Sau trận mưa đó, mối quan hệ giữa Thẩm Tri Ý và Cố Trầm Chu thay đổi rõ rệt.
Không ai nói ra.
Nhưng cả hai đều cảm nhận được.
Trước đây họ là những người cùng hợp tác.
Sau đó trở thành bạn bè.
Còn hiện tại…
Dường như có thứ gì đó khác hơn.
Thẩm Tri Ý bắt đầu quen với việc Cố Trầm Chu xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Cô quen với việc mỗi khi gặp vấn đề, người đầu tiên cô nghĩ đến là anh.
Cô quen với việc nghe anh nhắc nhở nghỉ ngơi.
Quen với việc anh không nói nhiều, nhưng luôn âm thầm giúp đỡ.
Còn Cố Trầm Chu cũng thay đổi.
Anh bắt đầu chủ động hơn.
Không còn chỉ đứng bên cạnh quan sát.
Anh bắt đầu tham gia vào kế hoạch của cửa hàng.
Giúp cô tính toán chi phí.
Phân tích rủi ro.
Tìm cách vận chuyển hàng hóa.
Những việc ấy trước đây anh chưa từng làm cho ai.
Một ngày nọ, Thẩm Tri Ý hỏi:
“Anh vì sao lại giúp tôi nhiều như vậy?”
Cố Trầm Chu im lặng.
Rất lâu sau mới nói:
“Không biết.”
Cô bật cười.
“Anh cũng có lúc không biết sao?”
Anh nhìn cô.
“Ừ.”
“Chỉ là cảm thấy nên làm.”
Câu trả lời ấy khiến tim cô khẽ rung động.
Nhưng tình cảm giữa họ vẫn chưa được gọi tên.
Bởi vì cả hai đều là những người từng tổn thương.
Họ hiểu giá trị của việc cẩn thận.
Không ai muốn phá vỡ sự cân bằng hiện tại.
Đêm đó, Thẩm Tri Ý nằm trong phòng.
Cô nhớ lại mọi chuyện từ khi tỉnh lại năm 1978.
Ban đầu cô chỉ muốn sống tốt hơn.
Muốn thay đổi vận mệnh.
Nhưng hiện tại…
Cô có cửa hàng.
Có những người đồng hành.
Và có một người luôn đứng phía sau cô.
Có lẽ cuộc đời này đã khác với kế hoạch ban đầu.