Đến nội dung chính

Chương 24: Cơn Mưa Lớn Và Lần Đầu Tiên Cùng Nhau Đối Mặt

admin 466 Chữ Cài Đặt

Cuối mùa hè năm 1979.

Một trận mưa lớn bất ngờ kéo dài nhiều ngày.

Nước từ trên núi đổ xuống.

Con đường nối thôn Thanh Hà với thị trấn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đối với người bình thường, đây chỉ là một trận mưa.

Nhưng đối với Thẩm Tri Ý, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh.

Bởi vì một đơn hàng quan trọng vừa hoàn thành.

Và ngày giao hàng đã đến gần.

Lý Mai chạy vào cửa hàng với vẻ mặt lo lắng.

“Tri Ý!”

“Có chuyện rồi.”

“Đường đến thị trấn bị ngập.”

Thẩm Tri Ý lập tức đứng dậy.

“Đơn hàng?”

“Đúng.”

“Nếu không giao đúng ngày…”

Lý Mai không nói tiếp.

Nhưng mọi người đều hiểu.

Uy tín của cửa hàng có thể bị ảnh hưởng.

Thẩm Tri Ý nhìn những bộ quần áo đã được đóng gói.

Cô không hoảng loạn.

“Kiểm tra lại toàn bộ.”

“Xem có món nào cần xử lý trước.”
“Mọi người chuẩn bị lại bao bì.”

Lý Mai hỏi:

“Chúng ta phải làm sao?”

Thẩm Tri Ý suy nghĩ.

Sau đó nói:

“Đi đường vòng.”

“Nhưng đường vòng xa hơn.”

“Không sao.”

“Quan trọng là hàng đến nơi.”

Cố Trầm Chu biết chuyện liền đến.

“Cô định tự đi?”

“Ừ.”

“Không được.”

Thẩm Tri Ý nhìn anh.

“Tại sao?”

“Đường nguy hiểm.”

“Tôi đi cùng.”

Câu trả lời khiến cô sững lại.

Đây là lần đầu tiên anh nói ra một câu quyết định như vậy.

Không phải giúp đỡ.

Không phải đề nghị.

Mà là lựa chọn.

Cuối cùng, hai người cùng lên đường.

Con đường vòng khó đi hơn rất nhiều.

Bùn đất bám đầy bánh xe.

Có những đoạn phải xuống đẩy xe.

Thẩm Tri Ý vốn nghĩ Cố Trầm Chu chỉ giỏi tính toán.

Nhưng hôm nay cô mới thấy một mặt khác của anh.

Anh có sức chịu đựng rất lớn.

Không than mệt.

Không phàn nàn.

Chỉ âm thầm giải quyết từng khó khăn.
Khi đến nơi giao hàng, trời đã tối.

Khách hàng nhận được quần áo thì rất bất ngờ.

“Tôi tưởng hôm nay không thể nhận được.”

Thẩm Tri Ý cười.

“Đã hẹn thì phải làm được.”

Câu nói ấy khiến đối phương rất hài lòng.

Sau này, người khách này trở thành một trong những người giới thiệu nhiều khách hàng mới cho cô.

Trên đường về.

Hai người ngồi nghỉ dưới một mái hiên nhỏ.

Cơn mưa vẫn rơi.

Cố Trầm Chu đưa cho cô chiếc khăn.

“Cô lạnh không?”

“Không.”

Nhưng giọng cô nhỏ hơn bình thường.

Cố Trầm Chu nhìn cô.

“Cô luôn như vậy sao?”

“Như thế nào?”

“Luôn tự mình chịu đựng.”

Thẩm Tri Ý im lặng.

Một lúc sau cô nói:

“Quen rồi.”

Câu trả lời ấy khiến anh đau lòng một cách khó hiểu.

Anh từng nghĩ cô mạnh mẽ.

Nhưng hôm nay anh nhận ra.

Không phải cô không mệt.

Chỉ là cô không cho phép bản thân dừng lại.
“Tri Ý.”

“Ừ?”

“Nếu có lúc mệt.”

“Cô có thể nói.”

“Không cần lúc nào cũng tự giải quyết.”

Câu nói rất đơn giản.

Nhưng đối với Thẩm Tri Ý lại có ý nghĩa rất lớn.

Bởi vì đã rất lâu rồi.

Không có ai nói với cô như vậy.