Đến nội dung chính

Chương 42

admin 854 Chữ Cài Đặt

“Tôi đưa dao cho cô là muốn cô phòng thân, nếu bị trói, có thể tự mình cắt dây thừng các thứ.” Cố Túng hơi cúi đầu, chóp mũi lướt qua đỉnh đầu sợi tóc của thiếu nữ, trong mắt ý cười chợt lóe, “Không ngờ cô trực tiếp đâm Quan Dũng Sơn.”

Khương Dĩ Nha ngẩng đầu mơ màng, chớp chớp lông mi: “Anh có ý này sao?”

Cố Túng cũng không muốn nghĩ xem hình tượng của mình trong lòng cô rốt cuộc là cái dạng gì, cảm giác ấm áp từ chóp mũi truyền đến, anh ta hơi ngẩng đầu, đưa tay bịt mũi.

Khương Dĩ Nha vội vàng lấy giấy cho anh ta lau.

“Không có việc gì, dị năng tiêu hao quá độ mà thôi.” Cố Túng tùy ý lau, liền phát hiện vốn dĩ máu mũi phải chảy một lúc lâu đột nhiên ngừng lại.

Khương Dĩ Nha nhìn anh ta mấy lần, xác định anh ta thực sự không sao mới yên tâm tiếp tục dựa vào.
Một lúc sau, cô lại ngồi dậy đẩy đẩy Cố Túng.

Cố Túng từ từ mở mắt ra, cảm thấy nuôi mèo so với tưởng tượng phiền phức hơn: “Lại làm sao vậy?”

“Tôi ăn no rồi.” Khương Dĩ Nha đương nhiên trả lời.

“Ồ…” Cố Túng kéo dài âm cuối, thân thể mang theo nhiệt độ cao hơn lại dán sát vào, hơi thở cùng mùi vị cường thế lại lần nữa rót vào, “Cô ăn no rồi, nhưng tôi còn chưa chữa khỏi.”

“Có ý gì?” Khương Dĩ Nha không chịu nổi xung kích, đầu óc đều tê dại.

Cô không hề có sức chống cự bị Cố Túng nắm lấy tay, đưa vào trong vạt áo.

“Cô sờ thử đi, vết thương của tôi còn chưa lành.” Cố Túng dẫn dắt ngón tay của cô một đường đi lên, lướt qua sáu múi cơ bụng săn chắc, dừng lại ở lồng ngực đang phập phồng.

“Không… Không sờ thấy vết thương.” Khương Dĩ Nha xương cốt toàn thân đều mềm nhũn một nửa, lắp ba lắp bắp phát ra âm thanh từ chối yếu ớt: “Thực sự… Thực sự không ăn nổi nữa rồi.”
Nhưng tay cô vẫn dừng lại trên cơ bụng.

Bùi Tinh Hằng có cơ bụng không?

Ngay cả điều này cũng không thể thỏa mãn cô.

Cố Túng giống như con rắn trong vườn địa đàng: “Cô có thể.”

Khương Dĩ Nha mềm nhũn ngã vào trong lòng Cố Túng, trong hơi thở tràn ngập hơi ẩm nóng rực.

“Ưm… Hình như nhầm rồi.” Cố Túng sợ lại làm người ta khóc: “Tôi mới nhớ ra trên người đều là mảng lớn vết bầm tím, sờ không ra, phải nhìn.”

“Cô xem, đã tốt hơn rất nhiều rồi.” Anh ta làm bộ muốn cởi cúc áo.

Khương Dĩ Nha nhất thời tỉnh táo lại, đẩy anh ta ra, xoay người bỏ chạy.

“Khụ khụ khụ…” Cố Túng vừa ho vừa cười, căn bản không phải thật sự muốn cởi cúc áo.

Làm gì cũng phải tuần tự tiến tới.

Cơ thể cũng là một trong những vốn liếng của người con trai.

Anh ta chống đỡ cơ thể đã tốt hơn một chút đứng dậy, đuổi theo Khương Dĩ Nha nghiêm túc nói: “Nhớ kỹ không được đem dị năng của mình bại lộ ra ngoài. Cô vĩnh viễn không biết người khác sẽ vì năng lực chữa trị của cô làm ra chuyện gì.”
…

Vệ Độ Ảnh tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Khi cậu tỉnh dậy, những người khác vẫn đang hôn mê, bị sốt cao hành hạ liên tục.

Cố Túng nói đúng một điểm, thể chất của Vệ Độ Ảnh quả thực rất biến thái, bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể thức tỉnh dị năng trước.

Ánh sáng rực rỡ khiến cậu nheo mắt khó chịu, cúi đầu, mất vài giây mới từ từ chống người ngồi dậy.

Sáng nay, khi mọi người tỉnh dậy, liền phát hiện ra bóng tối đã dày vò họ nhiều ngày cứ như vậy kết thúc, mặt trời đã biến mất từ lâu lại xuất hiện trở lại.

“Vệ Độ Ảnh!” Giọng nói ngọt ngào, lanh lảnh vang lên như nụ hoa mùa xuân hé nở.

Vệ Độ Ảnh đột ngột quay đầu nhìn lại, thiếu nữ chạy đến từ phía ánh sáng, mái tóc bay bổng phía sau, từng sợi đều được bao bọc bởi ánh vàng.

Toàn bộ thế giới trong tầm mắt đều được phủ một lớp filter mềm mại vì một mình cô, Vệ Độ Ảnh có cảm giác không chân thực, mơ hồ, còn tưởng rằng mình đang mơ.

Cho đến khi thiếu nữ dừng lại trước mặt mình: “Vệ Độ Ảnh, cậu tỉnh rồi, cậu có đói không? Còn có chỗ nào không thoải mái không? Mặt trời lên rồi!”

“Ừm, tôi nhìn thấy rồi…” Vệ Độ Ảnh vô thức đáp một câu, nhìn chằm chằm Khương Dĩ Nha không nỡ chớp mắt.

Hóa ra tất cả đều không phải là mơ.