Để việc thu mua khối lượng lớn vật tư không gây chú ý, Thiên Kỳ chủ động tung tin ra bên ngoài rằng tập đoàn Lưu gia chuẩn bị mở rộng sang lĩnh vực hàng tiêu dùng và thực phẩm dự trữ.
Lấy danh nghĩa xây dựng chuỗi cung ứng mới và đầu tư kho vận quy mô lớn, tập đoàn liên tục ký kết các hợp đồng thu mua nguyên vật liệu và hàng hóa với số lượng khổng lồ.
Có lớp vỏ bọc hợp lý như vậy, toàn bộ hoạt động mua sắm diễn ra cực kỳ thuận lợi mà không khiến ai nghi ngờ. Trong mắt người ngoài, đó chỉ đơn giản là một bước mở rộng kinh doanh bình thường của một tập đoàn lớn.
Thiên Kỳ phụ trách thu mua vật tư trong nước. Một mình anh gần như không thể xoay xở hết nên nhanh chóng điều động thêm cấp dưới thân cận và những người đáng tin hỗ trợ. Anh thuê vài kho bãi lớn ở khu ngoại thành, cố tình chọn những nơi hẻo lánh, xa khu dân cư, không có camera công cộng và thuận tiện cho xe tải ra vào vận chuyển hàng hóa.
Sau đó, hàng loạt vật tư sinh tồn bắt đầu được âm thầm thu mua với số lượng cực lớn. Từ gạo, mì, lương khô, nước uống, thực phẩm đóng hộp cho đến thuốc men, thiết bị y tế, quần áo giữ nhiệt, máy phát điện, pin dự phòng, nhiên liệu và đủ loại dụng cụ sinh tồn khác.
Trong khi đó, Thiên Khôi trực tiếp ra nước ngoài phụ trách thu mua những thứ trong nước khó tiếp cận hơn.
Anh mang theo thẻ đen hệ thống đưa cho Thiên Di, bắt đầu mua xăng dầu, thiết bị quân dụng, đồ bảo hộ cao cấp, vật tư chiến thuật và đủ loại trang bị cần thiết cho môi trường tận thế.
Để xác nhận chiếc thẻ thật sự không có giới hạn, ban đầu Thiên Khôi còn thử thanh toán ở vài trung tâm thương mại lớn. Từ những hóa đơn nhỏ đến các khoản chi tiêu lên tới hàng trăm nghìn đô, tất cả đều được thanh toán thành công mà không hề bị từ chối hay xuất hiện bất kỳ cảnh báo bất thường nào.
Đến lúc ấy, anh mới thật sự tin rằng chiếc thẻ này đúng là “vô hạn” theo đúng nghĩa.
Ông bà nội cũng không hề nhàn rỗi. Hai người vừa cho người rao bán các bất động sản đứng tên mình, vừa trực tiếp tới những vùng sản xuất nông sản lớn để khảo sát và thu mua tận gốc.
Gạo, ngô, khoai, đậu, lúa mì, rau củ sấy khô, các loại hạt… tất cả đều được đặt mua với số lượng cực lớn. Ông bà còn ký hợp đồng giao hàng theo nhiều đợt để thuận tiện vận chuyển và cất trữ lâu dài.
Thiên Di và Thiên Tâm cũng không chịu ngồi yên.
Biết rằng chẳng bao lâu nữa sẽ phải rời khỏi thế giới này, Thiên Tâm lập tức tranh thủ mua hết những món đồ mình từng thích nhưng chưa có cơ hội sở hữu đầy đủ.
Đĩa nhạc, phim ảnh, truyện tranh, tiểu thuyết, game, máy chơi game cầm tay, thậm chí cả những bộ sưu tập giới hạn cô bé từng tiếc mãi không nỡ mua… tất cả đều bị bỏ vào giỏ hàng không thương tiếc.
Thiên Tâm vừa ôm điện thoại đặt hàng vừa lẩm bẩm cực kỳ nghiêm túc: “Dù là tận thế… thì cũng phải có giải trí chứ.”
Thiên Di ở bên cạnh cũng bận không kém. Cô bắt đầu liệt kê lại toàn bộ những thứ cần thiết cho sinh hoạt lâu dài trong tận thế: quần áo giữ nhiệt, giày leo núi, đồ bảo hộ, đèn pin, pin sạc dự phòng, bộ lọc nước, dụng cụ y tế cá nhân, dao đa năng, dây thừng, balo chuyên dụng…
Tất cả địa chỉ nhận hàng đều thống nhất gửi thẳng tới kho bãi ngoài ngoại thành mà Thiên Kỳ đã thuê từ trước.
Hai chị em ngồi trong phòng bệnh, mỗi người cầm một chiếc điện thoại, liên tục đặt hàng từ chiều đến tận tối muộn. Danh sách đơn dài đến mức kéo mãi vẫn chưa thấy hết.
Đến khi Thiên Kỳ trở về bệnh viện, vừa bước vào cửa đã đứng khựng lại.
Trên màn hình điện thoại và máy tính bảng trước mặt hai chị em, hàng chục đơn hàng lớn nhỏ chen kín, đủ loại mặt hàng từ nhu yếu phẩm đến đồ giải trí.
Thiên Kỳ nhìn một lúc lâu rồi bật cười bất lực: “Các em định… chuyển cả thế giới này sang bên kia luôn à?”