Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại mã hóa của Hoắc Thiệu vang lên, xé toạc sự tĩnh mịch trong khoang xe.
Hoắc Thiệu áp tai nghe vào một bên tai. Cặp lông mày rậm của gã trợ thủ lập tức nhíu chặt. Sắc mặt gã trở nên vô cùng căng thẳng khi tiếp nhận thông tin từ đầu dây bên kia.
Tiếng lách cách của bàn phím vang lên khi Hoắc Thiệu thao tác nhanh trên máy tính bảng để kiểm tra hệ thống định vị.
Gã quay đầu lại, hướng về phía băng ghế sau. Giọng điệu hạ xuống mức thấp nhất, mang theo sự cảnh giác cao độ.
“Lão đại, người của chúng ta rải rác ở khu Cửu Long vừa báo về.” Hoắc Thiệu ngập ngừng một giây.
Cảnh Tôn khẽ nhíu mày, ra hiệu tiếp tục.
“Có hai kẻ lạ mặt mang theo vũ khí đang rình rập ở khu vực nhà trọ. Bọn chúng đã tiếp cận đến tận cửa phòng của cô gái kia.”
Cảnh Tôn nhếch mép. Một nụ cười lạnh lẽo tuyệt nhiên không chạm tới đáy mắt.
Con mồi cắn câu nhanh hơn hắn nghĩ nhỉ? Lục Tư Mạc quả nhiên giống như một con chó săn đói khát, không bỏ qua bất kỳ kẽ hở nào. Bọn chúng đã ngửi thấy mùi khác lạ từ việc hắn cố tình nán lại ở tầng bốn của một khu chung cư mục nát rồi.
“Rút người của chúng ta về.” Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bệ tỳ tay bọc da, giọng điệu hờ hững: “Cứ để mặc bọn chúng theo dõi đi.”
Hoắc Thiệu thoáng ngạc nhiên nhưng lập tức gật đầu tuân lệnh. Một vở kịch muốn đặc sắc thì tất nhiên không thể thiếu sự nhiệt tình của những khán giả mù quáng rồi.
Cảnh Tôn nhắm mắt, để mặc chiếc xe lướt đi trong bóng đêm.
Bốn ngày trôi qua.
Khu ổ chuột Cửu Long chìm trong một bầu không khí nhớp nhúa sau những trận mưa rào rả rích. Nước bẩn từ hệ thống cống ngầm trào ngược, bốc mùi hôi thối đặc trưng của sự nghèo đói và mục nát.
Bên trong căn gác xép tối tăm, Thẩm Vô Ưu ngồi bó gối trên sàn nhà.
Ánh sáng từ ngọn đèn sợi đốt tù mù hắt lên khuôn mặt tiều tụy, nhợt nhạt. Đôi mắt đen thẳm chìm trong trạng thái lờ đờ, hoàn toàn mất đi tiêu cự.
Trước mặt cô, những bánh răng đồng hồ tinh xảo nằm chỏng chơ. Chiếc nhíp chuyên dụng trên tay liên tục run rẩy, gắp hụt một con ốc nhỏ xíu. Âm thanh kim loại rơi xuống mặt bàn vang lên yếu ớt, lọt thỏm giữa không gian bế tắc.
Sự tập trung tuyệt đối từng là chiếc phao cứu sinh của Vô Ưu, nay đã bị đánh vỡ vụn.
Hội chứng cai nghiện đang tàn phá hệ thần kinh của cô. Suốt bốn ngày ròng rã, chiếc Roll-Royce đen bóng không hề xuất hiện ở con hẻm dưới lầu. Bóng dáng cao lớn bọc trong lớp âu phục đắt tiền cùng hơi thở nguy hiểm chết người cũng bốc hơi hoàn toàn.
Thế giới của Vô Ưu lại rơi vào sự tĩnh mịch chết chóc.
Cô khao khát thứ áp lực bức người ấy. Nó thôi thúc cô cào cấu vào mu bàn tay mình đến rỉ máu, tự tạo ra nỗi đau thể xác chỉ để tìm lại một chút cảm giác chân thực rằng bản thân vẫn đang tồn tại.
Xuyên qua ô cửa sổ đóng kín, tiếng chửi ngoa ngoắt của Tần Mạn – bà chủ hộp đêm dưới lầu xé toạc màn sương mù mờ ảo.
“Cút ngay! Bọn mày tưởng đất Cửu Long này không có luật pháp à? Dám đến đây thu tiền bảo kê, tao báo cảnh sát còng đầu hết bây giờ!”
Tiếng đập phá đồ đạc loảng xoảng vang lên, kèm theo những tiếng chửi rủa tục tĩu của mấy gã giang hồ vặt.
Mọi thứ ở khu ổ chuột này vẫn ồn ào, dơ bẩn và sặc mùi bạo lực như thường lệ.
Nhưng với Vô Ưu, tất cả chỉ là một cuộn băng hỏng tua đi tua lại, vô vị và tẻ nhạt. Thiếu đi sự tàn nhẫn sắc bén của kẻ thống trị, thứ bạo lực của những kẻ hạ cấp này chẳng mang lại chút giá trị kích thích nào.
Đột nhiên, một rung động cực nhỏ truyền qua lớp ván sàn mục nát.
Vô Ưu dừng bặt động tác cào cấu. Đôi tai nhạy cảm của cô bắt được những âm thanh dị biệt không thuộc về khu chung cư xập xệ này.
Tiếng đế giày da nện xuống mặt sàn ngoài hành lang. Trầm đục, nhịp nhàng. Mỗi bước đi đều mang theo sát khí áp đảo, đè nén luồng không khí chật hẹp xung quanh.
Tim Vô Ưu đập thót một nhịp. Huyết quản nháy mắt sôi sục.
Như một con thú bị bỏ đói lâu ngày ngửi thấy mùi thức ăn, cô ném thẳng chiếc nhíp xuống bàn. Đôi chân trần không phát ra tiếng động, lướt nhanh về phía cánh cửa gỗ đóng kín.
Cô áp sát một bên tai vào bề mặt gỗ sần sùi. Hơi thở bị ép xuống mức thấp nhất, gần như nín bặt.
Bên ngoài, tiếng bước chân dừng lại. Ngay sát ngưỡng cửa phòng cô.
“Xử lý sạch sẽ chưa?” Giọng điệu khàn khàn, mang theo sự lạnh lẽo tàn khốc cất lên.
Là Lục Cảnh Tôn.
“Đã nhét vào thùng phuy đổ bê tông rồi, thưa lão đại.” Tiếng Hoắc Thiệu đáp lại, ngữ khí vô cảm: “Là chó săn của Lục Tư Mạc. Gã đã bám theo ngài từ sòng bạc về tận đây ạ.”
“Ném thẳng xuống biển đi. Chừa lại một ngón tay gởi bưu kiện cho anh trai tao.”
Những lời nói vô nhân tính được thốt ra bằng thái độ thản nhiên đến rợn người. Bọn họ đang thản nhiên bàn về việc phi tang một cái xác, băm vằm một con người một cách man rợ nhất.