Sau khi bảng hiệu “May Mặc Tri Ý” được treo lên, cuộc sống của Thẩm Tri Ý bước sang một giai đoạn mới.
Cô không còn chỉ là cô gái trong thôn nhận vài bộ quần áo sửa chữa kiếm thêm tiền.
Cô đã có một nơi làm việc cố định.
Có người đến tìm.
Có người biết đến tên cô.
Nhưng cũng chính từ lúc đó, những ánh mắt xung quanh bắt đầu thay đổi.
Khi một người không có gì, sẽ chẳng mấy ai quan tâm.
Nhưng khi một người bắt đầu nổi bật, dù chỉ một chút, họ sẽ lập tức trở thành chủ đề bàn luận.
Buổi sáng, Thẩm Tri Ý vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài sân.
“Nghe nói cửa hàng của Tri Ý dạo này làm ăn khá lắm.”
“Chỉ là may quần áo thôi mà, có gì ghê gớm?”
“Cô không biết à? Mấy hôm trước có người từ thôn bên cạnh đến đặt hàng.”
“Thật sao?”
“Ừ, nghe nói còn trả tiền trước.”
Những lời này truyền đến tai Thẩm Tri Ý.
Cô chỉ bình thản đặt đồ xuống.
Cô đã sớm đoán được chuyện này.
Khi bắt đầu làm ăn, việc người khác chú ý là điều không thể tránh khỏi.
Có người ngưỡng mộ.
Có người tò mò.
Cũng có người không muốn nhìn thấy người khác tốt hơn mình.
Đó là bản chất của con người.
Buổi trưa hôm đó, một người mà Thẩm Tri Ý không ngờ tới xuất hiện.
Thẩm Thanh.
Con gái của bác hai nhà họ Thẩm.
Cũng là người từng có quan hệ khá thân thiết với nguyên chủ.
Nhưng từ khi nguyên chủ gặp chuyện, người này lại dần tránh xa.
Không phải vì ghét bỏ.
Mà vì gia đình cô ấy không muốn dính líu đến người bị coi là “phiền phức”.
Thẩm Tri Ý nhìn người trước mặt.
Trong ký ức của nguyên chủ, Thẩm Thanh từng là người bạn duy nhất mà cô có.
Nhưng sau khi gia đình cô xảy ra chuyện, tình bạn ấy cũng dần biến mất.
“Tri Ý.”
Thẩm Thanh hơi ngượng ngùng.
“Lâu rồi không gặp.”
Thẩm Tri Ý gật đầu.
“Ừ.”
Không lạnh nhạt.
Nhưng cũng không thân thiết như trước.
Thẩm Thanh nhìn xung quanh cửa hàng.
“Không ngờ cậu thật sự mở cửa hàng.”
“Chỉ là một nơi nhỏ thôi.”
“Nhỏ mà có khách tìm đến cũng không dễ.”
Thẩm Thanh im lặng một lúc.
Sau đó nói:
“Tri Ý, tớ muốn hỏi cậu một chuyện.”
“Nói đi.”
“Cậu có thể dạy tớ may không?”
Câu hỏi khiến Thẩm Tri Ý hơi bất ngờ.
“Vì sao?”
Thẩm Thanh cúi đầu.
“Nhà tớ gần đây khó khăn.”
“Cha tớ sức khỏe không tốt.”
“Tớ muốn kiếm thêm chút tiền.”
Thẩm Tri Ý nhìn cô ấy.
Lần đầu tiên, cô nhìn thấy sự bất lực trong mắt Thẩm Thanh.
Khác với lời đồn.
Khác với những người từng quay lưng.
Có lẽ cô ấy cũng có nỗi khó xử riêng.
Nhưng trước khi trả lời, Thẩm Tri Ý không vội đồng ý.
Cô hỏi:
“Cậu có thể chịu được vất vả không?”
Thẩm Thanh lập tức gật đầu.
“Có.”
“Có thể học từ những việc nhỏ nhất không?”
“Có.”
“Không sợ lúc đầu kiếm được ít tiền?”
Thẩm Thanh cắn môi.
“Tớ chỉ muốn tự mình kiếm tiền.”
Câu trả lời khiến Thẩm Tri Ý mềm lòng.
Cô gật đầu.
“Được.”
“Ngày mai đến đây.”
“Nhưng phải nhớ.”
“Đây không phải giúp đỡ.”
“Là cùng nhau làm việc.”
Thẩm Thanh nhìn cô.
Một lúc sau, đôi mắt đỏ lên.
“Tri Ý, cảm ơn cậu.”
Buổi chiều, Cố Trầm Chu đến.
Anh nhìn thấy Thẩm Thanh trong cửa hàng thì hơi dừng lại.
“Ai vậy?”
“Người đến học may.”
Cố Trầm Chu nhìn cô.
“Cô tin cô ấy?”
Thẩm Tri Ý hiểu ý anh.
Anh không phải nghi ngờ vô lý.
Trong làm ăn, lòng tin rất quan trọng.
Nhưng cũng cần có nguyên tắc.
“Tôi không tin hoàn toàn.”
Cố Trầm Chu hơi bất ngờ.
“Vậy cô vẫn nhận?”
“Tin tưởng không phải thứ có sẵn.”
“Cần thời gian chứng minh.”
Cô nói:
“Tôi cho cô ấy cơ hội.”
“Nếu cô ấy trân trọng, chúng tôi cùng phát triển.”
“Nếu không, tôi cũng biết cách xử lý.”
Cố Trầm Chu nhìn cô.
Anh nhận ra cô đã thay đổi rất nhiều.
Trước đây cô có thể mềm lòng.
Nhưng hiện tại cô biết phân biệt giữa tốt bụng và yếu đuối.
Những ngày tiếp theo, Thẩm Thanh bắt đầu học việc.
Ban đầu cô ấy rất vụng về.
Có lúc cắt sai vải.
Có lúc may lệch đường chỉ.
Nhưng điều khiến Thẩm Tri Ý hài lòng là cô ấy chịu khó.
Không than phiền.
Không đổ lỗi.
Mỗi lần sai đều tự mình sửa lại.
Dần dần, kỹ thuật cũng tiến bộ.
Nhưng sự xuất hiện của Thẩm Thanh cũng khiến một số lời đồn xuất hiện.
Có người nói:
“Tri Ý kiếm được tiền rồi nên bắt đầu kéo người thân vào.”
Có người nói:
“Cửa hàng nhỏ như vậy mà cũng muốn làm lớn.”
Thậm chí có người còn ác ý hơn:
“Có Cố Trầm Chu giúp đỡ, nếu không cô ấy làm sao phát triển nhanh như vậy?”
Những lời này nhanh chóng truyền đến tai Thẩm Tri Ý.
Lý Mai tức giận.
“Những người đó thật quá đáng.”
“Chúng ta làm việc bằng sức mình.”
“Tại sao phải nói như vậy?”
Thẩm Tri Ý lại rất bình tĩnh.
“Bởi vì họ chỉ nhìn thấy kết quả.”
“Không nhìn thấy quá trình.”
Lý Mai không phục.
“Nhưng chúng ta rõ ràng đã rất cố gắng.”
Thẩm Tri Ý cười.
“Không phải ai cũng cần hiểu.”
“Chỉ cần chúng ta biết mình đang làm gì là được.”
Tối hôm đó.
Cố Trầm Chu đưa cô về nhà.
Trên đường, anh đột nhiên nói:
“Cô không tức giận sao?”
“Vì lời đồn?”
“Ừ.”
Thẩm Tri Ý suy nghĩ.
“Nếu mỗi lời người khác nói đều khiến tôi tức giận.”
“Vậy tôi sẽ không còn thời gian làm việc nữa.”
Cố Trầm Chu nhìn cô.
Một lúc sau anh nói:
“Cô mạnh mẽ hơn trước.”
Thẩm Tri Ý cười nhẹ.
“Con người đều sẽ thay đổi.”
“Không phải sao?”
Cố Trầm Chu không trả lời.
Bởi vì anh biết.
Anh cũng đang thay đổi.
Đêm đó.
Thẩm Tri Ý viết thêm một dòng vào kế hoạch:
Muốn đi xa, cần có đội ngũ.
Cô biết.
Một cửa hàng nhỏ muốn trở thành một sự nghiệp lớn, không thể chỉ dựa vào một người.
Cô cần những người đồng hành.
Cần những người cùng tin tưởng vào tương lai.
Và cũng chính lúc này…
Một hạt giống mới bắt đầu nảy mầm.
Không chỉ là sự nghiệp.
Mà còn là những mối quan hệ sẽ thay đổi cuộc đời cô sau này.