Người đàn ông gật đầu, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu. Hắn ân cần bưng lấy một cái chậu bạc sáng loáng, sau đó quỳ một gối xuống trước mặt cô, nghiêm túc chờ cô… giải quyết.
Yến Vãn Thanh: “…”
Không phải chứ? Anh ta biến thái tới mức này thật sao?
Để giữ lại tiết hạnh mong manh của mình, cô buộc phải nói dối, nói rằng mình muốn… giải quyết ngay trên nền đất của căn phòng, vì như vậy mới có cảm giác “gần gũi với thiên nhiên”, giúp thư giãn đầu óc.
Nghe vậy, người đàn ông tuấn tú nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt như một đứa trẻ đang học hỏi kiến thức mới. Nhưng hắn vẫn gật đầu, ân cần mở cửa ra, tiễn cô ra ngoài để “ôm lấy thiên nhiên”.
Ngay khoảnh khắc bước chân qua cửa, Yến Vãn Thanh tung chân đá mạnh vào hạ bộ tên biến thái, lập tức cắm đầu bỏ chạy.
Nhưng cuộc đào thoát này chẳng hề dễ dàng.
Là một con mọt sách thiếu máu cơ tim, thể lực của Yến Vãn Thanh cực kỳ tệ hại. Người bình thường một bước bằng hai bước của cô. Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân rầm rập của đám lính đuổi theo đã vang lên sát gáy.
Khi sắp bị tóm gọn, Yến Vãn Thanh nhanh trí khuỵu gối, ngã sấp mặt xuống đất, cào cấu đến trầy xước cả tay chân.
Tưởng đâu chắc chắn mình toi đời, nào ngờ giây tiếp theo, đám lính đuổi theo lại phanh gấp, không dám tiến thêm nửa bước.
Yến Vãn Thanh sững sờ ngẩng đầu lên. Cô chợt nhận ra, trong mắt bọn họ, cô không phải là tù nhân, mà là “báu vật quốc gia”. Bọn họ sợ làm cô trầy xước thêm một milimet nào nữa!
Lợi dụng khoảnh khắc bọn họ do dự, Yến Vãn Thanh lảo đảo đứng dậy, vắt chân lên cổ mà chuồn.
…
Adrenaline dâng cao, khát vọng sống mạnh mẽ vượt qua tất cả.
Khi ừng lại được, Yến Vãn Thanh phát hiện mình đã chạy đến vùng ngoại ô hoang vu. Bốn bề vắng tanh, cỏ dại mọc cao quá đầu người. Trên thảo nguyên mênh mông, chỉ có một tòa nhà cũ nát đứng sừng sững trong đêm.
Đó là một thư viện.
Đúng lúc nửa đêm, nhiệt độ giảm sâu. Chỉ mặc chiếc váy trắng mỏng manh, Yến Vãn Thanh ôm lấy cánh tay run rẩy, rón rén bước vào thư viện. Ngay sau khi cô lọt vào trong, cánh cửa kim loại nặng nề tự động khép lại, khóa chặt.
Bên trong thư viện tối om. Yến Vãn Thanh tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có một chiếc điện thoại công cộng hay bất kỳ thiết bị liên lạc nào. Nhưng hoàn toàn vô vọng.
Khi gần như tuyệt vọng, khuỷu tay cô va vào kệ sách.
“Rầm!” Một cuốn sách dày cộp rơi xuống, bụi bay mù mịt.