Cô nhìn anh ta cười như không cười: “Chị làm thế này cũng là vì nghĩ cho đứa bé thôi, ngộ nhỡ đôi vợ chồng trẻ chúng mày máu nóng bốc lên, làm chuyện gì đó ảnh hưởng đến đứa con trong bụng thì sao.”
Cô đường hoàng đem chuyện đó ra nói trước bàn ăn, ngoại trừ Khương Lập Vũ thật sự ngây thơ ra thì những người khác đều ngượng đến đỏ bừng mặt mũi.
Khương Lập Văn có vẻ chán ghét nói: “Chị ba, chị dù sao cũng là gái lớn chưa chồng, đây là ở trước mặt người nhà mình thôi đấy, chứ để người ngoài nghe thấy thì người ta lại bảo chị trơ trẽn đồi bại.”
Khương Lăng cười ha ha hai tiếng: “Thế cơ à, cũng bình thường thôi mà, tao chỉ nói miệng vài câu thôi đã bị gọi là không biết xấu hổ, thế chúng mày làm chuyện đó trước khi cưới thì gọi là gì?”
Trước hôn nhân bàn chuyện giường chiếu thì bị coi là không biết xấu hổ, vậy mà mày với Triệu Hồng Vân trước khi cưới đã tạo ra cả đứa bé rồi đấy thôi.
“Tôi xem như nhìn ra rồi, đây là nhắm vào tôi chứ gì, vừa mới rước tôi vào cửa mà trong lời ngoài lời đều bóng gió châm chọc tôi, chê tôi thừa thãi thì tôi về nhà mẹ đẻ thôi.”
Khương Lập Văn sợ mất vợ bèn vội nói: “Chị ba, chuyện này là chị làm sai rồi, chị xin lỗi Hồng Vân một câu đi, hai người mỗi người nhường một bước, xem như chuyện này chưa từng xảy ra.”
Khương Lăng tỏ vẻ khó hiểu: “Mày phải xin lỗi Hồng Vân mới đúng chứ, tuy bảo là vợ đã cưới về cửa rồi nhưng cũng không thể chửi bóng chửi gió cô ấy thế được.”
Cô thấm thía nói: “Chị biết trong lòng mày vẫn còn tơ vương cô Trương, nhưng bây giờ mày rốt cuộc đã kết hôn rồi, sắp tới con cũng chào đời, an phận thủ thường mà sống qua ngày mới phải đạo.”
Triệu Hồng Vân vốn định ra oai nắn gân bà chị chồng Khương Lăng này, nghe nói trong lòng chồng vẫn còn vương vấn người khác, lần này thực sự tức đến phát khóc, gào toáng lên một tiếng.
Tôn Nhất Lan sợ ảnh hưởng đến đứa cháu nội trong bụng nên vội vàng vuốt lưng cô ta cho xuôi cơn giận: “Không có chuyện đó đâu, con bé ăn ốc nói mò đấy.”
Khương Lập Vũ vốn chẳng vừa mắt anh cả, chỉ muốn ngáng chân anh ta thêm vài phát, cậu cũng làm ra vẻ nghiêm túc nói: “Mẹ, mẹ đừng lừa chị dâu cả nữa, cứ coi như chuyện chị Trương đã qua rồi đi, chị dâu cả chị đừng lo, trong lòng anh em vẫn có chị mà.”
Khương Lập Văn chỉ muốn đấm cho hai kẻ ăn nói bậy bạ này hai quả đấm: “Không có cô Trương nào hết, thật sự không có mà.”