Các người thật lòng yêu nhau, vậy tôi thì sao? Tôi tính là cái gì?”
Sắc mặt Cố Khải tối sầm lại, giọng nói đầy chất vấn.
Tần Mạn Tuyết bĩu môi, lẩm bẩm trong lòng: Giờ này còn hỏi mình tính là cái gì, thì tính là xui xẻo chứ sao, coi tiền như rác mà thôi.
“Cố Khải, tôi cũng không muốn như vậy. Trước kia tôi thật sự nghĩ rằng mình thích anh. Nhưng cho đến khi gặp Trịnh Bắc, tôi mới hiểu, cảm giác tôi dành cho anh không phải là tình cảm giữa nam và nữ. Tôi chỉ xem anh như anh trai mà thôi. Cố Khải, tôi xin lỗi vì những lời nói thích anh trước đây. Anh có thể coi như chưa từng nghe thấy không? Sau này chúng ta vẫn làm bạn. Đợi tôi và Trịnh Bắc kết hôn, có con rồi, tôi còn có thể để con nhận anh làm cha nuôi. Anh, anh buông tha cho tôi đi.”
“Tôi thật sự yêu Trịnh Bắc. Nếu anh thực sự thích tôi, vậy thì làm ơn thành toàn cho chúng tôi đi.”
Tần Mạn Tuyết suýt nữa thì nôn ra. Thứ này chẳng phải là trà xanh thành tinh sao? Mùi trà nồng đến khó chịu.
“A ha…Giả Quế Mật, tôi đúng là mù mắt mới tin vào mấy lời nói nhảm của cậu. Đến cả bạn thân cũng dám hố, vậy mà tôi còn trông chờ trong miệng cô có một câu thật lòng. Tôi đúng là đồ ngu. Được thôi, cô đã muốn tôi thành toàn, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô.”
Nghe vậy, mắt Giả Quế Mật sáng lên, vẻ mặt vui mừng nói: “Cảm ơn anh, Cố Khải. Tôi và Trịnh Bắc vẫn sẽ coi anh là bạn. Xin lỗi, chúng ta có duyên nhưng không có phận.
Nếu có kiếp sau, tôi…”
“Thôi đi! Đừng có kiếp sau kiếp trước gì hết. Tôi không rảnh để bị các người dắt mũi. Muốn tôi thành toàn cho hai người thì trả lại tôi 400 đồng. Trước đó tôi đã hỏi cô lấy tiền rồi. Là cô khóc lóc nói thích tôi. Tôi thấy cô trông cũng được, coi như cho không. Nhưng đã lén lút với Trịnh Bắc rồi thì trả tiền lại đây. Tôi không phải loại vừa mất người lại vừa mất tiền. 400 đồng! Đưa tiền thì coi như chưa từng có chuyện này. Nếu không, đừng trách tôi đến trước mặt Trịnh Bắc nói linh tinh. Hừ! Cũng đừng có nói với tôi yêu hay không yêu gì nữa. Tôi đã nhìn rõ cô rồi, chẳng qua là vì ba Trịnh Bắc là phó xưởng trưởng xưởng dệt thôi chứ gì.”
Ánh mắt Cố Khải nhìn Giả Quế Mật đầy chán ghét.
“Không phải, tôi không có…”
“Đừng có tôi tôi nữa. Trả tiền hay để tôi đi tìm Trịnh Bắc, cô chọn một.”
Cố Khải cảm thấy lúc trước mình đúng là bị quỷ mê hoặc, mới tin vào mấy lời quỷ quái của cô ta.
“Tôi trả tiền.”
“Đưa đây!”
“Tôi… tôi không có nhiều như vậy, có thể trả chậm không?”