Đến nội dung chính

Chương 80

admin 627 Chữ Cài Đặt

Mặt đất rung lên dữ dội.

Con tang thi cấp ba gầm lên điên cuồng, cánh tay dị dạng liên tục đập mạnh về phía con sói biến dị. Nhưng lần này con sói hoàn toàn không né tránh, móng vuốt sắc bén trực tiếp cào mạnh lên phần cổ đối phương.

Phập!

Máu đen tanh hôi lập tức bắn tung tóe.

Thiên Khôi cũng nhân cơ hội ra tay, hàng loạt phong nhận sắc bén đồng loạt chém thẳng vào vết thương vừa bị xé rách.

Thiên Kỳ đứng phía sau lập tức phối hợp.

Hỏa cầu nóng rực nổ tung ngay trên người con tang thi cấp ba.

Ầm!!!

Tiếng gào thét thê lương vang vọng giữa màn đêm.

Con tang thi bị đánh lùi liên tục, nửa người gần như cháy đen. Nhưng cấp ba dù sao vẫn là cấp ba, sức sống mạnh đến đáng sợ.

Nó vẫn chưa chết.

Ngay lúc con tang thi định tiếp tục lao lên, Trịnh Tuấn Kiệt đột nhiên siết chặt dao găm trong tay rồi lạnh giọng nói:
“Thiên Khôi! Ép nó đứng yên ba giây!”

Thiên Khôi không chút do dự lập tức bộc phát toàn bộ dị năng.

Gió lốc điên cuồng xoáy quanh chân con tang thi, mạnh mẽ khóa chặt động tác của nó.

“Ngay bây giờ!”

Khoảnh khắc ấy, Trịnh Tuấn Kiệt trực tiếp lao tới.

Động tác của anh cực nhanh, hoàn toàn không giống người vừa mất dị năng. Anh giẫm mạnh lên phần tay dị dạng của con tang thi rồi mượn lực bật lên cao.

Lưỡi dao trong tay lóe lên hàn quang lạnh lẽo.

Phập!

Dao găm đâm thẳng xuyên qua mắt con tang thi rồi trực tiếp cắm sâu vào não.

Tiếng gầm điên cuồng lập tức dừng lại.

Thân thể khổng lồ run lên vài cái rồi ầm ầm ngã xuống đất.

Mọi thứ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Thiên Di lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng chạy tới đỡ Trịnh Tuấn Kiệt đứng dậy.

Khóe môi anh còn dính máu, sắc mặt tái nhợt vì vừa rồi vận động quá mạnh, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo và bình tĩnh như cũ.
Thiên Khôi nhịn không được chửi nhỏ:

“Đã mất dị năng rồi mà còn liều mạng như vậy.”

Trịnh Tuấn Kiệt chỉ khẽ lau máu nơi khóe môi:

“Nếu không giết nhanh, càng kéo dài càng nguy hiểm.”

Con sói biến dị lúc này cũng chạy trở về, trên người còn dính không ít máu đen, nhưng vừa đến gần Trịnh Tuấn Kiệt đã lập tức ngoan ngoãn cụp tai xuống.

Thiên Tâm nhìn cảnh đó thì cảm thán:

“Đúng là chó nhà nuôi thật rồi…”

Ngay cả không khí căng thẳng ban nãy cũng bị câu nói ấy làm dịu đi không ít.

…

Hôm sau, sau khi nghỉ ngơi và xử lý vết thương đơn giản, cả nhóm cuối cùng cũng bắt đầu tiếp tục lên đường tới căn cứ người sống sót gần nhất.

Chiếc xe mười sáu chỗ chậm rãi chạy trên con đường cao tốc đầy xe bỏ hoang. Con sói biến dị sau khi thu nhỏ thì nằm ngay cạnh ghế lái, bộ dạng lười biếng như chó cảnh bình thường.
Trịnh Tuấn Kiệt ngồi ghế trước chỉ đường.

Thiên Khôi vừa lái xe vừa thuận tay xoa đầu con sói khiến nó khó chịu gầm gừ mấy tiếng.

Không khí trong xe hiếm khi nhẹ nhõm như vậy.

Đúng lúc ấy, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người nhỏ tuổi.

Một cậu bé khoảng sáu bảy tuổi đang đứng giữa đường, quần áo bẩn thỉu, trong tay còn ôm một túi bánh bim bim gần như rỗng không.

Nhìn thấy xe tới gần, cậu bé lập tức đỏ mắt chạy tới:

“Anh chị… cứu em với…”

Thiên Di nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy thì khóe miệng khẽ giật nhẹ.

Pica.

Con hàng này cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.