Đến nội dung chính

Chương 15: Bước Ngoặt Đầu Tiên Của Cửa Hàng Nhỏ

admin 1.212 Chữ Cài Đặt

Mùa xuân năm 1979 đến chậm hơn Thẩm Tri Ý tưởng tượng.

Ở kiếp trước, cô từng sống giữa thành phố với những con đường lúc nào cũng sáng đèn, những tòa nhà cao tầng san sát nhau và nhịp sống luôn vội vàng.

Khi đó, cô từng cảm thấy thời gian trôi quá nhanh.

Nhưng sau khi trở về năm 1978, cô mới nhận ra, ở một nơi đơn giản như thôn Thanh Hà, một mùa cũng có thể kéo dài rất lâu.

Mỗi ngày bắt đầu bằng tiếng gà gáy.

Kết thúc bằng ánh đèn dầu trong căn nhà nhỏ.

Không có những cuộc họp căng thẳng.

Không có những bản hợp đồng hàng trăm triệu.

Chỉ có từng mũi kim, từng mét vải, từng đồng tiền nhỏ được cô cẩn thận tính toán.

Nhưng kỳ lạ là, Thẩm Tri Ý không cảm thấy buồn chán.

Ngược lại, cô cảm thấy cuộc sống hiện tại chân thật hơn rất nhiều.

Sau vài tháng phát triển, việc làm ăn của cô đã có những thay đổi rõ rệt.
Ban đầu, cô chỉ nhận sửa quần áo cho người trong thôn.

Sau đó là may áo theo yêu cầu.

Rồi dần dần, những người ở các thôn bên cạnh cũng nghe danh tìm đến.

Không phải vì cô là người duy nhất biết may.

Trong khu vực này có không ít thợ may.

Nhưng điều khiến khách hàng nhớ đến Thẩm Tri Ý là sự cẩn thận của cô.

Cô luôn hỏi rất kỹ.

Người mặc là ai?

Làm công việc gì?

Thường xuyên hoạt động ở đâu?

Muốn kiểu dáng như thế nào?

Có người cảm thấy cô hỏi quá nhiều.

Nhưng sau khi nhận được quần áo, họ mới hiểu.

Thẩm Tri Ý không chỉ may một bộ quần áo.

Cô đang làm ra thứ phù hợp với từng người.

Một buổi sáng, khi đang kiểm tra số vải còn lại, Thẩm Tri Ý nhận ra một vấn đề.

Cô đã đạt đến giới hạn của việc làm một mình.

Số lượng khách hàng tăng lên.

Nhưng thời gian của cô không thể kéo dài thêm.
Một người không thể vừa tìm nguồn hàng, vừa thiết kế, vừa may, vừa giao hàng.

Nếu tiếp tục như vậy, chất lượng chắc chắn sẽ giảm.

Mà đối với cô, chất lượng là thứ quan trọng nhất.

Cô đặt cuốn sổ xuống.

Lần đầu tiên nghiêm túc nghĩ đến chuyện mở rộng.

Không phải mở rộng quy mô lớn.

Mà là xây dựng một nhóm nhỏ.

Buổi chiều, cô tìm đến Cố Trầm Chu.

Lúc này anh đang sửa lại một chiếc xe đạp cũ trước sân.

Nhìn thấy cô đến, anh dừng tay.

“Có chuyện?”

Thẩm Tri Ý đưa cuốn sổ trong tay cho anh.

“Tôi muốn hỏi ý kiến anh.”

Cố Trầm Chu nhận lấy.

Anh không lập tức mở ra.

Mà nhìn cô trước.

“Cô gặp vấn đề?”

“Ừ.”

“Không giải quyết được?”

“Không phải.”

Thẩm Tri Ý ngồi xuống ghế bên cạnh.

“Tôi chỉ nhận ra nếu muốn đi xa hơn, tôi không thể mãi làm một mình.”

Cố Trầm Chu mở sổ.
Bên trong là những con số được ghi rất rõ.

Số lượng đơn hàng.

Thời gian hoàn thành.

Chi phí.

Lợi nhuận.

Anh nhìn một lúc lâu.

Sau đó nói:

“Cô muốn thuê người?”

“Đúng.”

“Nhưng cô có nghĩ đến rủi ro chưa?”

Thẩm Tri Ý nhìn anh.

“Anh nghĩ tôi chưa nghĩ sao?”

Cố Trầm Chu lắc đầu.

“Không.”

“Tôi chỉ muốn biết cô có chuẩn bị tinh thần chưa.”

“Thuê người khác làm việc không giống mua thêm vải.”

“Con người có suy nghĩ riêng.”

“Có thể xảy ra sai sót.”

“Có thể có mâu thuẫn.”

Thẩm Tri Ý im lặng.

Cô biết anh nói đúng.

Kiếp trước cô từng quản lý hàng trăm nhân viên.

Nhưng đó là khi cô đã có hệ thống hoàn chỉnh.

Còn hiện tại, cô mới chỉ là một người bắt đầu.

“Tôi nghĩ rồi.”

Một lúc sau, cô nói.

“Tôi không cần tìm người giỏi nhất.”

“Tôi cần tìm người đáng tin.”

Cố Trầm Chu nhìn cô.

“Cô thật sự quyết định?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

Thẩm Tri Ý nhìn căn nhà nhỏ phía xa.

“Bởi vì tôi không muốn chỉ kiếm tiền cho bản thân.”

“Tôi muốn tạo ra một nơi mà những người khác cũng có thể thay đổi cuộc sống.”

Câu nói này khiến Cố Trầm Chu im lặng.

Anh từng gặp nhiều người nói về giấc mơ.

Nhưng phần lớn đều bắt đầu từ việc họ muốn nhận được gì.

Còn cô…

Lại nghĩ đến việc tạo ra giá trị cho người khác.

Vài ngày sau, Thẩm Tri Ý bắt đầu tìm người.

Người đầu tiên cô nghĩ đến là Lý Mai.

Lý Mai là con gái của một gia đình trong thôn.

Tính cách thật thà.

Khéo tay.

Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên chỉ có thể ở nhà làm việc.

Khi nghe Thẩm Tri Ý muốn dạy mình may vá để cùng làm việc, Lý Mai vô cùng bất ngờ.

“Tri Ý, tôi thật sự có thể sao?”

“Vì sao không?”

“Tôi chưa từng làm việc này.”

“Tôi cũng từng chưa biết.”

Thẩm Tri Ý cười.

“Không ai sinh ra đã biết tất cả.”

Câu nói ấy khiến Lý Mai gật đầu.

Nhưng việc đầu tiên có thêm người giúp đỡ cũng không thuận lợi như tưởng tượng.

Ngày đầu tiên, Lý Mai làm hỏng hai bộ quần áo.

Cô ấy sợ đến mức mặt tái đi.

“Tri Ý, hay là tôi nghỉ đi.”

“Tôi làm hỏng đồ của cô.”

Thẩm Tri Ý nhìn hai bộ quần áo lỗi.

Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ tức giận.

Nhưng cô hiểu.

Một đội ngũ không thể hình thành trong một ngày.

“Không sao.”

“Quan trọng là biết sai ở đâu.”

Cô ngồi xuống, kiên nhẫn chỉ cho Lý Mai từng bước.

Cảnh tượng ấy vô tình bị Cố Trầm Chu nhìn thấy.

Anh đứng ngoài sân, không bước vào.

Anh nhìn cách Thẩm Tri Ý kiên nhẫn dạy người khác.

Nhìn cách cô không chỉ nghĩ đến lợi nhuận.

Trong lòng anh xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Trước đây anh luôn nghĩ cô là một người có tham vọng.

Nhưng hiện tại anh nhận ra.

Cô không chỉ muốn thay đổi cuộc đời mình.

Cô muốn kéo những người xung quanh cùng đi lên.

Buổi tối, Cố Trầm Chu hỏi cô:

“Cô không sợ người khác học được rồi tự mình làm riêng sao?”

Thẩm Tri Ý đang ghi chép, nghe vậy thì ngẩng đầu.

“Có.”

“Nhưng nếu vì sợ mất đi mà không dạy ai, tôi sẽ mãi chỉ là một người làm việc nhỏ.”

Cố Trầm Chu nhìn cô.

“Vậy cô muốn trở thành gì?”

Thẩm Tri Ý suy nghĩ một chút.

“Một người xây dựng.”

“Xây dựng?”

“Ừ.”

“Có thể là một cửa hàng.”

“Có thể là một thương hiệu.”

“Cũng có thể là một đội ngũ.”

Ánh mắt cô sáng lên.

“Tôi muốn tạo ra thứ có thể tồn tại lâu dài.”

Đêm đó, Cố Trầm Chu nằm trên giường rất lâu không ngủ.

Anh nghĩ đến câu nói của cô.

Một người xây dựng.

Anh chưa từng nghĩ xa như vậy.

Cuộc đời anh trước đây chỉ là cố gắng sống tốt từng ngày.

Nhưng Thẩm Tri Ý lại khiến anh bắt đầu nhìn về phía trước.

Có lẽ…

Con đường phía trước của cô thật sự rất dài.

Và không biết từ khi nào…

Anh đã muốn đứng bên cạnh nhìn cô đi hết con đường ấy.

Cuối tháng đó.

Thẩm Tri Ý đặt bảng hiệu nhỏ đầu tiên trước cửa nhà.

Không phải cửa hàng lớn.

Không có trang trí cầu kỳ.

Chỉ có vài chữ đơn giản:

“May Mặc Tri Ý.”

Nhưng đối với cô.

Đó là dấu mốc quan trọng.

Bởi vì từ hôm nay.

Cô không còn chỉ là một cô gái kiếm tiền bằng vài bộ quần áo.

Cô đã bắt đầu xây dựng sự nghiệp của riêng mình.

Và đây cũng là bước đầu tiên để cái tên Thẩm Tri Ý được nhiều người biết đến trong những năm tháng sau này.