[Hừ! Tôi phản đối thì được ích gì!] 7788 tức đến xù lông: [Ai bảo cô ăn no rửng mỡ đi lập ngôn thệ với Lục Phù Diêu. Giờ hai người bị buộc chặt vào nhau rồi. Không theo người ta làm phản diện thì chẳng lẽ đi tự sát à? Tôi biết làm sao được!]
[Ha ha ha…] Tiền Thiển cười lấy lòng: [Thật ra tôi muốn hỏi chuyện khác cơ.]
[7788, nếu giờ tôi đã là phản diện rồi, mà cậu cũng không phản đối, vậy việc phản diện cướp cơ duyên của nam chính chắc là chuyện bình thường đúng không? Hay nói cách khác… bây giờ tôi có thể bắt đầu đoạt bàn tay vàng rồi chứ?]
[Đệt Tiền Xuyến Tử!!] 7788 lập tức gào lên: [Tôi đã thắc mắc sao tự nhiên cô cười gian như thế! Hóa ra đang tính toán chuyện này!]
[Nói xem sao cô lại tham đến vậy hả?! Vừa có được Thần thú đã bắt đầu nhớ thương cơ duyên của nam chính rồi sao? Cái gì cũng muốn ôm hết vào người à? Không sợ chống bụng chết luôn hả?!]
[Nhưng bây giờ tôi là phản diện mà.] Tiền Thiển trả lời đầy chính nghĩa: [Phản diện tranh đoạt cơ duyên của nam chính vốn là chuyện thường tình. Hơn nữa đống bảo vật với công pháp kia đâu có khắc tên nam chính. Tại sao phản diện chúng ta lại không được lấy?]
Cô càng nói càng hùng hồn.
[Chẳng phải cậu luôn bảo tôi chăm chỉ học tập sao? Công pháp lợi hại đều nằm trong tay nam chính cả. Không cướp thì tôi học bằng cái gì?]
[Cô! Cô đúng là đồ tham tài!] 7788 tức đến nói năng lộn xộn: [Đừng có viện cớ! Tôi đã bảo khí vận của cô không đủ rồi, thế mà còn thích tìm đường chết!]
[Cho nên tôi mới tìm cậu nghĩ cách đây này.] Tiền Thiển vô cùng vô tội: [Ngày nào cậu chẳng tự nhận mình là hệ thống toàn năng cơ chứ.]
[Hừ!]
7788 kiêu ngạo hất cằm.
Nó đúng là hệ thống rất lợi hại mà!
[Trong tình huống hiện tại, chỉ có thể tìm cách cướp khí vận của tên nam chính xuyên không kia, xem ý thức thế giới có tạo ra một nhân vật chính mới hay không. Nếu không cướp được, hai người đừng hòng giết nổi hắn, vì hắn đang được ý thức thế giới che chở.]
[Nhưng đây là thế giới tự do, bây giờ tình hình đã loạn thành thế này rồi, xuất hiện thêm một nhân vật chính mới cũng không phải chuyện lạ.]
[Vậy kết luận là sao?] Tiền Thiển chỉ quan tâm đến điểm mấu chốt: [Có thể đoạt bàn tay vàng không?]
Nếu toàn bộ bảo vật và công pháp đều rơi vào tay tên ngựa giống kia, sau này muốn xử lý hắn sẽ càng khó hơn.
[Để Lục Phù Diêu ra tay cướp.] 7788 dặn dò: [Cô chỉ phụ trách dẫn đường. Nhớ kỹ, chỉ được nhìn, tuyệt đối không được tự mình đụng vào. Nếu anh ta không chủ động cho cô thì đừng chạm tới bất cứ thứ gì.]
[Ngoài ra, trước khi thu hết mọi cơ duyên về tay, Lục Phù Diêu cũng không được luyện chế nhục thân mới.]
[Chúng ta phải giữ lại một vị “đệ nhất nữ chính” còn tồn tại để qua mặt ý thức thế giới.]
[Hiểu rồi!] Tiền Thiển cười tít mắt.
Có những lúc, 7788 vẫn đáng tin cậy lắm.
Lục Phù Diêu thấy Tiền Thiển ngồi ngây ngô cười một mình thì hơi khó hiểu.
“Đang cười cái gì vậy?”
“Ăn mau đi.”
“Sư thúc tổ.” Tiền Thiển đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn rất nghiêm túc: “Vì sao ngài cứ để ta dùng Linh kiếm bản mệnh của ngài vậy? Nếu chẳng may ta làm nó hư hại thì ngài cũng sẽ bị liên lụy mà.”
“Không để ngươi dùng thì để lại cho kẻ ở Kiếm Phong kia chắc?” Lục Phù Diêu nghiêng đầu nhìn cô: “Hay là ngươi không thích nó?”
“Ta đã có vũ khí khác rồi. Tạm thời ngươi cứ dùng thanh kiếm này đi. Chờ sau này có thời gian, ta sẽ luyện chế cho ngươi một thanh thích hợp hơn.”