Đến nội dung chính

Chương 13

admin 486 Chữ Cài Đặt

Vừa bước vào phòng, một âm thanh vang lên trong đầu: [Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng: Một suất nhân viên bán hàng thời vụ tại Bách hóa Tổng hợp Bắc Kinh. Yêu cầu ký chủ đến nhận việc trong vòng 3 ngày!]

“Ba ngày? 007, cậu có cần phải gấp gáp đầu thai thế không?”

Vừa nghe thấy thông báo trong vòng ba ngày phải đi làm ngay, Tần Mạn Tuyết – người mà mới một ngày trước còn hăng hái khẩu hiệu “chỉ cần làm không chết thì cứ hướng chết mà làm” bỗng thấy chùn bước hẳn.

[Ba ngày là dài lắm rồi đấy. Dù sao một tuần cũng mới chỉ phải làm việc có sáu ngày thôi.]

“Mới? Cậu có nghe xem mình đang nói cái gì không? Cái gì mà mới làm có sáu ngày?”

Tần Mạn Tuyết như bị chạm đúng vảy ngược của một “kiếp làm thuê” đầy khổ cực, cô nhạy cảm bắt thóp ngay: “Quả nhiên, sếp thì không phân biệt giới tính, tuổi tác, thậm chí là chủng loài, tất cả đều là phường bóc lột sức lao động như Chu Bái Bì cả thôi!”
[Giờ cô cứ chốt một câu thôi: Có làm hay không?] Có vẻ như bị hỏi vặn nhiều quá nên 007 bắt đầu mất kiên nhẫn, đi thẳng vào vấn đề.

Tần Mạn Tuyết bỗng im lặng. Ngẫm lại thì… hình như cũng ổn.

“Làm! Chơi luôn!”

Chốt đơn xong, Tần Mạn Tuyết chỉnh đốn lại trang phục rồi hé cửa, thò đầu ra ngoài thám thính. Sau khi xác nhận không thấy bóng dáng của mẹ cô đâu, cô mới thở phào một cái, ưỡn ngực đi ra ngoài một cách đầy hiên ngang.

Chứng kiến toàn bộ quá trình đó, Tần Mạn Vũ nhịn cười trêu chọc: “Mẹ vào phòng gọi em trai dậy rồi.”

“Khụ… Ai thèm sợ mẹ chứ.”

Nhìn cái điệu bộ “mạnh miệng” của cô em gái, Tần Mạn Vũ chỉ buông một tiếng “Ờ” đầy vẻ lệ chi cho có lệ.

Tần Mạn Tuyết nghiến răng định đứng lại tranh luận ra ngô ra khoai với anh trai, nhưng lại sợ mẹ đột ngột xuất hiện nên đành hừ lạnh: “Hừ! Em đây không chấp nhặt với anh. Em còn có đại sự phải làm, đi đây!”
“Này, đứng lại đã!”

“Gì nữa? Đừng có làm tốn thời gian làm đại sự của chị đây.”

Tần Mạn Vũ nghe cái giọng điệu không lớn không nhỏ của cô em thì bật cười vì tức: “Này, em là chị của ai đấy hả?”

“Em là chị của Tần Mạn Nhuận, được chưa? Thôi thôi, đừng làm mất thời gian của em nữa, lát nữa mẹ mà ra là em hết đường xuống phố bây giờ.”

“Biết mẹ không cho đi mà vẫn cố tình đi à? Không được, đứng lại!”

“Ai thèm nghe anh chứ. Em đi tìm việc làm đây, không rảnh tiếp chuyện anh nữa. Bai bai!”