Lệnh Như Luật đi qua thì thấy có ba đóa Nhật Nguyệt Liên nằm sát nhau, màu sắc cánh hoa ảm đạm, không tỏa ánh vàng giống những đóa sen khác.
“Ngươi đừng thấy bây giờ nó không ưa ngươi, ý tưởng ghép một bộ giáp ngoại cốt cho ngươi chính là do nó đề xuất đấy.” 14 cúi người, lén lút chỉ về phía 88, nhỏ giọng nói với Lệnh Như Luật: “Ừm, ngươi dùng rồi chứ? Cảm giác giáp ngoại cốt có dễ dùng không?”
Lệnh Như Luật: [… Giọng điệu này giống kiểu “cả làng chúng ta thắt lưng buộc bụng góp tiền cho ngươi đi học” vậy.]
Hóa ra cái đuôi của cô là từ đó mà ra.
Cô gật đầu đáp: “Dễ dùng.” [Giết người rất tiện.jpg.]
“Người đừng nói với giọng điệu ghê tởm như vậy!” 88 bật dậy: “Ta chỉ cảm thấy tộc ta đã đến lúc phải thay đổi, nên Vương cũng cần phải thay đổi thôi! Không liên quan gì đến việc thương xót nó cả!”
Không ai để ý đến bà ấy.
“Vấn đề thứ ba.” Lệnh Như Luật suy nghĩ một lát: “… Có phải tình huống của ta rất khác thường không? Ý ta là tình trạng linh hồn, à không, thể tinh thần của ta.”
Lúc vừa nhìn thấy các Tiên Vương, thật ra cô vẫn có chút căng thẳng, sợ các bà nhìn ra cô là một linh hồn dị giới đoạt xác, rồi trực tiếp xử lý cô. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.
“Đương nhiên là khác thường rồi, chúng ta cũng không biết mười bảy năm này ngươi trôi dạt ở đâu, không ở Thánh Trì mà tinh thần lực lại rất hoạt bát.” 88 bực bội nói: “Tiểu bối như ngươi thật khiến người ta đau đầu!”
14 khẽ cười nói: “Tiểu Luật, ngươi không cần nghĩ nhiều. Có thể tiến vào Thánh Trì tức là ngươi là Vương, là người thừa kế được tất cả chúng ta công nhận, đây là sự thật không gì có thể thay đổi.”
61 nói: “Dừng, dừng. Đừng nói là người định hỏi đến sáng đấy nhé? Nhóc con, hiện tại ngươi yếu lắm, tốt nhất nên giữ lại chút tinh thần lực để tiếp nhận gói quà lớn mà lát nữa chúng ta sẽ đưa cho ngươi.”
Lệnh Như Luật: “Gói quà lớn?”
“Cũng có thể dùng từ cao cấp hơn là truyền thừa.” 61 đứng thẳng lại từ tư thế lêu lổng: “Ngươi bỏ lỡ nhiều năm như vậy, một lần bù hết có thể sẽ hơi đau đầu. Lần trước chúng ta chỉ kịp truyền ngôn ngữ cho ngươi, nếu không mười mấy tuổi mà còn không biết nói thì mất mặt quá…”
88 hừ một tiếng, từng đạo hư ảnh và Nhật Nguyệt Liên lập tức phát ra ánh sáng vàng, gợn sóng lan theo mạng lưới dưới đáy, truyền vào trong cơ thể Lệnh Như Luật.
14 vội vàng dặn dò: “Tiểu Luật, ngươi tự chú ý, từ từ tiêu hóa truyền thừa của chúng ta, tuyệt đối không được tham nhiều, tương lai còn rất dài.”