Đến nội dung chính

Chương 16: Cửa Hàng Nhỏ Đón Vị Khách Đầu Tiên

admin 838 Chữ Cài Đặt

Tấm bảng gỗ nhỏ treo trước cửa nhà họ Thẩm không có gì đặc biệt.

Chỉ vài chữ được viết bằng mực đen:

May Mặc Tri Ý.

Không lớn.

Không nổi bật.

Thậm chí nếu đi ngang qua quá nhanh, người ta có thể còn không chú ý.

Nhưng đối với Thẩm Tri Ý, đây là một dấu mốc quan trọng.

Bởi vì từ ngày hôm nay, việc may vá của cô không còn chỉ là một công việc kiếm thêm thu nhập.

Nó đã trở thành sự nghiệp đầu tiên mà cô tự tay xây dựng.

Buổi sáng hôm đó, Thẩm Tri Ý dậy từ rất sớm.

Cô lau sạch bàn làm việc, sắp xếp lại những cuộn chỉ, kiểm tra từng chiếc kéo, từng cây kim.

Lý Mai đến từ sáng sớm.

Nhìn căn phòng nhỏ được sắp xếp gọn gàng, cô ấy không khỏi cảm thán.

“Tri Ý, nơi này thật sự giống một cửa hàng.”

Thẩm Tri Ý bật cười.

“Không giống.”

“Là cửa hàng.”

Lý Mai ngẩn người.
Sau đó cũng cười theo.

Cô hiểu ý của Thẩm Tri Ý.

Một việc muốn làm tốt, trước tiên phải xem trọng nó.

Nếu ngay cả bản thân còn nghĩ đây chỉ là việc tạm thời, người khác cũng sẽ không coi trọng.

Vị khách đầu tiên của “May Mặc Tri Ý” không phải người lạ.

Là một người phụ nữ trong thôn tên Trương Lan.

Bà ấy từng mua chiếc áo đầu tiên do Thẩm Tri Ý may.

Sau khi mặc được một thời gian, bà ấy rất hài lòng.

Lần này bà dẫn theo em gái mình đến.

“Tri Ý, em gái tôi muốn may một bộ quần áo mới.”

Thẩm Tri Ý nhiệt tình tiếp đón.

Cô không lập tức hỏi kiểu dáng.

Mà hỏi:

“Chị thường mặc đi đâu?”

Người phụ nữ hơi ngạc nhiên.

“Đi làm ruộng.”

“Vậy ưu tiên thoải mái.”

“Nếu mặc hàng ngày, vải phải dễ giặt, không quá mỏng.”

Sau đó cô mới đưa ra vài lựa chọn.

Người phụ nữ nghe xong, ánh mắt thay đổi.
Bởi vì trước đây khi đi may quần áo, người ta thường chỉ hỏi muốn màu gì.

Rất ít người quan tâm đến việc người mặc thật sự cần gì.

Đơn hàng đầu tiên của cửa hàng được ghi vào sổ.

Tên khách hàng.

Số đo.

Loại vải.

Ngày giao.

Thẩm Tri Ý cẩn thận ghi từng dòng.

Lý Mai đứng bên cạnh nhìn.

“Tri Ý, sao phải ghi kỹ vậy?”

“Nếu sau này có nhiều khách thì sao?”

“Không thể chỉ dựa vào trí nhớ.”

Lý Mai gật đầu.

Cô phát hiện Thẩm Tri Ý luôn nghĩ xa hơn người khác một bước.

Nhưng mở cửa hàng nhỏ không có nghĩa mọi chuyện lập tức thuận lợi.

Ngày thứ ba, cả ngày không có khách nào đến.

Lý Mai có chút lo lắng.

“Tri Ý, có phải không ai muốn may nữa không?”

Thẩm Tri Ý vẫn bình tĩnh sửa lại đường may.

“Không.”

“Vậy sao hôm nay không có ai?”

“Bởi vì hôm nay là một ngày bình thường.”

Lý Mai không hiểu.
Thẩm Tri Ý giải thích:

“Không phải ngày nào cũng có người mua.”

“Điều quan trọng là khi họ cần, họ nhớ đến chúng ta.”

Cô chưa bao giờ nghĩ kinh doanh là chuyện một sớm một chiều.

Danh tiếng cần thời gian tích lũy.

Chiều hôm đó, Cố Trầm Chu đến.

Anh nhìn bảng hiệu trước cửa.

“Đã bắt đầu rồi?”

“Ừ.”

“Cô không thấy nhỏ sao?”

Thẩm Tri Ý nhìn căn phòng chỉ hơn mười mét vuông.

“Nhỏ.”

“Nhưng đủ.”

Cố Trầm Chu nhìn cô.

“Đủ?”

“Đủ để bắt đầu.”

Lại là câu nói quen thuộc ấy.

Cố Trầm Chu phát hiện.

Dường như trong từ điển của cô, không có chuyện chờ đến khi hoàn hảo mới bắt đầu.

Cô luôn bắt đầu từ thứ mình có.

Sau đó từng bước cải thiện.

“Tôi có thứ này cho cô.”

Cố Trầm Chu lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

Thẩm Tri Ý nhận lấy.

Bên trong là danh sách một số người bán vải ở thị trấn.

“Cái này…”

“Tôi ghi lại vài nơi có thể lấy hàng.”

“Anh làm từ khi nào?”

Cố Trầm Chu bình thản nói:

“Rảnh thì làm.”

Thẩm Tri Ý nhìn anh.

Cô biết anh không phải người hay nói lời dễ nghe.

Nhưng anh luôn âm thầm giúp cô giải quyết vấn đề.

“Cảm ơn.”

Cố Trầm Chu quay mặt đi.

“Không cần.”

“Chỉ là tôi thấy nếu cô muốn làm lớn thì cần chuẩn bị.”

Thẩm Tri Ý cười.

“Anh lúc nào cũng nói như không quan tâm.”

“Nhưng việc gì cũng làm rất nhiều.”

Cố Trầm Chu im lặng.

Bởi vì anh không biết trả lời thế nào.

Tối hôm đó.

Thẩm Tri Ý đóng cửa hàng.

Cô ngồi trước ngọn đèn dầu, nhìn cuốn sổ ghi chép.

Ngày đầu tiên.

Một đơn hàng.

Hai người cùng làm.

Doanh thu chưa đáng kể.

Nhưng cô lại cảm thấy vui hơn rất nhiều so với những lần ký hợp đồng lớn ở kiếp trước.

Bởi vì lần này, mỗi bước đi đều là do chính cô tạo ra.

Không phải dựa vào gia đình.

Không phải dựa vào thân phận.

Không phải dựa vào bất kỳ ai.

Ở bên ngoài cửa.

Cố Trầm Chu đứng một lúc lâu rồi mới rời đi.

Anh không biết từ khi nào mình bắt đầu quan tâm đến chuyện của cô.

Không biết từ khi nào việc nhìn thấy cô bận rộn trở thành một thói quen.

Anh chỉ biết.

Cô gái này giống như một ngọn lửa nhỏ.

Không quá rực rỡ.

Nhưng đủ khiến người khác muốn đến gần.