Đến nội dung chính

Chương 37

admin 651 Chữ Cài Đặt

Lâm Tiêu trở thành trẻ mồ côi, không có chỗ ở, cũng chẳng đóng nổi học phí. Bạn bè trong lớp dần tránh xa cô, nhìn cô bằng ánh mắt vừa thương hại vừa dè chừng, chẳng khác nào đang nhìn một người xa lạ.

Cho đến một ngày, nàng tuyệt vọng đến mức đứng trên sân thượng.

Là Kiều Huân đã kéo nàng trở lại.

Là Kiều Huân lén đưa cô về nhà, tìm quần áo sạch cho cô thay, chuẩn bị nước nóng cho cô tắm, rồi chạy xuống bếp mang lên một mâm đầy thức ăn.

Đó là hương vị mà Lâm Tiêu cả đời này cũng không thể quên.

Kiều Huân giấu nàng trong nhà suốt ba ngày.

Sau đó, cô còn năn nỉ Kiều Thời Yến giúp Lâm Tiêu thuê một căn phòng để ở.

Suốt sáu năm ấy, Kiều Huân gần như là người đã nuôi cô trưởng thành.

Không ai biết Kiều Huân có ý nghĩa thế nào đối với Lâm Tiêu.

Nhưng Lâm Tiêu biết.
Chỉ cần Kiều Huân cần, cô sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần có thể giúp Kiều Huân, dù phải từ bỏ thứ gì cô cũng chẳng tiếc.

Điếu thuốc cháy đến đầu lọc.

Lâm Tiêu dụi tắt, chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng rời đi.

Đến khi Lộ Cận Thanh tắm xong bước ra, trong phòng đã chẳng còn bóng dáng cô.

Anh chậm rãi đi đến trước bàn làm việc, ánh mắt dừng lại trên dấu vết còn sót lại, khóe môi hơi cong lên.

Lâm Tiêu quả nhiên rất thông minh.

Khách sạn này là địa bàn của anh, mà trong giới làm ăn ở thành phố B, ngay cả Lục Trạch cũng sẽ nể anh vài phần.

Chỉ là anh khá tò mò.

Nếu Lục Trạch biết Kiều Huân đang làm việc ở đây, liệu anh ta sẽ có phản ứng gì?

Có lẽ… chẳng có gì đâu.

Lộ Cận Thanh ít nhiều cũng từng nghe người trong giới nhắc đến cuộc hôn nhân của Lục Trạch và Kiều Huân. Nghe nói ngay từ đầu hai người đã kết hôn trong một hoàn cảnh chẳng mấy vui vẻ, sau khi cưới cũng luôn giữ khoảng cách, sống với nhau nhiều năm mà tình cảm chẳng có bao nhiêu.
Thậm chí đến giờ vẫn chưa có con.

Trong giới không ít người còn âm thầm cá cược xem bao giờ Lục Trạch và Kiều Huân sẽ chính thức ly hôn.

Dù sao bên ngoài vẫn luôn có lời đồn rằng Lục Trạch đã nuôi một người phụ nữ khác.

Mà người phụ nữ ấy…

Chẳng phải chính là Bạch Tiêu Tiêu sao?

Lục Thị tập đoàn.

Thư ký Tần gõ cửa, nghe thấy bên trong cho phép mới đẩy cửa bước vào.

Lục Trạch đang nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là Lục phu nhân, mà nội dung bà nói cũng chính là chuyện bí thư Tần đang định báo cáo.

“Lục Trạch, con cứ để Kiều Huân ăn mặc như vậy rồi ra ngoài xuất đầu lộ diện sao?”

“Lộ Cận Thanh là loại người nào, con không biết à?”

“Còn cả Lâm Tiêu nữa, thanh danh của cô ta tệ đến mức nào rồi? Kiều Huân tuyệt đối không được tiếp tục qua lại với loại người như thế! Lục Trạch, con phải quản cho tốt vợ mình!”
Lục Trạch nghe đến đó chỉ khẽ nhướng mày, giọng điệu hờ hững đến mức chẳng khác nào đang nói chuyện của nhà hàng xóm: “Mẹ, Kiều Huân đang đòi ly hôn với con, mẹ bảo con quản thế nào?”

Lục phu nhân nổi tiếng coi trọng thể diện nhà họ Lục, nói hết nước hết cái mà con trai vẫn cứ tỉnh bơ như không, cuối cùng tức đến mức chẳng buồn nói thêm, thẳng tay cúp máy.

Lục Trạch đặt điện thoại xuống rồi mới ngước mắt nhìn thư ký Tần: “Kiều Huân đến chỗ Lộ Cận Thanh?”

Thư ký Tần vừa định trả lời thì ánh mắt chợt dừng lại nơi tay anh.