Đến nội dung chính

Chương 43

admin 516 Chữ Cài Đặt

Hứa Nam Thiên nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, không chút nể nang cắt đứt ảo tưởng của cô.

“Năm triệu đô la. Bao giờ kiếm đủ, bao giờ có thể rời đi. Nhưng trước đó, em phải ngoan ngoãn ở lại Lê viên.”

“A…”

Đôi môi vừa nhếch lên chưa được một giây liền ủ rũ rũ xuống.

Lê Thê Thê ỉu xìu, cụp mắt, đẩy tay Hứa Nam Thiên ra.

“Không ăn nữa! Năm triệu đô, cháu phải kiếm đến bao giờ?”

“Đó là chuyện của em, tự nghĩ cách đi.”

Tâm trạng Hứa Nam Thiên rõ ràng rất tốt, hắn thản nhiên nhét thìa vào tay cô, ra hiệu cô tự ăn.

“Tôi đi trước đây.”

“Chú!” Lê Thê Thê vội vàng túm lấy vạt áo vest của hắn, giọng điệu đáng thương.

“Những người chú nhốt trong phòng giam hôm qua… có thể… thả họ ra không?”

Hứa Nam Thiên cúi mắt nhìn cô.

Từ lúc bước vào phòng ăn đến giờ, cô đã đề cập ba yêu cầu một bị từ chối, một bị trì hoãn vô thời hạn. Cái này xem ra là đơn giản nhất.
Hắn nhìn vết bầm trên trán cô, lại nhìn vào đôi mắt tròn xoe, ướt át như sắp khóc của cô, khóe mắt híp lại, sau cùng gật đầu.

“Được. Tôi sẽ gọi điện cho Ba Thác sau. Chìa khóa ở thư phòng, tầng một khu A, tự đi mà lấy.”

“Cảm ơn chú!”

Mục đích đạt được, bóng mây trong lòng Lê Thê Thê lập tức tan biến. Cô nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, đồng tử màu nâu nhạt lấp lánh như sao trời, lặng lẽ khuấy động lòng người.

Hứa Nam Thiên bắt được tia tinh quái thoáng qua trong đáy mắt cô nhưng không vạch trần.

Ánh mắt hắn trượt xuống, chậm rãi lướt qua gương mặt xinh đẹp của cô, dọc theo đường cong mềm mại của cơ thể mà dừng lại.

Cáo con…

Họng hắn khô rát, môi nóng như bị lửa đốt.

Hứa Nam Thiên nghiến chặt răng, cố gắng đè nén xúc động muốn vuốt ve khuôn mặt cô, muốn chiếm đoạt sự mềm mại ấy.
Hắn vươn tay cầm lấy điện thoại trên bàn, gửi tin nhắn cho Kiều Lâm Na.

“Tôi đến đón em.”

Khu giam giữ, Lê Thê Thê từng đến một lần.

Đó là năm tòa nhà dân cư tầng trung mà Hứa Nam Thiên thuê trong khu phố cũ, do một người đàn ông da ngăm tên Ba Thác trông coi.

Bề ngoài, những tòa nhà này trông không khác gì một khu dân cư bình thường, nhưng bên ngoài có tường rào điện, lối vào các tòa nhà đều có bảo vệ trang bị súng canh gác.

Những người bị nhốt trong đó không chỉ là nhân viên kinh doanh có thành tích kém ở câu lạc bộ Ấn Phổ, mà còn có vô số kẻ từ các sòng bạc ngầm, chợ đen, đường dây cá cược ở Khắc Na Khâm cả những kẻ nhập cư trái phép hoặc con bạc nợ nần chồng chất.

Chỉ cần người bị nhốt không lên tiếng cầu xin, Hứa Nam Thiên sẽ không thả ra.