Thẩm Vi không thể nhịn được, khẽ bật cười.
Nhiều năm làm việc, Thẩm Vi đã quen với việc nhận ra những tiểu yêu tinh ngụy trang khéo léo. Đạm Đài Nhu, mặc dù trông có vẻ nhu nhược, nhút nhát, nhưng suy nghĩ lại rất sắc bén, không thể không khiến người khác chú ý.
“Chiêu Dương Công chúa đến.” Một thái giám lớn tiếng thông báo.
Trong không khí náo nhiệt của buổi yến tiệc mùa xuân, các tân khách vội vàng đứng dậy chào đón. Thẩm Vi ngẩng đầu, nhìn thấy một đám cung nữ trang điểm lộng lẫy dẫn đường, và từ cổng lớn, một cô nương xinh đẹp mặc váy cẩm sắc bước vào.
Đó chính là Tứ Công chúa Lý Như Linh, phong hiệu Chiêu Dương.
Chiêu Dương có ánh mắt sáng và sắc bén, lập tức nhìn một vòng rồi dừng lại, ánh mắt hướng về phía Thẩm Vi và Đạm Đài Nhu.
Chiêu Dương hừ một tiếng lạnh lùng, bước tới và ngồi xuống bên cạnh Đạm Đài Nhu.
Ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào Đạm Đài Nhu, giọng điệu đe dọa: “Bản công chúa sẽ theo dõi ngươi, đừng nghĩ đến việc quyến rũ Yến Vân Đình, hắn là Phò mã của ta!”
Khuôn mặt Đạm Đài Nhu trở nên tái nhợt, môi run rẩy, nàng ngập ngừng nhìn về phía Yến Vân Đình ở xa, rồi cuối cùng cúi đầu giải thích: “Công chúa, ngài hiểu lầm rồi… Thần nữ không có ý định quyến rũ Vân Đình ca ca.”
Chiêu Dương nhìn bộ dạng yếu đuối của nàng, không kiềm chế được vẻ chán ghét, liền nhíu mày: “Đừng giả vờ đáng thương ở đây!”
Đạm Đài Nhu nước mắt rơi lã chã, ánh mắt ngập tràn vẻ yếu đuối, khiến người khác không khỏi xót xa.
Yến Vân Đình không thể đứng nhìn thêm, nhanh chóng bước tới, lạnh lùng nói: “Chiêu Dương Công chúa, ngài địa vị tôn quý, hẳn phải ngồi ở chỗ cao quý.”
Chiêu Dương tức giận liếc Yến Vân Đình, nhưng ánh mắt nàng lại chuyển sang xung quanh, không chút do dự vươn tay, vòng qua cánh tay Thẩm Vi, nâng cằm lên với vẻ kiêu ngạo: “Bản Công chúa và tỷ tỷ này là bằng hữu từ nhỏ, muốn ngồi cùng nàng trò chuyện, ngươi quản được sao? Phụ hoàng cũng không quản được ta, nếu ngươi muốn làm Phò mã của bản Công chúa, có thể thử xem có quyền quản ta không.”
Thẩm Vi chỉ biết ngồi im, theo dõi sự việc.
Yến Vân Đình rõ ràng cảm thấy bất mãn với thái độ của Chiêu Dương, nhưng lại không thể trực tiếp phản bác.
Đạm Đài Nhu cười khổ, nhẹ nhàng nói: “Vân Đình ca ca, là ta chọc Công chúa giận, ngươi không cần phải can thiệp.”
Yến Vân Đình làm sao có thể bỏ mặc nàng được, liền nghiêm túc chắp tay hướng về Chiêu Dương, khách khí nói: “Công chúa có địa vị tôn quý, nhưng nếu vì thế mà ức hiếp người yếu kém, sẽ gây ra sự chỉ trích. Mong Công chúa cân nhắc lại.”
Chiêu Dương sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng tức giận, nhưng không nói thêm gì.
Yến Vân Đình quay lại ghế ngồi, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Đạm Đài Nhu. Hắn hiểu rõ xuất thân của nàng không cao, lại rất nhút nhát, luôn bị Chiêu Dương khi dễ. Hắn muốn bảo vệ nàng.
Chiêu Dương ngồi xuống bên Thẩm Vi, các cung nữ vội vàng dọn dẹp bàn, trải khăn lông dê, đổi chén đĩa, bi kịch cho công chúa. Đồng thời, trong không khí, hương huân thượng từ lò nhỏ cũng lan tỏa.
“Ngươi là tiểu thư nhà nào? Trước kia chưa thấy qua ngươi,” Chiêu Dương nhàm chán chống cằm, ánh mắt lướt qua Thẩm Vi.
Thẩm Vi mỉm cười đáp: “Thứ dân là Thẩm Vi, là tân Thị thiếp của Vương gia.”
Chiêu Dương ngạc nhiên, chớp đôi mắt to xinh đẹp: “Oa, ta cứ tưởng nhị ca chỉ thích những người nhạt nhẽo, không ngờ ngươi lại xinh đẹp như vậy. Nhị ca hẳn là rất sủng ái ngươi?”
Chiêu Dương không coi thường thân phận của Thẩm Vi, ngược lại còn bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh ngạc.
Thẩm Vi cười nhẹ: “Vương gia đối xử với thứ dân rất tốt.”
Chiêu Dương nghiêng người tới gần, hạ giọng nói: “Nhị ca bạc tình, thấy một người yêu một người. Ngươi hãy sinh hài tử sớm một chút, mới có thể giữ được vị trí của mình.”
Chiêu Dương hiểu rõ tính cách của ba người ca ca mình.
Thái tử là người chung tình, chỉ yêu Thái tử phi, ít khi để ý đến nữ quyến trong Đông Cung.
Nhị ca Yến vương bạc tình, nhưng lại không phong lưu, luôn yêu một người trong một thời gian, khi hết hứng lại chuyển sang người khác.
Tam ca Hằng Vương thì không có chủ ý, hôm nay ôm người này, mai ôm người kia, đôi khi cả đêm muốn ngủ năm sáu người, không phân biệt nam nữ.
“Đa tạ công chúa nhắc nhở.” Thẩm Vi khách khí đáp lại, giọng điệu xa cách.
Chiêu Dương quan sát Thẩm Vi, thấy nàng quá khách khí và tuân thủ quy củ, trong lòng không khỏi thở dài.
Nhị ca của nàng không thích những nữ nhân “cứng nhắc nhạt nhẽo” như vậy, mà Thẩm Vi lại quá tuân theo quy củ, có lẽ chẳng bao lâu nữa nhị ca sẽ chán ghét nàng.
Ai, thật là khó hiểu.
Thẩm Vi nhìn sắc mặt Chiêu Dương, đoán ra được ý nghĩ trong đầu nàng. Nàng chỉ lặng lẽ uống trà, thầm nghĩ: “Ta đâu phải kiểu nữ nhân theo khuôn phép cứng nhắc như vậy?”
Hôm nay là Xuân Nhật Yến, Thẩm Vi với tư cách là một Thị thiếp, đương nhiên phải an phận thủ thường, không thể làm gì sai sót, nếu không sẽ làm mất mặt Yến Vương.
Thầm nghĩ, nàng Thẩm Vi đâu phải là loại nữ nhân chỉ biết tuân theo quy tắc, nàng và Yến Vương có rất nhiều cách chơi đùa vui vẻ, còn giường Phương Phỉ Uyển cũng đã sụp đổ không ít lần.