Sau khi có được sự hỗ trợ của Cố Trầm Chu, việc làm ăn của Thẩm Tri Ý bắt đầu có những thay đổi rõ ràng.
Nguồn vải tốt hơn giúp cô có thêm nhiều lựa chọn.
Những kiểu dáng mới cũng dần thu hút sự chú ý.
Nhưng Thẩm Tri Ý không vội mở rộng.
Cô hiểu rõ một điều.
Một người mới bắt đầu kinh doanh, điều đáng sợ nhất không phải là kiếm quá ít tiền.
Mà là vì kiếm được một chút tiền đã nghĩ rằng bản thân thành công.
Kiếp trước cô từng chứng kiến rất nhiều người như vậy.
Bọn họ nhìn thấy cơ hội, kiếm được lợi nhuận ban đầu, sau đó lập tức mở rộng mà không chuẩn bị đầy đủ.
Cuối cùng, chính sự nóng vội khiến họ thất bại.
Thẩm Tri Ý không muốn lặp lại sai lầm đó.
Tuy nhiên, vấn đề vẫn xuất hiện.
Lần này không phải từ đối thủ.
Mà từ chính bản thân cô.
Sau khi nhận được vài đơn đặt hàng, Thẩm Tri Ý quyết định thử làm nhiều sản phẩm hơn.
Cô nghĩ rằng nếu có thêm nhiều mẫu mã, khách hàng sẽ càng thích.
Nhưng kết quả lại không như mong muốn.
Một số kiểu áo cô thiết kế quá khác với thói quen của người dân nơi đây.
Có người nhìn thấy thì thích.
Nhưng khi mặc thử lại cảm thấy không quen.
Một vài khách hàng sau khi xem xong chỉ nói:
“Đẹp thì đẹp, nhưng mặc đi làm có vẻ không tiện.”
Câu nói ấy khiến Thẩm Tri Ý suy nghĩ rất lâu.
Buổi tối hôm đó, cô ngồi trước bàn, nhìn những bộ quần áo mình làm ra.
Lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, cô cảm thấy mình đã tính toán sai.
Bà nội thấy cô im lặng cả tối thì nhẹ giọng hỏi:
“Tri Ý, có chuyện gì sao?”
Thẩm Tri Ý lắc đầu.
“Cháu chỉ đang nghĩ.”
“Nghĩ chuyện gì?”
“Nghĩ xem cháu đã sai ở đâu.”
Bà nội hơi bất ngờ.
“Thất bại rồi sao?”
Thẩm Tri Ý cười nhẹ.
“Chưa đến mức thất bại.”
“Chỉ là cháu nhận ra mình nghĩ quá đơn giản.”
Bà nội không hiểu chuyện làm ăn.
Nhưng bà hiểu cháu gái mình.
“Tri Ý.”
“Ừ?”
“Con người không phải lúc nào cũng đúng.”
“Nhưng chỉ cần biết sai ở đâu thì lần sau sẽ tốt hơn.”
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng lại khiến Thẩm Tri Ý tỉnh ra.
Đúng vậy.
Cô từng có kinh nghiệm của tương lai.
Nhưng cô không thể cho rằng mọi thứ mình biết đều phù hợp với thời đại này.
Kiến thức cần đi cùng hoàn cảnh.
Ngày hôm sau, Thẩm Tri Ý quay lại khu chợ.
Lần này cô không nhìn sản phẩm của mình nữa.
Cô nhìn khách hàng.
Cô hỏi những người phụ nữ:
“Chị thích kiểu áo thế nào?”
“Cái gì khiến chị không muốn mua một bộ quần áo?”
Ban đầu mọi người hơi ngại.
Nhưng dần dần, họ bắt đầu chia sẻ.
Có người nói thích đẹp nhưng phải dễ giặt.
Có người nói thích kiểu dáng mới nhưng không muốn quá nổi bật.
Có người nói chỉ cần mặc thoải mái là được.
Thẩm Tri Ý ghi nhớ từng điều.
Cô nhận ra.
Khách hàng không cần thứ hoàn hảo nhất.
Họ cần thứ phù hợp nhất.
Cố Trầm Chu nhìn thấy sự thay đổi của cô.
“Cô sửa lại thiết kế?”
“Ừ.”
“Vì thất bại?”
Thẩm Tri Ý nhìn anh.
“Vì tôi học được.”
Cố Trầm Chu im lặng.
Anh rất ít khi khâm phục ai.
Nhưng lúc này, anh thật sự cảm thấy cô đặc biệt.
Nhiều người khi thất bại sẽ tìm lý do.
Nhưng cô lại nhìn thẳng vào vấn đề.
Không trốn tránh.
Không đổ lỗi.
Đó là phẩm chất của người có thể đi xa.