Đến nội dung chính

Chương Thế giới 3 – Chương 81: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện

admin 651 Chữ Cài Đặt

“Không được đâu Đại Bạch.” Tiền Thiển nhìn con hổ khổng lồ trước mặt: “Linh thú không ký khế ước thì không thể rời khỏi bí cảnh. Ở đây làm linh thú tự do chẳng phải rất tốt sao?”

Đại Bạch lập tức ngao ngao phản đối.

Tiền Mãn Mãn ngẩng đầu phiên dịch:

“Nó nói cô đã có Tiền Đa Đa rồi, nhưng nó bằng lòng đi theo Ly Ly.”

“Hả?!”

Tiền Thiển lập tức trợn mắt.

“Ngươi thật sự muốn vậy sao?”

Đại Bạch nghiêm túc gật đầu.

“Chương sư thúc…!”

Tiền Thiển quay đầu hét lớn về phía động phủ của Chương Hàm Ly.

“Huynh trúng mánh lớn rồi nha!”

“Sao vậy?”

Chương Hàm Ly với gương mặt băng sơn quen thuộc lập tức chạy ra.

Hắn vừa mới sắp xếp xong chỗ ở cho nhà Băng Tàm thì nghe thấy Tiền Thiển gọi lớn.

“Huynh được hời to rồi đó!”

Tiền Thiển chỉ thẳng vào Đại Bạch.
“Nó muốn theo chúng ta ra ngoài!”

Dấu chấm hỏi gần như hiện đầy trên mặt Chương Hàm Ly.

“Ta với sư thúc tổ đều có Tiền Đa Đa và Tiền Mãn Mãn rồi. Chỉ còn mình huynh chưa có linh thú. Đại Bạch nói nó nguyện ý ký khế ước với huynh đó. Mau cảm tạ trời đất đi!”

Tiền Thiển càng nói càng hăng.

“Huynh mới Kim Đan tầng một thôi nha. Người ta đã là yêu thú cấp sáu rồi đó!”

Chương Hàm Ly vẫn chưa hết bàng hoàng.

Hắn nhìn Đại Bạch thật lâu rồi mới dè dặt hỏi:

“Tiền bối… ngài thật sự nguyện ý sao?”

Đại Bạch lại gật đầu.

Lần này Chương Hàm Ly thật sự vui mừng.

“Tiền bối, như vậy là khiến ngài chịu thiệt rồi.”

Nhưng Đại Bạch hoàn toàn không cảm thấy mình thiệt thòi.

Một khi đã quyết định, nó sẽ không hối hận.

Huống hồ thiên phú của Chương Hàm Ly rất tốt.
Biết đâu sau này còn có đại cơ duyên.

Thật ra còn một nguyên nhân khác.

Tiền Thiển và cái tên ngoại hình nữ nhân nhưng thực chất là nam nhân kia đều đã có Thần thú rồi.

Hai đứa nhóc Tiền Đa Đa và Tiền Mãn Mãn tuy còn nhỏ, nhưng Đại Bạch cũng chẳng muốn tranh với chúng.

“Như vậy cũng tốt.”

Lục Phù Diêu từ trong động phủ bước ra, hai tay chắp sau lưng.

“Sư phụ!”

Chương Hàm Ly lập tức hành lễ.

Lục Phù Diêu khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Đại Bạch.

“Bí cảnh này có hạn chế riêng. Yêu thú sống ở đây tuy tuổi thọ dài hơn bên ngoài, nhưng lại không thể phi thăng.”

“Nếu ngươi nhận Hàm Ly làm chủ, nghiêm túc bảo hộ hắn, tu vi của hắn tăng lên cũng có lợi cho ngươi.”

“Sau này nếu cùng nhau phi thăng, ngươi cũng không thiệt.”

Đại Bạch ngao lên vài tiếng đầy tán đồng.

Thật ra nó cũng nghĩ như vậy.
Nếu không thể phi thăng, cả đời ở lại bí cảnh này quả thực khá buồn chán.

Thế là dưới sự chứng kiến của Lục Phù Diêu, Chương Hàm Ly thuận lợi có thêm một linh thú cấp sáu mạnh hơn mình rất nhiều.

Đúng là lời to.

Sau khi hoàn thành khế ước, Đại Bạch vui vẻ đi theo mọi người rời khỏi bí cảnh.

Chớp mắt đã mười lăm năm trôi qua.

Ngay cả Tiền Thiển cũng cảm thấy bản thân không còn quen với hoàn cảnh linh khí thưa thớt bên ngoài nữa.

“Chương sư thúc, huynh có định về nhà một chuyến không?”

Tiền Thiển quay đầu nhìn Chương Hàm Ly.

“Không biết chuyện hủy hôn với Sở Dao đã xử lý đến đâu rồi.”

Mười lăm năm đã trôi qua.

Cô cũng rất tò mò hiện giờ tên ngựa giống kia phát triển đến mức nào.

Để Chương Hàm Ly trở về hỏi thăm tình hình cũng là chuyện tốt.

Chương Hàm Ly không trả lời ngay.

Theo thói quen, hắn quay sang nhìn Lục Phù Diêu trước.

Lục Phù Diêu vẫn như mọi khi, vừa ra ngoài đã dùng một lớp sa mỏng ngăn cách thần thức để che giấu dung mạo.