[Xem quảng cáo ba mươi phút, sẽ được sống lại.]
Khi dòng thông báo kỳ lạ này hiện lên màn hình, Vu Sơn Nguyệt, người vừa đột tử trước bàn máy tính vì thức đêm tăng ca, chỉ còn là một linh hồn mờ ảo.
Vu Sơn Nguyệt chết lặng nhìn dòng thông báo tự dưng hiện ra, thầm nói: “Lại cái phần mềm trò chơi lậu nào tự cài vào máy mình thế không biết, phiền chết đi được! Mà quảng cáo người ta có ba mươi giây, đằng này bắt xem tận ba mươi phút, người chơi không chạy mất dép mới lạ.”
Nhưng trong cảnh này, cái chết đột ngột của một kẻ cày như trâu như ngựa và cái dòng thông báo xem quảng cáo để sống lại đúng là dở khóc dở cười.
Vu Sơn Nguyệt lẩm bẩm: “Nếu được sống lại thì tốt quá, đừng nói là quảng cáo ba mươi phút, dù là ba ngày, ba tháng, hay ba năm mình cũng chịu…”
Linh hồn Vu Sơn Nguyệt vốn không chạm vào máy tính được, vậy mà đoạn quảng cáo kia lại tự dưng bật lên.
Chỉ thấy hình ảnh trên màn hình thay đổi, hiện ra cảnh người ta lên núi hái nấm, cùng lúc, một giọng nữ ngọt ngào vang lên: [Bộ lạc Đại Trạch âm thịnh dương suy, việc sinh con đẻ cái vô cùng khó khăn. Tuy Thố tộc nhỏ yếu, rất khó sống sót, nhưng vì dễ có thai, mỗi lứa lại đẻ nhiều con nên rất được chuộng.]
[Nữ chính Hoa Doanh, từ nhỏ đã đơn độc, sau khi bị Zombie cắn chết ở thời mạt thế đã xuyên không vào thân xác một Thố tộc sắp chết, được người của bộ lạc Đại Trạch nhặt về, từ đó được năm thú phu cưng chiều…]
Vu Sơn Nguyệt mở to mắt, ngạc nhiên thốt lên: “Chao ôi, lại là truyện về thế giới thú nhân.”
Nhưng phải công nhận, nội dung quảng cáo này cũng phong phú, mà cốt truyện cũng hấp dẫn, đúng là khiến người ta xem không rời mắt.
Đằng nào cũng đang rảnh, linh hồn nàng lơ lửng trước máy tính, mê mải theo dõi.
[Nữ phụ độc ác nhiều lần gây khó dễ cho nữ chính, nữ chính không chịu nổi nữa đã phản đòn, dùng mưu kế chiếm lấy vị trí Hành Vu của nàng.]
[Thú phu chưa cưới của nữ phụ độc ác, báo đốm Kim Luân, sau khi thấy rõ bộ mặt thật của nàng, cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình với nữ chính, nên ngỏ lời với nữ chính.]
[Đúng lúc này, nữ phụ độc ác đang lén lút rình mò trong bóng tối, bỗng lao ra, cậy mình khỏe mạnh định ra tay với nữ chính. Báo đốm Kim Luân không nhịn nổi nữa, tung một đấm đánh văng nữ phụ hay gây chuyện kia xuống sông.]
[Nước sông chảy xiết, nữ phụ độc ác không biết bơi, vùng vẫy kêu cứu, nhưng trên bờ chỉ có nữ chính và Kim Luân lạnh lùng nhìn nàng.]
Quảng cáo chiếu đến đây, Vu Sơn Nguyệt không khỏi tấm tắc khen hay, lẩm bẩm: “Hay thật, đáng xem. Nếu sống lại được thật, liệu mình có thành nữ chính này không nhỉ?”