Đến nội dung chính

Chương 41

admin 1.342 Chữ Cài Đặt

Angela gật đầu đồng ý, đi theo Morales và Alice đi ra ngoài, đi về bằng đường cũ, vì hai người đã đi qua xác định nó hoàn toàn an toàn, chẳng hề thấy một con xác sống nào bên ngoài hành lang, nhưng vào lúc hai người bước gần đến ngõ ngoặc, Alice nghe được rất nhiều tiếng gầm gừ chen chúc, sắc mặt lập tức thay đổi, cô xoay đầu nhìn Angela và Morales ra hiệu im lặng, cô lặng lẽ áp sát tường lén nhìn trộm, đó là…

Một đám xác sống!

Bọn nó chen chúc nhau trên hành lang chật hẹp, chỉ giới hạn một phần khu vực, không đi xuống cũng không đi lên.

Bọn chúng đang làm gì? Alice nghiêng đầu suy nghĩ, đám đó dường như bị thứ gì đó điều khiển, mục đích là gì cũng chẳng biết, cô xoay đầu nhìn hai người ở sau ra hiệu cho bọn họ lùi khoảng cách ra, cô nhỏ giọng gọi hồn Morales lại.
Alice:”Morales làm gì vậy? Có khó khăn rồi.”

Morales lúc này trong đầu suy nghĩ, cô nghĩ ra rồi, lý do trong phim, Valentine không quay về đường cũ, mà quay về dãy hành lang, đi đường phòng bếp, chui vào cầu thang vận chuyển của phòng bếp để xuống lầu, lầu hai của trường học này kết cấu khá kinh điển, vừa bước lên hành lang, bên trái, bên phải đều là các dãy phòng học, riêng cuối hành lang bên trái lại có cửa ngăn cách sảnh ăn, bên trong sảnh ăn có phòng vệ sinh và kho hàng, thêm cả phòng bếp, từ phòng bếp có cầu thang vận chuyển nguyên liệu bên trong, đó là lý do lúc đó Valentine vì tránh phiền phức đã né đi bọn xác sống và chọn đi lối khác.

Vấn đề là lối khác cũng chẳng an toàn mấy, một đám chó xác sống.

“Morales, nhanh tỉnh hồn, chúng ta phải mau chóng tìm cách ra khỏi đây, đám xác sống kia đã mò vào đến tận đây rồi.”
Morales giật mình, nhìn Alice, trả lời:”À, được được, tôi nhớ bên đây có cầu thang dự phòng.”

Nói xong Morales xoay người, đi đến cuối hành lang, Alice nắm Angela đuổi theo hỏi:”Làm sao cô biết ở đây có?”

Morales:”Tôi thấy bản đồ ở lầu một mà, trong phòng bếp có một cái, phải không nè Angela.”

Angela:”Cô ấy nói đúng, có một cái ở phòng bếp, nhưng mà…”

Alice:”Làm sao vậy?”

Angela:”Bọn chúng…rất đông.”

Alice nghiêng đầu hỏi lại:”Bọn chúng? Đám xác sống giống lúc nãy? Vậy thì khó khăn đây.”

Đường trước cũng một đám, đường sau cũng một đám, vậy chỉ còn cách khóa lại một đường và đi một đường, lúc này bọn họ đẩy cửa phòng bếp ra, từ xa Morales đã nghe bên trong truyền đến tiếng đi khác đám xác sống kia rồi, đi nhẹ nhàng hơn, hẳn là đám chó xác sống đó, Angela nhìn Alice, nhẹ nhàng đưa ngón tay lên, chỉ một con chó xác sống đang đứng bên kia.
Chó xác sống à? Một con không sao, dù gì ở Tổ Ong cô đã từng xử rất nhiều con trong không gian nhỏ.

Con chó xác sống kia ngửi được mùi người sống ngẩng đầu lên, nhanh chóng lao vào tấn công ba người, Alice nhẹ nhàng đưa Shotgun lên bắn, một con giải quyết, tưởng chừng như đã xong nào ngờ, nghe tiếng súng, đám xác sống đi qua, thêm hai con chó xác sống nhảy xuống từ ống dẫn khói, ba con từ kho đựng thực phẩm đi đến.

“Ôi tuyệt vời, Morales cô bảo vệ đứa trẻ, tôi sẽ dời chúng đi chỗ khác.”

Dứt lời cô xoay người đá bay một con lao lên, cầm súng bắn đầu con bên trái, một tiếng xé gió kèm mùi tanh từ đằng sau truyền đến, cô đưa tay còn lại móc ra khẩu MP5 giơ lên trước bắn một con thừa cơ lao lên, tay còn lại cầm Shotgun cong ra sau, bóp cò, ba con, còn hai con, chuyển MP5 lên phía trước, dự định nổ súng thì ba xác sống dữ tợn áp sát, một con chó xác sống chớp cơ hội từ bên còn lại tấn công, tất cả các bên đều bị bao vây.

Chết tiệt! Từ khi nào mà đám này thông minh như thế! Nếu không phải bảo vệ hai người phía sau, thì Alice đã có thể linh hoạt né tránh bọn chúng rồi phản công.

Nhưng mà Alice, cô quên rằng Morales sống tới bây giờ là chưa thật sự cần ai bảo vệ, cô đã quên mất thực lực của Morales lúc giúp cô giải quyết đám trẻ con kia, một con dao bầu nơi tay.

Vào lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Morales đưa con dao lóe ánh bạc, phóng một cái về phía trước, con dao lấy quỹ đạo và tốc độ khó tin đi một vòng cắt qua đám lao tới xung quanh, né qua Angela và Alice bay về Morales.

Cầm con dao vẩy một cái cho những vết máu không tồn tại rớt ra, rồi thu vào người mình, làm xong động tác cũng là lúc, đầu của đám xác sống rớt xuống đất.

“Lạch bạch.”

Những tiếng động liên tiếp, từ đầu lăn xuống rồi đến cơ thể, Alice trố mắt nhìn, Angela đứng kế bên Morales cũng cứng đờ người, né cô ra, nhích lại gần Alice.

Chị này đáng sợ quá.

Alice nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cô chẳng cảm giác được Virus-T trong người Terri, người bình thường có thể làm được loại trình độ này sao? Hay là kiểu Virus mới? Không được, bình tĩnh, cô mở miệng nói với Morales:

“Ra ngoài chúng ta nói chuyện một chút.”

“Cạch”

Tiếng mở cửa, một người đàn ông cảnh giác từ ngoài cửa nhìn vào, thấy ba người và đống xác dưới chân, anh ta thở phào nhẹ nhõm, anh đi vào, lúc này mọi người mới thấy rõ bộ dạng anh.

Anh ta mặc trên người bộ quần áo tác chiến, súng ống và Laze, trang bị đầy đủ bảo hộ từ trên xuống dưới, khuôn mặt điển trai, ánh mắt ôn hòa, mở miệng nói:

“Chào các quý cô, khi nãy tôi có nghe tiếng súng ở đây, chắc các cô không cần giúp đỡ nữa.”

Các quý cô lạnh lùng nhìn anh ta, nói nhảm cái gì đấy? Nhìn còn không biết sao mà còn hỏi?

Người đàn ông cũng cảm nhận được sự khinh bỉ, anh xấu hổ gãy má, sau đó đứng thẳng, nghiêm túc giới thiệu, lúc này mặt anh ta trông rất kiên nghị, mày chùn xuống, ánh mắt trực diện về phía trước, cảm giác giống như không có điều gì làm anh sợ hãi và chùn bước, anh nói:

“Trung sĩ Nicholaij Genovev, sẵn sàng phục vụ.”

Nói xong anh đưa tay lên trán chào, Sau đó anh bị một con chó xác sống đẩy nằm xuống đất, dĩ nhiên là đã chết, bị Morales chém, cô mở miệng trêu đùa:

“Anh điển trai được năm giây.”

“Ôi, thật là.”

Nicholaij đẩy cái xác trên người anh xuống, thật là mất mặt, anh đưa tay phủi đống vụn thịt trên người mình, nói thật anh còn chẳng biết tại sao con chó xác sống đó chết.

Alice nhìn trên cánh tay anh ta, trên tay áo đó in nhãn của Công ty Umbrella, cô hỏi:

“Anh làm cho Umbrella.”

Không phải câu hỏi, đó là khẳng định, Nicholaij nghe vậy nhẹ nhàng nói:

“Đã từng.”

Nicholai:”Cho đến khi họ bỏ mặc chúng tôi chết ở đây. Giờ tôi là dân tự do rồi.”

Nói xong anh mỉm cười.

“Thật trùng hợp, tôi cũng vậy.”

Alice nghiêng đầu cười, vỗ vay anh ta, rồi xoay người đi ra.

“Cạch”

Lại một tiếng mở cửa.

Lần này bước vào là một đám người, là Valentina và Payton, đi cùng bọn họ là…

Alice nhìn điểm đỏ trên người mình, cô cũng phản xạ giơ súng lên, hai người giằng co.

“Này! Này! Bình tĩnh! Chúng ta cùng mục đích! Ô kìa! Đó có phải Angela không? Chúng ta được ra ngoài rồi!”