“Ủa, Nhược Lan muội muội đến rồi sao?” Tô Ngọc Dao đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt khinh miệt lướt qua Tưởng Hy: “Vị này chắc là Viên cô nương từ Nam Thị xa xôi mới lên kinh nương nhờ? Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được diện kiến. Đúng là mang theo cả phong vị sương khói của vùng sông nước nghèo khó về đây.”
Lời mỉa mai vừa thốt ra, mấy vị tiểu thư vây quanh liền che miệng cười khẽ, ánh mắt nhìn Tưởng Hy đầy vẻ xem kịch vui.
Họ đều muốn xem vị biểu tiểu thư ăn nhờ ở đậu này sẽ bẽ mặt ra sao trước sự kiêu ngạo của đích nữ Thượng thư phủ.
Viên Tưởng Hy đứng dưới thềm đình, đôi mắt hạnh trong veo khẽ gợn sóng nước. Nàng không hề tức giận, ngược lại bờ vai mảnh khảnh khẽ run lên, hai tay đan chặt vào nhau trước ngực, đầu cúi thấp đến mức người ta chỉ thấy bờ mi dài đang run rẩy như cánh bướm dính mưa.
Giọt nước mắt ấm áp khẽ rơi xuống, lăn dài trên gò má thanh tú rồi thấm vào vạt áo xanh cũ kỹ. Nàng khẽ cắn môi, giọng nói nhỏ nhẹ, nghẹn ngào đến tội nghiệp: “Tô tiểu thư nói đúng rồi. Tưởng Hy thân phận hèn mọn, gia đạo sa sút, vốn không nên đến chốn phồn hoa này làm bận mắt các vị tiểu thư. Chỉ vì lòng hiếu thảo muốn cầu phúc cho lão phu nhân nên mới mạo muội theo Nhược Lan muội muội đến đây thỉnh giáo. Nếu sự hiện diện của Tưởng Hy làm mất hứng thưởng trà của mọi người, Tưởng Hy xin phép lập tức lui ra ngoài đứng đợi.”
Vẻ nhẫn nhịn, yếu đuối tột cùng ấy của nàng không cần một lời biện bạch, nhưng lại như một cái tát vô hình vạch trần sự kiêu căng, cậy thế bắt nạt kẻ hèn của Tô Ngọc Dao.
“Tô Ngọc Dao! Tỷ nói năng cho cẩn thận!” Thường Nhược Lan vốn tính tình thẳng thắn, thấy biểu tỷ chịu ấm ức liền lập tức đứng bật dậy, chắn trước mặt Tưởng Hy, lớn tiếng chỉ trích: “Biểu tỷ của ta là khách quý của tổ mẫu, được Hầu phủ chúng ta đón về nuôi dưỡng. Tỷ cậy thế đích nữ Thượng thư phủ mà lại đi làm khó một nữ nhi mồ côi không nơi nương tựa, truyền ra ngoài không sợ thiên hạ cười chê phủ Thượng thư bộ Lễ không có gia giáo sao?”
“Nhược Lan, muội…” Tô Ngọc Dao biến sắc, không ngờ Nhược Lan lại phản ứng gay gắt như vậy.
Đúng lúc này, từ phía đường mòn bên cạnh đình tạ, hai bóng dáng nam tử chầm chậm bước lại gần. Đi đầu chính là Thẩm Tử Mặc – đích tử của Thẩm Thừa tướng, vị công tử thế gia nổi tiếng ôn nhu như ngọc, vận trường bào màu xanh trúc thanh nhã. Đi bên cạnh hắn ta không ai khác chính là Thế tử Thường Khải Minh.