Đến nội dung chính

Chương 12: Không gian thần kỳ

admin 1.017 Chữ Cài Đặt

Vương Nguyên bắt đầu cuộc sống mang theo bí mật to lớn của mình, chỉ cần có cơ hội là y lại vào không gian khám phá, trồng trọt đủ thứ.

Những loại hạt giống có trong nhà Vương Nguyên cũng đều lần lượt thí nghiệm trong không gian, thần kỳ là không những chúng phát triển tốt mà năng xuất còn cao, mùi vị thơm ngon hơn bên ngoài rất nhiều.

Vương Nguyên thời gian đó không ngừng khám phá không gian kỳ bí. Y mỗi ngày đều dành thời gian ở trong không gian gieo gieo trồng trồng.

Từ lúa gạo hoa màu đến các loại cây trái mà chỗ y không thể trồng tốt được y cũng đều thử qua. Kỳ lạ thay trong không gian lại đều có thể nhanh chóng nảy mầm ra hoa kết quả.

Cũng nhờ có không gian này, mà thời gian sau cuộc sống của Vương Nguyên và bà nội cũng không còn quá cực khổ nữa.

Vương Nguyên đem nước suối pha với nước sinh hoạt hàng ngày của hai bà cháu, còn trộm mang gạo trồng được trong không gian trộn vào gạo mà nhà mình trồng được, cũng lén tưới linh tuyền vào ruộng nhà mình, kết quả thu được dĩ nhiên bội thu.
Người dân xung quanh chỉ biết hâm mộ cũng không thắc mắc vì sao lúa nhà Vương Nguyên lại tốt hơn nhà họ nhiều như vậy. Lúc đó Vương Nguyên chỉ cảm thấy vui sướng chứ không nghĩ nhiều, giờ nghĩ lại nếu khi ấy hàng xóm xung quanh có người thắc mắc y và bà nội không biết sẽ thế nào?

May mà hàng xóm trong thôn đều là người tốt bụng.

Vương Nguyên còn mang hết những thứ mình trồng được trong không gian đổi hết tất cả những thứ có trong nhà, bà nội lớn tuổi cũng không nghi ngờ gì. Dù sao những thứ trông trong không gian nhanh thì một ngày, chậm thì một tuần là đã có thể ăn được.

Thần kỳ hơn là chân tay đau nhức của bà sau thời gian ngắn dùng thức ăn y trồng được và uống nước được Vương Nguyên pha thêm linh tuyền đã khỏi lúc nào không hay.

Thời gian dần trôi Vương Nguyên cũng bắt đầu có nhiều thứ cần học cần làm nên hiếm khi lên ngọn núi phía sau nhà ấy nữa, ông lão kia cho đến lúc y xuyên không cũng chưa một lần gặp lại.
Vương Nguyên còn phát hiện trí nhớ của y trở nên vượt trội học đâu nhớ đó, chỉ cần cho y thấy một lần thì nhất định y sẽ nhớ mãi không quên.

Thành tích trong lớp cũng vì vậy mà đạt đầu bảng việc học cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thân thể Vương Nguyên cũng khỏe mạnh hơn.

Đám bạn học lúc trước hay ăn hiếp y gọi y là con hoang bị Vương Nguyên đập cho một trận tơi tả, từ đó về sau không đứa nào dám bắt nạt y nữa.

Vương Nguyên từ đứa trẻ không ai thích không ai chơi dần dần có thêm nhiều bạn bè hơn, tươi sáng cởi mở hơn, thầy cô giáo trong trường cũng yêu quý và giúp đỡ y nhiều hơn. Tóm lại Vương Nguyên những năm sau đó sống rất khoái hoạt. Không gian thần kỳ đã giúp cuộc sông của Vương Nguyên những năm tháng đó trôi qua thật nhẹ nhàng.

Không những thế đúng như lời ông lão nói Vương Nguyên mỗi ngày gặp người đều có thể nhìn ra người đó đang gặp vấn đề gì có bệnh hay không? Cũng nhờ vậy Vương Nguyên đã âm thầm giúp cho không ít người bệnh mà y tình cờ gặp được.
Vì có không gian thần kỳ và nhãn quan như vậy, nên Vương Nguyên quyết định đi theo con đường đông y dược. Sau khi tốt nghiệp Vương Nguyên sẽ trở thành bác sĩ đông y, đến chừng đó y có thể quan minh chính đại chữa bệnh cho mọi người rồi.

Vừa hay năm nay chính là năm Vương Nguyên tốt nghiệp và tiến vào thực tập. Lúc trước trong thôn hễ nhìn thấy có người bị bệnh Vương Nguyên sẽ tìm cách tặng bọn họ ít đồ mình trồng được trong không gian, như vậy tuy không trị được ngay nhưng sẽ làm bệnh của bọn họ chuyển biến tốt hơn.

Vương Nguyên cảm thấy may mắn vì khi có được không gian mình còn khá nhỏ, có chạy đến nhà họ giả vờ chạy đến lu nước để uống thì cũng không ai nghi ngờ.

Vương Nguyên dùng cách này pha linh tuyền vào trong lu nước, thần không biết quỷ không hay chữa bệnh cho họ. Sau này, Vương Nguyên học đông y lúc nghỉ hè về thôn chữa bệnh cho bọn họ cũng không cần tìm cớ nữa.

Gia đình Vương Nguyên còn có ý định sau khi y thực tập xong sẽ mở cho y một phòng khám. Đáng tiếc, y bây giờ không thể thực hiện những điều mình ấp ủ nữa rồi.

Mà khoan …Cũng chưa chắc là không được. Thế giới cổ đại này không phải tất cả mọi người khi bị bệnh đều dựa vào đại phu hay sao?

Ngay cả tướng công tương lai của y cũng là đại phu. Chỉ cần y khéo léo một chút mượn danh đại phu của hắn để hành y vậy không phải được rồi sao?

Theo y thấy thế giới này rất kính trọng quỷ thần. Nếu sau này bị hắn nghi ngờ y sẽ nói do lúc y nhảy xuống sông được thần sông chỉ dẫn chắc sẽ không bị lộ tẩy đâu há?

Vương Nguyên vừa nghĩ vừa thấy hoang đường rồi lại thấy có lý. Tóm lại y muốn sống ở dị thế này nhất định phải hòa nhập với nó, hơn hết là hòa nhập với nam nhân tương lai của y.

Không được y phải tranh thủ lúc đang dưỡng thân thể này, nghĩ ra một lý do hợp lý để làm cho người khác có thể tin tưởng mới được.