: “Chỗ này của bà ta có vết thương răng cưa so le không đồng đều, là do chảy máu quá nhiều mà chết. Về phần xương cốt…”
Nàng nhíu mày, không nói nữa.

Điềm Hạnh trợn tròn mắt: “Là bị những con cá kia hút máu đến chết sao?”

Tống Diệc An cười xách một con lên, bóp miệng, giơ về phía Quý Thanh Lâm.

Mắt thấy răng nanh sắp chạm vào mặt, Quý Thanh Lâm vẫn không có phản ứng.

Tống Diệc An buồn cười giao cá cho Điềm Hạnh, bảo nàng ấy mang đi.

Vị Trấn Phủ Sứ đại nhân này đối mặt với răng nanh quái ngư mà vẫn có thể mặt không đổi sắc, có thể thấy hắn không chỉ tính nóng như lửa mà kiến thức trải nghiệm cũng rất dữ dội.

Tống Diệc An có ý xấu muốn ghẹo hắn: “Hôm nay ăn con kỳ nhông kia đi, đúng rồi, Điềm Hạnh, nhớ rõ cho Bốn Mùa hai con.”

Quả nhiên Quý Thanh Lâm biến sắc, gương mặt tuấn mỹ vô song có chút trắng bệch.

Điềm Hạnh hoảng sợ: “Vương gia đừng mà!”

Tống Diệc An cảm thấy mỹ mãn: “Trêu các ngươi thôi!”
Nàng đứng dậy: “Đến phòng giặt đồ, điều tra Triệu ma ma này.”

Điềm Hạnh như được đại xá: “Vương gia, nô tỳ dẫn đường cho ngài!”

Tống Diệc An cười tủm tỉm chắp tay sau lưng đuổi theo, đi được hai bước nàng quay đầu nhìn Quý Thanh Lâm: “Đi nào Bốn Mùa.”

Quý Thanh Lâm mặt không cảm xúc đi theo, đối với vị vương gia trước mắt được hoàng gia nhất mực sủng ái, hắn có thêm một nhận thức.

Quỷ ấu trĩ!

–

Tổng quản thái giám phòng giặt đồ tên là Triệu Đức Trụ, Triệu ma ma là thân thích bà con xa của ông ta.

Nghe nói Triệu ma ma chết, Triệu Đức Trụ đôi trợn tròn mắt: “Sao có thể? Bình thường bà ấy cũng không kết oán với ai nha!”

Thấy Tống Diệc An tự mình tới cửa điều tra chuyện này, ông ta vội vàng gọi người: “Gọi hết những kẻ trong phòng giặt đồ có quan hệ với Triệu ma ma tới đây, bảo bọn họ thành thật trả lời Vương gia!”

Lát sau, mấy tiểu thái giám và cung nữ mặt mày trắng bệch đứng ở trong viện.

Triệu Đức Trụ vẫn chỉ trả lời Tống Diệc An nhiêu đó, đơn giản là Triệu ma ma tốt bụng biết làm việc.