Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 3: Tổng giám đốc, em chỉ đi ngang qua thôi

admin 715 Chữ Cài Đặt

[Ơ…] 7788 vốn đang định mắng cho cô một trận vì quên chìa khóa lẫn ví tiền, kết quả lại bị Tiền Thiển giành quyền lên án trước, làm nó nghẹn họng luôn.

[Hay là… cô chạy bộ đi.] 7788 suy nghĩ một lúc rồi đưa ra phương án mà nó cho là cực kỳ đáng tin: [Dù sao cũng không xa lắm, coi như rèn luyện thân thể. Tôi sẽ chỉ đường cho cô.]

[Hả? Tôi thì không thành vấn đề, nhưng cái thân thể này chịu nổi không đấy?] Tiền Thiển tỏ vẻ nghi ngờ.

[Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cô chính là ký thể, ký thể cũng chính là cô. Lúc nào cũng tách biệt hai bên như vậy hèn chi nhiệm vụ đầu tiên bị người ta giết chết, hại chúng ta bị trừ điểm tích lũy.] 7788 vô cùng bất mãn.

[Rồi rồi rồi! Tôi chạy là được chứ gì.] Tiền Thiển bĩu môi.

Không còn cách nào khác. Thời gian quá gấp, hoàn thành nhiệm vụ mới là chuyện quan trọng nhất. Tiền Thiển đành nhận mệnh, cắm đầu chạy theo chỉ dẫn của 7788.
Quãng đường thật ra không dài, nhưng tiếc là cơ thể hiện tại lại quá kém. Mới chạy được vài bước đã thở hổn hển không ra hơi, khiến Tiền Thiển vô cùng phiền muộn.

Lúc đánh răng rửa mặt trước khi ra ngoài, cô đã tranh thủ soi gương một cái. Đến giờ vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với diện mạo mới của mình.

Hiện tại cô là một cô gái tròn trịa, gương mặt cũng khá dễ nhìn, hơi mũm mĩm… À không… Được rồi, phải nói là béo hơn mức “hơi mũm mĩm” một chút. Nhưng khách quan mà nói thì cũng chưa đến mức quá khổ, chỉ là khoảng cách tới hai chữ “thon thả” còn xa tít tắp. Cộng thêm khuôn mặt tròn vo, nhìn tổng thể đúng chuẩn một bé mập đáng yêu.

Nếu gạt bỏ tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện nay sang một bên, thật ra ngoại hình và vóc dáng này chẳng có vấn đề gì đáng nói. Có lẽ chỉ là vì gu thẩm mỹ phổ biến bây giờ đang nghiêng hẳn về phía những cô gái mình dây mảnh mai mà thôi.
Còn may… Tiền Thiển vừa hì hục kéo lê đôi chân mũm mĩm của mình vừa thở không ra hơi nghĩ thầm. May mà lúc ra ngoài cô bỗng nổi hứng khôn ngoan, chọn mang một đôi giày đế bằng.

Nhưng có một sự thật còn thê thảm hơn.

Sáng nay bị giục quá gấp, cô còn chưa kịp tiếp nhận ký ức, cũng chẳng biết đồ đạc được cất ở đâu, thế nên…

Cô quên mặc áo ngực.

Tiền Thiển sống chết không chịu thừa nhận rằng lúc này mình đang phải cố gắng hết sức mới kiềm chế được ý muốn đưa tay lên giữ ngực. Mẹ nó chứ! Không mặc áo ngực mà còn phải chạy bộ, trên đời này còn chuyện gì bi đát hơn không?

Thật ra vẫn có.

Ví dụ như bị người ta cắt cổ bằng một nhát dao chẳng hạn…

Chỉ là không mặc áo ngực rồi chạy vài bước thôi mà! Chịu được! Dù sao cũng đỡ hơn bị cứa cổ nhiều! Tiền Thiển không ngừng tự an ủi bản thân.
Đường Kính Hồ… Đường Kính Hồ…

Cuối cùng cô cũng nhìn thấy tấm biển chỉ đường Kính Hồ. Tiền Thiển lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc cũng đến nơi rồi!

[7788, còn kịp không? Tôi cần đứng nghỉ lấy hơi một lát.] Tiền Thiển chống tay lên đầu gối, đứng bên lề đường cố điều hòa nhịp thở.

[Ừm, quán cà phê ở phía trước khoảng tám mươi mét. Còn mười phút nữa mới tới thời gian nhiệm vụ. Cô cứ từ từ đi sang đó, gọi một ly cà phê rồi chọn chỗ ngồi có thể quan sát cửa ra vào. Đối tượng nhiệm vụ hiện đang ở trong quán. Chúng ta chỉ cần đợi anh ấy thanh toán rồi ra ngoài là được.] 7788 nhanh chóng chỉ đạo.

Làm theo hướng dẫn của 7788, Tiền Thiển thuận lợi tìm được quán cà phê mục tiêu.