Sau khi biết được một phần quá khứ của Cố Trầm Chu, Thẩm Tri Ý không nhắc lại chuyện đó.
Cô biết có những chuyện không cần phải hỏi thêm.
Một người chịu mở lòng đã là một sự tin tưởng rất lớn.
Đặc biệt là với Cố Trầm Chu.
Anh giống như một căn phòng luôn đóng kín cửa.
Người khác muốn bước vào sẽ chỉ nhận được sự lạnh lùng và xa cách.
Nhưng trong khoảng thời gian này, cô dần nhận ra.
Cánh cửa ấy không phải không thể mở.
Chỉ là anh cần một người đủ kiên nhẫn đứng bên ngoài.
Công việc của cửa hàng tiếp tục phát triển.
Những đơn hàng từ thị trấn ngày càng nhiều hơn.
Ban đầu chỉ là vài bộ quần áo lẻ.
Sau đó có người đặt cả chục bộ để chuẩn bị cho đám cưới.
Có người muốn may quần áo mới cho gia đình trước dịp lễ.
Cái tên “May Mặc Tri Ý” dần xuất hiện nhiều hơn trong những cuộc trò chuyện.
Nhưng cùng với sự phát triển đó, một vấn đề mới cũng xuất hiện.
Vốn.
Một buổi tối, Thẩm Tri Ý ngồi tính toán sổ sách.
Lý Mai nhìn sắc mặt cô, hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Thẩm Tri Ý khép sổ lại.
“Chúng ta cần mua thêm máy may.”
Lý Mai hơi giật mình.
“Mua máy mới?”
“Ừ.”
“Nhưng giá không rẻ.”
Cô ấy nói đúng.
Một chiếc máy may tốt vào thời điểm này không phải khoản tiền nhỏ.
Đối với một cửa hàng nhỏ mới phát triển, đây là một quyết định có rủi ro.
Nếu mua mà không có đủ đơn hàng, tiền vốn sẽ bị mắc kẹt.
Nhưng nếu không mua, họ sẽ không thể tăng năng suất.
Đây chính là vấn đề mà bất kỳ người kinh doanh nào cũng phải đối mặt.
Muốn phát triển cần đầu tư.
Nhưng đầu tư luôn đi kèm nguy hiểm.
Thẩm Tri Ý không sợ khó khăn.
Điều cô sợ là đưa ra quyết định sai khiến những người đang tin tưởng cô phải chịu ảnh hưởng.
Cô đem chuyện này nói với Cố Trầm Chu.
Anh nghe xong không trả lời ngay.
Sau một lúc, anh hỏi:
“Cô dự định mua bao nhiêu?”
“Một chiếc trước.”
“Không phải ba chiếc?”
Thẩm Tri Ý lắc đầu.
“Không.”
“Hiện tại chúng ta chưa cần mở rộng quá nhanh.”
“Chỉ cần giải quyết điểm nghẽn lớn nhất.”
Cố Trầm Chu gật đầu.
Anh biết đây là sự khác biệt giữa cô và nhiều người.
Có người khi nhìn thấy cơ hội sẽ lập tức lao vào.
Nhưng cô luôn tính toán khả năng chịu đựng của mình.
Vài ngày sau, Thẩm Tri Ý cùng Cố Trầm Chu đi đến thị trấn mua máy may.
Đây là lần đầu tiên cô tự bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy.
Khi đưa tiền cho người bán, bàn tay cô hơi dừng lại.
Không phải vì tiếc.
Mà vì cô hiểu.
Đây là một cột mốc.
Trước đây cô chỉ đang kiếm tiền.
Nhưng từ hôm nay, cô bắt đầu dùng tiền để tạo ra nhiều tiền hơn.
Trên đường về, Cố Trầm Chu nhìn chiếc máy may trên xe.
“Cô vui sao?”
“Ừ.”
“Chỉ vì một chiếc máy?”
Thẩm Tri Ý cười.
“Không.”
“Vì nó chứng minh chúng ta đang tiến lên.”
Cố Trầm Chu nhìn cô.
Anh phát hiện cô luôn có cách nhìn khác với người bình thường.
Người khác nhìn thấy một chiếc máy.
Cô nhìn thấy tương lai.
Nhưng sự phát triển này cũng khiến một số người bắt đầu chú ý.
Không chỉ những khách hàng.
Mà còn cả những người làm cùng ngành.
Một số thợ may trong vùng bắt đầu tò mò.
Có người muốn học hỏi.
Có người lại cảm thấy khó chịu.
Một người phụ nữ từng làm nghề may lâu năm nói:
“Con bé đó mới làm được bao lâu mà đã nghĩ mình giỏi?”
“Chỉ là gặp may thôi.”
Những lời này cuối cùng cũng truyền đến tai Thẩm Tri Ý.
Nhưng cô chỉ cười.
Cô biết.
Khi một người bắt đầu đi lên, những ý kiến trái chiều là điều không thể tránh khỏi.