Hắn dừng bước ngay bên cạnh thùng rác. Bàn tay đeo chiếc nhẫn ngọc bích kẹp một điếu thuốc lá đắt tiền, tiếng bật lửa Zippo lách cách vang lên. Ngọn lửa vàng xanh bùng lên, soi rõ góc hàm sắc bén của hắn.
Cùng lúc đó, Vô Ưu cũng tìm thấy mảnh kim loại.
Cô cẩn thận dùng hai ngón tay nhặt nó lên, dùng gấu áo lau đi vết bẩn rồi nâng lên ngang tầm mắt để kiểm tra độ nguyên vẹn dưới ánh đèn đường. Đáy mắt tĩnh lặng của cô khẽ ánh lên sự hài lòng hiếm hoi.
Sự tập trung tuyệt đối vào món đồ khiến cô bỏ qua hoàn toàn sự hiện diện của kẻ đang đứng cách mình chưa đầy nửa mét.
Cảnh Tôn rít một hơi thuốc thật sâu. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững dừng trên cô gái đang lúi húi giữa đống rác.
Một kẻ khoác trên mình bộ trang phục hàng hiệu trị giá hàng nghìn đô, đứng cạnh một kẻ lấm lem bùn đất đang nâng niu một mẩu rác. Tạo nên một sự đối lập gay gắt đến mức nực cười.
Khói xám bạc từ lồng ngực hắn từ từ nhả ra. Làn khói đặc quánh, mang theo hương bạc hà gai góc bay thẳng vào gương mặt tái nhợt của Vô Ưu.
Mùi thuốc lá xộc thẳng vào khoang mũi khiến cô khẽ ho khan.
Lúc này, Vô Ưu mới từ từ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt không có tiêu cự va chạm với vực thẳm đen đặc trong mắt hắn, là một cái nhìn đờ đẫn và trống rỗng.
Cảnh Tôn nhìn cô từ trên cao. Khóe môi hắn nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Âm vực trầm thấp, khàn khàn trượt ra từ kẽ răng.
“Đúng là một con chuột cống kỳ dị.”
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng giọng điệu lạnh nhạt ấy vẫn lộ rõ vẻ chế giễu và khinh miệt không chút che giấu.
Hắn búng tàn thuốc đỏ rực rơi trúng ngay mũi giày vải bạt sờn cũ của cô, để lại một vệt cháy xém. Sau đó, Cảnh Tôn thong thả đút tay vào túi quần, xoay người bước lên chiếc xe đang chờ sẵn ở lề đường, không dành cho cô thêm bất kỳ sự chú ý nào nữa.
Hơi thở Vô Ưu nghẹn lại. Ý thức bị kéo giật trở về với thực tại ngột ngạt của căn gác xép.
Sự hoảng loạn vì bị phát hiện đan xen với niềm hưng phấn cuồng loạn đang bóp nghẹt lấy tâm trí cô. Hai bàn tay Vô Ưu vội vàng ôm chặt lấy lồng ngực. Móng tay bấu sâu vào lớp áo phông đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, cố gắng kìm nén nhịp tim đang nổi loạn.
Cô cắn chặt môi dưới. Vị tanh của máu gỉ ra nơi đầu lưỡi giúp cô giữ cho bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Trong bóng tối, thính giác của Vô Ưu trở nên nhạy bén hơn hẳn. Giữa đủ thứ âm thanh hỗn tạp từ con phố bên dưới, cô vẫn bắt được một tiếng bước chân đang chậm rãi tiến lại gần.
Kỳ lạ là càng lúc, âm thanh ấy càng rõ, như thể tất cả tiếng ồn xung quanh đều bị nó lấn át.
Tiếng đế giày da vang lên trên mặt đường nhựa cũ kỹ.
Từng bước chân chậm rãi, đều đặn, không hề vội vã, nhưng lại mang theo một sức ép vô hình khiến người ta khó lòng phớt lờ.
Âm thanh đó đang tiến về phía chiếc Roll-Royce. Nơi chiếc ốc vít bằng thép vừa rơi xuống.
Dưới con hẻm chật hẹp, Lục Cảnh Tôn không buồn liếc mắt đến Tống Giai Kỳ. Hắn sải bước tiến lại gần nắp ca-pô chiếc xe sang trọng của mình.
Giai Kỳ nhíu mày khó hiểu. Ả chỉnh lại phần cổ áo bị xộc xệch, bước theo sau hắn vài bước.
“Anh Tôn, có chuyện gì vậy?” Giai Kỳ hạ giọng, mang theo chút bất mãn vì nụ hôn bị cắt ngang.
Cảnh Tôn hoàn toàn phớt lờ ả. Hắn cúi đầu, ánh đèn pha ô tô hắt lên từ xa chiếu rọi bề mặt kim loại đen bóng của mui xe.
Nằm chỏng chơ trên lớp sơn đắt tiền là một chiếc ốc vít nhỏ gọn. Kích thước chưa đến nửa centimet. Vòng ren tinh xảo, chất liệu thép chống gỉ đặc chế chứng tỏ nó thuộc về một bộ máy cơ khí phức tạp, chứ không phải thứ rác rưởi rơi ra từ những mảng tường rêu mốc của khu chung cư.
Cảnh Tôn vươn tay.
Hai ngón tay dài, thon gọn mang theo những vết chai sần nhặt vật thể nhỏ bé kia lên. Hắn đưa nó lên ngang tầm mắt, khẽ miết nhẹ bề mặt ốc vít.
Độ ma sát ở phần rãnh ốc vẫn còn nguyên vẹn. Không hề có bụi bẩn. Đây là một thứ đồ vật được bảo quản rất kỹ lưỡng và vừa mới vuột khỏi tay chủ nhân của nó.
Hắn từ từ ngẩng đầu lên một lần nữa. Tầm nhìn khóa chặt vào ô cửa sổ tối đen tĩnh mịch trên tầng bốn.
Một cơn gió lướt qua, thổi tung vạt áo sơ mi lụa của hắn. Mùi máu từ cái xác dưới đất quyện vào mùi xì gà quen thuộc, tạo ra thứ khí tràng tử thần bức người.
Khóe môi Cảnh Tôn chậm rãi nhếch lên.
Một nụ cười nguy hiểm, lạnh lẽo phác họa rõ nét trên gương mặt góc cạnh. Đáy mắt hắn ánh lên vẻ hứng thú thâm hiểm.
Bàn tay to lớn khép lại. Hắn bóp chặt chiếc ốc vít sắc nhọn vào trong lòng bàn tay.
Lục Cảnh Tôn chậm rãi thu tay lại. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
Trước khi rời đi, hắn còn ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ tối om trên tầng cao thêm một lần cuối, rồi mới xoay người, cúi xuống bước vào hàng ghế sau của chiếc Rolls-Royce.