Đến nội dung chính

Chương 6

admin 625 Chữ Cài Đặt

“Có người vợ nào muốn dùng một món trang sức cũng phải báo cáo với thư ký của chồng, chờ đăng ký phê duyệt không?”

“Có người vợ nào tiêu mỗi một đồng tiền cũng phải viết đơn xin phép thư ký của chồng không?”

“Có người vợ nào ra ngoài, ngay cả tiền bắt xe cũng không có không?”

Giọng cô dần run lên.

“Lục Trạch.”

“Anh nói xem… Lục phu nhân là làm như vậy sao?”

Lục Trạch im lặng.

Kiều Huân cúi mắt, nụ cười càng thêm chua xót.

“Đúng.”

“Nhà em xảy ra chuyện.”

“Anh mỗi tháng đều cho em mười vạn.”

“Nhưng anh có biết không?”

“Mỗi lần nhận lấy tấm chi phiếu đó, em đều cảm thấy mình giống như một người phụ nữ rẻ rúng.”

“Giống như sau khi bị người khác tùy ý sử dụng, cuối cùng chỉ nhận được một chút ban thưởng thương hại.”

Căn phòng chìm vào im lặng.
Chỉ còn lại tiếng thở khẽ của hai người.

Lần đầu tiên sau ba năm kết hôn…

Kiều Huân nói ra tất cả những tủi thân mà cô đã giấu trong lòng.

Lục Trạch lạnh lùng cắt ngang lời cô.

“Em thật sự nghĩ như vậy sao?”

Ạnh đưa tay nâng cằm Kiều Huân lên, ánh mắt lạnh lẽo.

“Kiều Huân, em có biết bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ muốn có vị trí của em không?”

“Em ở bên cạnh anh ba năm, có một cuộc sống mà người khác cầu còn không được. Bây giờ lại nói muốn rời đi?”

“Em nghĩ sau khi rời khỏi anh, em sẽ sống thế nào?”

Kiều Huân bị anh giữ chặt đến đau.

Cô cau mày, đưa tay muốn đẩy hắn ra.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lục Trạch chợt dừng lại trên ngón áp út trống không của cô.

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Nhẫn cưới của em đâu?”

Kiều Huân im lặng vài giây.
Sau đó, nàng khẽ đáp:

“Bán rồi.”

Chỉ hai chữ đơn giản.

Nhưng lại giống như một nhát dao cứa vào lòng người.

“Cho nên Lục Trạch…”

Cô nhìn anh, giọng nói nghẹn lại.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Câu nói ấy gần như đã rút cạn toàn bộ sức lực của cô.

Lục Trạch là người cô yêu suốt sáu năm.

Nếu không có đêm hôm đó…

Nếu cô không tận mắt nhìn thấy sự dịu dàng mà hắn dành cho một người phụ nữ khác…

Có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục tự nhốt mình trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này thêm nhiều năm nữa.

Nhưng cô đã nhìn thấy rồi.

Cô cũng đã hiểu rồi.

Trái tim của Lục Trạch chưa từng thuộc về cô.

Có lẽ sau khi ly hôn, cuộc sống của cô sẽ khó khăn hơn.

Có lẽ nàng sẽ phải tự mình đối mặt với những ngày tháng vất vả, giống như lời hắn nói, phải vì vài nghìn tiền lương mà cố gắng làm việc, phải nhìn sắc mặt người khác.
Nhưng cô không hối hận.

Kiều Huân nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh.

Cô kéo vali ra, bắt đầu thu dọn những món đồ thuộc về mình.

Nhìn bóng lưng mảnh mai nhưng kiên quyết ấy, sắc mặt Lục Trạch càng lúc càng khó coi.

Anh chưa từng nghĩ Kiều Huân sẽ có một ngày như vậy.

Người phụ nữ luôn dịu dàng, luôn nghe lời, luôn đặt hắn lên hàng đầu…

Lại có thể bình tĩnh nói ra hai chữ “ly hôn”.

Một cảm giác tức giận không rõ từ đâu dâng lên trong lòng hắn.

“Kiều Huân.”

Giọng anh trầm xuống.

Nhưng cô không quay đầu.

Cô chỉ tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Điều đó khiến Lục Trạch càng thêm mất kiên nhẫn.

Anh bước tới, giữ lấy nàng.

“Em rốt cuộc muốn gì?”

Kiều Huân ngẩng đầu nhìn anh.

Trong mắt cô không còn sự chờ mong như trước.

Chỉ còn lại sự mệt mỏi.

“Lục Trạch.”

“Em chỉ muốn rời khỏi cuộc hôn nhân này.”

“Chỉ vậy thôi.”

Lục Trạch nhìn nàng thật lâu.