Đúng ngày Tiêu Đồng Phong bị xuyên, hắn vừa quét sạch một động phủ của đại năng thượng cổ, còn lấy được một Tiên phủ tùy thân cực kỳ quý giá.
Đáng tiếc số hắn không tốt.
Vừa bước chân ra khỏi động phủ đã bị một đám người nhòm ngó, trong đó còn có đệ nhất mỹ nhân Tu Chân giới, Lục Phù Diêu.
Thực lực của Tiêu Đồng Phong rất mạnh, nhưng đối phương lại đông người. Hai bên hỗn chiến suốt một thời gian dài. Thực ra đánh đến cuối cùng, Tiêu Đồng Phong vẫn chiếm ưu thế đôi chút.
Nhưng hắn quá xui.
Trong đám đối thủ có kẻ đầu óc nóng lên, tư nhiên lại chơi trò tự bạo. Kết quả là tất cả đều chết gần hết. Chỉ còn lại Tiêu Đồng Phong và Lục Phù Diêu trọng thương hấp hối.
Đúng vào khoảnh khắc ấy, trạch nam Đồng Phong xuyên tới.
Thế là Tiêu Đồng Phong còn chưa kịp trở thành tra nam, lập tức bị đá khỏi sân khấu, vẻ vang hiến tặng cho nam chính ngựa giống một cơ thể sở hữu Lôi linh căn thượng phẩm cùng bàn tay vàng đầu tiên của mình: tòa Tiên phủ vừa mới luyện hóa.
Đọc xong kịch bản, Tiền Thiển hoàn toàn cạn lời.
Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì tới cô.
Nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản là xách người về, tránh để nam chính vừa mới xuyên qua đã bị yêu thú ăn mất xác.
Thật ra sau khi xem kịch bản, tâm trạng Tiền Thiển còn khá tốt. Điều này đồng nghĩa với việc lần này khả năng cao cô sẽ không nhận thêm cảnh cáo màu lam.
Thứ nhất, nam chính thích mỹ nữ. Tiêu chuẩn thẩm mỹ chuẩn thẳng nam. Cho nên loại nhân vật bình thường đến mức ngay cả tư cách làm người qua đường hạng A trong Tu Chân giới còn không có như cô, chắc chắn không lọt nổi vào mắt hắn.
Thứ hai, đây là nam chính ngựa giống. Loại tam quan thần kỳ này phụ nữ đã có chồng như cô hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Nhất định phải tránh thật xa!
Đúng vậy!
Tiền Thiển vô cùng kiên định cho rằng, dù Đường Ngự không còn ở đây thì cô vẫn là người đã kết hôn.
Chỉ có điều sau hai mươi năm tĩnh tâm tu luyện, cô đã đủ bình tĩnh để chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Đường Ngự nữa.
Điều đó khiến 7788 cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi nhờ 7788 xác định vị trí của nam chính, Tiền Thiển liền điều khiển linh thuyền chậm rãi bay tới.
Tiến vào vùng đệm Đạm Vân Sơn, cô còn tranh thủ dừng lại hái hai cây Nguyệt Trùng thảo.
Loại linh dược này là một trong những nguyên liệu chính để luyện chế Trúc Cơ Đan, đồng thời cũng có thể dùng để luyện Bổ Linh Đan trung phẩm.
Đương nhiên tu sĩ cấp cao chẳng thèm để mắt tới.
Nhưng đối với một tu sĩ cấp thấp như Tiền Thiển thì đây vẫn là bảo vật đáng giá.
Nguyệt Trùng thảo lại sinh trưởng trong vùng đệm Đạm Vân Sơn, nơi mà tu sĩ cấp thấp căn bản không đủ năng lực đặt chân tới. Bình thường đều phải thuê tán tu cao giai chuyên môn vào đây thu hoạch hằng năm.
Tiền Thiển rất rõ.
Hôm nay mình tiến vào vùng đệm này, chỉ cần không tự tìm đường chết chạy lung tung thì chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm.
Dù sao hôm nay cô chính là cơ duyên cứu mạng của nam chính.
Ý thức thế giới có ngu tới cỡ nào cũng không thể tiện tay xử luôn người cứu nam chính được. Huống hồ cô còn là một diễn viên quần chúng tận tâm với nghề.
Trên đường chỉ tiện tay hái hai cây linh dược, hoàn toàn không la cà gây chuyện. Nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dù sao cô đã tận tụy đến thế rồi.
Bỏ tiền như nước thuê linh thuyền để đi nhặt nam chính cùng một bà vợ tương lai của hắn về. Thuận tay hái hai cây linh dược coi như tiền công cũng đâu có quá đáng.