Cuối cùng, Đồng Trạm Ngôn vẫn không chạy hết được hai mươi vòng, nhận lại là một trận châm chọc mỉa mai thậm tệ hơn từ Ma Quỷ Vương.
Phần chạy bộ kết thúc nhưng buổi học vẫn chưa dừng lại, thậm chí đó mới chỉ là bắt đầu.
Khi chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên thì Đồng Trạm Ngôn đã ướt đẫm mồ hôi, hai tay hai chân run rẩy vì quá sức chịu đựng.
Điền Tân Thanh và Tô Yên Nhiên khá hơn anh một chút, nhưng mặt mày cũng xanh như tàu lá chuối.
“Đi ăn cơm không?”
“Cứ luyện tập thế này thật sự không chết người đấy chứ?”
Vừa nói, hai người vừa tiến lại gần Đồng Trạm Ngôn, rồi thành thạo lôi người về phía nhà ăn.
Mấy ngày đầu nhập học, sau khi bắt gặp Đồng Trạm Ngôn ngất xỉu trên đường đến nhà ăn thì hai người họ đã tự động gánh vác trọng trách lôi người đi.
Cứ qua lại như vậy, quan hệ của ba người đã thân thiết hơn không ít.
Vì đang là giờ nghỉ trưa, trước máy bán dung dịch dinh dưỡng tự động sát tường trong nhà ăn đông nghịt người.
Thấy cảnh này, Đồng Trạm Ngôn lại lộ ra vẻ mặt đau khổ, không phải vì đông người phải xếp hàng, mà là vì mấy thứ dung dịch dinh dưỡng kia.
Thứ đó chẳng khác gì nước pha đường hóa học, mà còn là loại đường hóa học chất lượng cực tệ, có cả mùi nhựa.
Sợ Đồng Trạm Ngôn ngất xỉu giữa lúc xếp hàng nên Điền Tân Thanh và Tô Yên Nhiên thành thạo đặt anh ngồi xuống một chiếc bàn rồi cùng nhau đi xếp hàng.
Hơn mười phút sau, Đồng Trạm Ngôn nhận được một túi dung dịch dinh dưỡng trong suốt có màu hồng lấp lánh kỳ dị.
“Vị dâu tây.” Điền Tân Thanh nhấp từng ngụm nhỏ: “Vị mới, cũng không tệ.”
Đồng Trạm Ngôn vặn nắp uống một ngụm, mồ hôi ra nhiều khiến cổ họng anh khô khốc.
Nuốt xuống một ngụm, vị đường hóa học pha mùi nhựa nồng nặc hơn các vị khác xộc thẳng lên não, suýt chút nữa khiến anh thăng thiên tại chỗ.
Lẽ ra anh không nên ôm hy vọng gì vào thứ này.
“Thế nào, không tệ chứ?” Điền Tân Thanh vẫn đang cố gắng quảng cáo.
Đồng Trạm Ngôn không nói nên lời.
Dù vị giác không thể chấp nhận, nhưng cơ thể này của anh rõ ràng đã quen, không lâu sau, tay chân run rẩy đã hồi phục được chút sức lực.
“Về thẳng luôn không?” Đồng Trạm Ngôn hỏi.
Điền Tân Thanh xem giờ, vẫn kịp ngủ một giấc: “Đi thôi.”
Ba người đi về phía khu ký túc xá ở phía sau trường.
Học viện quân sự Tư Địch rất lớn, chỉ riêng ký túc xá đã có bảy, tám mươi tòa. Sinh viên năm nhất lại đặc biệt đông, chiếm hết ba, bốn mươi tòa nhà.