Nàng hung hăng chỉ tay về phía Hoa Doanh, vẻ mặt và giọng điệu dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Kim Luân che giống cái mảnh mai sau lưng mình, cau mày đối diện với Vu Sơn Nguyệt, vừa định nói gì đó thì thấy hốc mắt nàng đã ngấn lệ, hắn ngây người ra.
Trước kia, bộ lạc Đại Trạch không hề yên ổn như bây giờ, xung quanh luôn có những mãnh thú và thành viên của các bộ lạc thù địch rình rập.
Những đứa trẻ từ nhỏ đã hiểu rằng khóc lóc không bằng dùng răng cắn chết kẻ thù. Sơn Nguyệt chính là đứa hung dữ nhất trong đám trẻ đó.
Một giống cái mà đến cả mẹ mình bị mãnh thú ăn thịt cũng không hề khóc, vậy mà bây giờ lại khóc sao?
Lớp vỏ cứng rắn bên ngoài lộ ra một chút yếu đuối, khiến Kim Luân có phần luống cuống, hắn bất giác hạ giọng: “Ngươi đừng khóc, ta…”
“Nhưng chúng ta đều nghe thấy Phong Hồi gọi ngươi là chủ nhân.” Giọng nói yếu ớt của Hoa Doanh lại một lần nữa xen vào, khéo léo cắt ngang cảm xúc của Kim Luân, nàng ta ngây thơ chớp mắt, nói: “Không phải ngươi chỉ cần một mình Kim Luân làm thú phu thôi sao?”
Vu Sơn Nguyệt cũng rất muốn biết, nguyên chủ và Phong Hồi có quan hệ gì, tại sao Phong Hồi liều mình cứu nàng, hơn nữa còn vội vã lấy thân báo đáp.
Nhưng đây là chuyện giữa nàng và Phong Hồi, không đến lượt người khác chỉ trỏ, nàng liền chớp mắt, để nước mắt rơi xuống, giọng hơi nghẹn ngào: “Không có Kim Luân, cho dù có mười hay một trăm thú phu ta cũng không vui vẻ!”
Giả vờ thôi, nàng vui chết đi được.
Lời này là để đáp lại Hoa Doanh, nhưng Vu Sơn Nguyệt không thèm nhìn nàng ta lấy một cái, chỉ đau đớn ai oán nhìn chằm chằm Kim Luân. Ánh mắt như đang nói, ta chỉ yêu một mình ngươi thôi.
Thú nhân vốn tính tình bộc trực, yêu ghét đều rất rõ ràng. Màn kịch của Vu Sơn Nguyệt đã biến chuyện này thành một câu chuyện tình lâm ly bi đát, khiến cho các thú nhân nghe tin chạy đến xem đều phải trợn mắt há mồm.
Quả nhiên Kim Luân không chống đỡ nổi thế tấn công này, trong lòng vô cùng cảm động, không kìm được mà tiến lên một bước, đưa tay ra dường như muốn ôm lấy Vu Sơn Nguyệt.
“Đại Vu, thủ lĩnh.” Phong Hồi là người đầu tiên chú ý tới mười mấy thú nhân đang ngây người đứng đó, hắn cúi đầu tỏ vẻ tôn kính với hai người đi đầu.
Tiếng gọi của hắn cũng phá vỡ sự giằng co của ba người.
Vu Sơn Nguyệt lau nước mắt, khàn giọng chào hỏi, trong lòng thầm nghĩ, lại có chuyện gì xảy ra nữa đây? Trong truyện gốc đâu có viết đoạn này.
Kim Luân chợt hoàn hồn, bàn tay đang định vươn ra liền rụt về bên người, nắm chặt thành quyền, rồi cũng cúi đầu chào.