Giới thiệu 1:
Ngày đầu tiên Mai Ôm Tuyết xuyên không, đã gặp mở màn cấp độ địa ngục, nàng đang ở Ngự Thi Tông.
Tin xấu: Đồng môn của nàng đều là loại lòng dạ độc ác, khắp người sặc mùi tử khí, Mai Ôm Tuyết chỉ có thể tìm đường sống sót bằng cách lấy sức nịnh nọt.
Tin tốt: Nàng tìm được một bộ công pháp, tu sĩ có thể “Hiến tế một bộ phận hoàn chỉnh trong cơ thể của mình” để tu luyện ra hóa thân ngoài cơ thể.
Thế là, trước tiên Mai Ôm Tuyết hiến tế nguyên một đoạn ruột thừa của mình, thu được acc phụ đầu tiên.
Sau đó, nàng lại hiến tế hai chiếc răng khôn bị sâu, thu được acc phụ x2.
Lại sau đó…
Mai Ôm Tuyết: Tế bào của ta cũng có thể được coi là “một bộ phận hoàn chỉnh trong cơ thể” đúng chứ?
…
Mỗi ngày, cơ thể con người có 70 tỷ tế bào chết đi, thế là mỗi ngày Mai Ôm Tuyết tạo được 700 cái acc phụ.
Cuối cùng, vào một ngày nào đó, chỉ một mình nàng đã lập ra một tông môn hàng đầu của giới Tu Chân.
Trưởng lão Thừa Dương Tông đích thân thỉnh giáo nàng: “Đạo hữu, làm sao ngươi có thể khiến tông môn trở nên phồn thịnh như vậy?”
Mai Ôm Tuyết thành khẩn trả lời: “Trên dưới tông môn đoàn kết một lòng, bện thành một sợi dây thừng. Quan trọng nhất là, mỗi ngày đều thu nạp 700 đệ tử vừa ưu tú, vừa trung thành.”
Trưởng lão: “…”
Làm không được, cáo từ.
Một nam tử họ Khương nào đó cũng là kẻ có niềm yêu thích tạo acc phụ, đối với chuyện này có lời muốn nói.
Cả đời này hắn không bao giờ quên được cảnh tượng khi lần đầu tiên hắn đến cửa, hơn ba trăm Mai Ôm Tuyết đồng loạt quay đầu nhìn hắn chằm chằm.
Huynh đệ, kia là acc phụ của ngươi à?
Rõ ràng là ngươi bao trọn cả cái server thì có!
Giới thiệu 2:
Khương Hoành Vân là cao thủ dịch dung số một trong giới Tu Chân.
Hắn từng ra vẻ hào hiệp, cùng bèo nước gặp nhau với một kiếm khách lạnh lùng, như vừa gặp đã thân, cởi chiếc áo lông ngàn vàng của mình đổi ba hũ “Ngàn Ngày Say” để nâng cốc kết nghĩa huynh đệ.
Cũng từng giả làm một thư sinh yếu đuối, ngồi bên đống lửa nhỏ, lặng lẽ đếm từng hạt mưa rơi xuống trước cửa sơn động, gác đêm cho cô nương mà mình thầm mến.
Càng từng vì tra án mà giả làm một nữ tử mù, được một ông lão hiền lành tốt bụng đi ngang qua dẫn đường, vượt qua núi sông hiểm trở đến ma quật Si Mị.
Cho đến một ngày, Khương Hoành Vân biết được tin cô nương mà hắn luôn thầm mến, huynh đệ tri kỷ của hắn, ông lão râu tóc bạc trắng đã từng giúp đỡ hắn, tất cả đều bị ép phải gia nhập vào một tông môn thần bí vừa nổi lên nào đó.
Khương Hoành Vân: “!!!”
Thật là vô lý, tông môn các ngươi khinh người quá đáng!
Tối hôm đó, Khương Hoành Vân dịch dung thành đệ tử của tông môn kia, trà trộn vào một buổi tụ họp của bọn họ.
Sau khi lẫn vào buổi tụ họp, Khương Hoành Vân phát hiện ra rằng tất cả các đệ tử ở đây đều nghiêng đầu, ánh mắt phức tạp chuẩn xác khóa chặt vào hắn.
Khương Hoành Vân: “…”
Sau đó, Khương Hoành Vân nghĩ mãi mà vẫn không hiểu: “Tại sao ta lại bị phát hiện?”
Mai Ôm Tuyết xN: “Trong một rổ trứng gà lại có trộn một quả kiwi, ngươi còn hỏi làm sao bị phát hiện?”
Lại sau đó…
Khương Hoành Vân: “Hả? Thì ra ông lão chính là ngươi?”
Khương Hoành Vân: “Cái gì? Huynh đệ tri kỷ cũng là ngươi?”
Khương Hoành Vân: “Phù, may mà cô nương duy nhất cả đời này ta từng thầm mến cũng là ngươi.”
…
Acc phụ của ta nhiều vô hạn!
Câu chuyện kiwi và trứng gà bắt nguồn từ một trò cười trên mạng.





Bình Luận (0)