Buổi sáng năm 1978 đến trong tiếng gà gáy vang từ cuối thôn và tiếng củi khô cháy lách tách trong căn bếp nhỏ.
Thẩm Tri Ý tỉnh dậy từ rất sớm.
Thói quen này vốn không thuộc về cô gái mười chín tuổi của nguyên chủ, mà thuộc về chính cô của kiếp trước. Những năm tháng tự mình gây dựng sự nghiệp đã khiến cô quen với việc thức dậy trước người khác, quen với việc mỗi ngày đều phải tính toán bước tiếp theo.
Chỉ là hiện tại, thứ cô cần tính toán không còn là những hợp đồng lớn hay kế hoạch kinh doanh trị giá hàng triệu.
Mà là làm sao để một gia đình nghèo có thể sống tốt hơn.
Cô bước vào bếp, nhìn thấy bà nội đang ngồi bên bếp lửa. Người phụ nữ lớn tuổi vừa ho vừa khuấy nồi cháo loãng. Trên chiếc bàn gỗ cũ có một chiếc bát nhỏ, bên trong đặt một quả trứng.
Thẩm Tri Ý dừng bước.
Trong căn nhà này, quả trứng đó có lẽ là thứ quý giá nhất trong bữa sáng.
“Bà, sao bà lại để trứng cho cháu?”
Bà nội ngẩng đầu, cười hiền.
“Cháu đang tuổi lớn, phải ăn thêm một chút. Bà già rồi, ăn gì cũng được.”
Một câu nói đơn giản khiến Thẩm Tri Ý im lặng.
Ở kiếp trước, cô từng có những bữa ăn đắt tiền nhất, từng ngồi trong những nhà hàng sang trọng, nhưng chưa từng có ai vì cô mà giữ lại thứ tốt nhất.
Còn ở nơi này, trong căn nhà nghèo khó này, lại có một người chỉ mong cô được sống tốt.
Cô nhẹ nhàng lấy quả trứng chia làm hai, đặt một nửa vào bát bà.
“Bà cũng phải ăn.”
Bà nội sững người nhìn cô.
“Tri Ý, cháu thay đổi rồi.”
Thẩm Tri Ý khựng lại.
Cô biết nguyên chủ trước đây là một cô gái nhút nhát, đôi khi vì hoàn cảnh khó khăn mà trở nên tự ti. Sự bình tĩnh của cô hiện tại chắc chắn khiến những người quen thuộc cảm thấy khác lạ.
Nhưng cô không thể giải thích.
Cô chỉ có thể dùng thời gian để chứng minh.
Sau bữa sáng, Thẩm Tri Ý ngồi trước cửa nhà, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai.
Mười hai đồng bảy hào.
Đó là toàn bộ vốn liếng của cô.
Nếu chỉ dựa vào số tiền này, cô không thể làm được chuyện lớn. Nhưng cô cũng biết rằng trong bất kỳ thời đại nào, cơ hội luôn tồn tại cho những người biết quan sát.
Năm 1978 là thời điểm đang bắt đầu có những thay đổi.
Con người vẫn còn dè dặt, nhưng nhu cầu cuộc sống vẫn luôn tồn tại.
Quần áo, thực phẩm, những vật dụng cần thiết hàng ngày.
Chỉ cần tìm được một hướng đi phù hợp, cô có thể từng bước xây dựng lại tất cả.
Thẩm Tri Ý không muốn dựa vào vận may.
Cô muốn tạo ra một con đường chắc chắn.
Chiều hôm đó, cô cầm số tiền ít ỏi trong tay đi một vòng quanh thôn. Cô quan sát cách mọi người mua bán, cách các gia đình trao đổi hàng hóa, cũng như những thứ mà phụ nữ trong thôn thường quan tâm.
Cô nhận ra một điều.
Trong hoàn cảnh thiếu thốn, người ta không chỉ cần những thứ để tồn tại.
Họ vẫn có nhu cầu được đẹp hơn, được sống tốt hơn.
Đó chính là nơi cô có thể bắt đầu.
Khi màn đêm buông xuống, Thẩm Tri Ý trở về nhà.
Cô nhìn căn nhà nhỏ, nhìn bà nội đã ngủ say, rồi siết chặt tay.
“Lần này, mình nhất định sẽ thay đổi tất cả.”
Cô không biết con đường phía trước sẽ khó khăn đến mức nào.
Cũng không biết người đàn ông tên Cố Trầm Chu sẽ đóng vai trò quan trọng ra sao trong cuộc đời mình.
Nhưng từ giây phút này, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động.