Đến nội dung chính

Chương 12: Tìm thấy

admin 741 Chữ Cài Đặt

Thiên Kỳ gần như đứng suốt cả đêm bên mép vực, không chịu rời đi dù chỉ nửa bước. Thiên Khôi cũng hoàn toàn không ngủ, liên tục hỏi tình hình tìm kiếm, gọi điện thúc giục tăng thêm người, thêm thiết bị, thêm đội cứu hộ hỗ trợ.

Cho đến gần sáng hôm sau, khi ánh trời vừa hửng lên phía chân trời, bộ đàm của đội cứu hộ đột nhiên vang lên tiếng gọi gấp gáp: “ Đã phát hiện nạn nhân!”

Tim tất cả mọi người như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

Thiên Di được tìm thấy mắc kẹt trong một khe đất giữa hai mỏm đá, thấp hơn vị trí rơi xuống khoảng mười mét. Lớp đất mềm lẫn sỏi phía dưới đã giảm bớt phần nào lực va chạm, nhưng cú ngã vẫn quá mạnh.

Toàn thân cô gần như bê bết máu. Chiếc váy cưới trắng đã bị nhuộm đỏ hơn nửa, nhìn đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Bác sĩ đi cùng đội cứu hộ vừa kiểm tra sơ bộ đã lập tức biến sắc: “Huyết áp tụt rất thấp. Có dấu hiệu xuất huyết nội. Khả năng cao bị chấn thương sọ não.”

Ông ngẩng phắt đầu lên, giọng gấp gáp hẳn: “Mau đưa người lên ngay!”

Không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Cáng cứu thương được buộc dây kéo lên khỏi vách núi trong sự phối hợp khẩn cấp của đội cứu hộ. Khi Thiên Di được đưa lên mặt đất, sắc mặt cô trắng bệch như giấy, môi không còn chút huyết sắc nào, cả người lạnh đến đáng sợ.

Ngay cả vị bác sĩ già nhiều năm kinh nghiệm cũng phải hạ thấp giọng: “Tình trạng hiện tại rất nguy hiểm…”

Ông im lặng vài giây, sắc mặt nặng nề thấy rõ rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Tình trạng hiện tại rất nguy hiểm… khả năng cứu được không cao. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý trước.”
Một câu nói rất nhẹ, nhưng lại giống như lưỡi dao đâm thẳng xuống trái tim của tất cả mọi người có mặt ở đó.

Thiên Kỳ đứng chết lặng tại chỗ, cả người như bị đóng cứng. Thiên Khôi cũng siết chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt mà hoàn toàn không nhận ra.

Bọn họ đã tìm được Thiên Di rồi. Nhưng cơ hội để cô sống sót… lại mong manh đến tuyệt vọng.

Thiên Di ngay lập tức được đưa thẳng tới bệnh viện lớn nhất thành phố. Đội ngũ bác sĩ hàng đầu mà Thiên Khôi đã liên hệ từ trước nhanh chóng tiếp nhận, đẩy cô vào phòng cấp cứu mà không chậm trễ lấy một giây.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Thiên Kỳ và Thiên Khôi chỉ có thể đứng chờ. Hai người cứ đứng bất động nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu sáng đèn đỏ, từng phút từng giây trôi qua dài đằng đẵng như cả một đời người.
Do địa hình vách núi nguy hiểm, ông bà nội và Thiên Tâm vẫn phải ở lại khách sạn chờ tin tức.

Nhưng khi nhận được điện thoại từ phía cảnh sát báo rằng đã tìm thấy Thiên Di, đồng thời nghe được tình trạng hiện tại của cô, cả ba gần như hoàn toàn sụp đổ.

Bà nội vừa nghe tới bốn chữ “tình trạng nguy kịch” thì sắc mặt lập tức tái nhợt. Bà còn chưa kịp nói thêm câu nào đã ngất lịm ngay tại chỗ.

Ông nội đứng bên cạnh cũng lảo đảo suýt ngã, phải vịn chặt lấy thành ghế mới miễn cưỡng đứng vững được.

Thiên Tâm thì bật khóc thành tiếng, nước mắt gần như không ngừng được nữa. Nhưng cô bé vẫn phải cố gắng ép mình bình tĩnh, vừa run rẩy lau nước mắt vừa đỡ bà nội nằm xuống giường bệnh.

Giọng cô nghẹn lại giữa tiếng khóc: “Chị ơi… chị nhất định phải sống… Nếu chị không tỉnh lại… em biết phải làm sao bây giờ…”

Trong khi cả nhà họ Lưu gần như phát điên trước phòng cấp cứu, thì ở bên ngoài, cơn bão dư luận cũng chính thức ập xuống đầu Lưu Thiên Phong và Trần Uyển Tình.

Ngay trong đêm, cảnh sát đã lập hồ sơ điều tra với hàng loạt tội danh: bắt cóc, giam giữ người trái phép, cưỡng ép hôn nhân và cố ý gây nguy hiểm đến tính mạng người khác.