Đến nội dung chính

Chương 12

admin 998 Chữ Cài Đặt

Liễu Nhan nhìn thẳng vào mắt cậu, lời nói càng lúc càng sắc bén: “Em định sống cuộc đời dặt dẹo, giao đồ ăn qua ngày thế này mãi à? Sau này em gái em lớn lên, nếu tìm được nguồn thận hiến tặng phù hợp, em đào đâu ra cả tỷ bạc để làm phẫu thuật thay thận cho con bé?”

“Em đã từng nghĩ đến tương lai của em và Tuệ Nhi chưa?”

“Tương lai em ấy sẽ trở thành ngôi sao hạng A sáng chói, còn em thì vẫn dậm chân tại chỗ, một kẻ nghèo kiết xác không có chí tiến thủ. Chưa nói đến chuyện cưới xin, nếu còn chút liêm sỉ, em nên chủ động rời đi sớm, vì em không xứng với em ấy nữa rồi.”

Lưu Thanh Tuấn bị đâm trúng tim đen, tức đến đỏ cả mắt, nhìn Liễu Nhan như nhìn kẻ thù không đội trời chung.

Liễu Nhan vẫn giữ nụ cười công nghiệp, bồi thêm cú chốt hạ: “Tranh thủ lúc mặt còn ngon nghẻ, còn mài ra cơm ăn thì vứt cái lòng tự trọng hão huyền đi. Bao giờ kiếm đủ tiền, có chỗ đứng rồi mới có tư cách ngồi đấy mà mơ mộng về tương lai.”
Lưu Thanh Tuấn tức giận quay người bỏ đi, Liễu Nhan nói vọng theo: “Chị đợi điện thoại của em đấy.” Cô biết cậu sẽ gọi cho cô thôi.

“Ủa, Thạc nó có biết em đang bao nuôi hồng hài nhi không dạ?”

Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng điệu cà khịa cợt nhả của một người đàn ông.

Liễu Nhan quay người lại, Trình Nam đang ra vẻ “bắt quả tang tại trận”, cười hớn hở nhìn cô.

Lúc nãy vào phòng VIP, Liễu Nhan đã tia thấy Trình Nam rồi. Xét theo văn hóa bàn tiệc thì anh ngồi ở vị trí chủ tiệc quyền lực nhất, chỉ là cô chưa rõ anh đóng vai trò gì trong dự án này thôi.

“Thứ nhất, em với Dương Thạc đã chính thức ai đi đường nấy, nước sông không phạm nước giếng; thứ hai, trai đẹp lúc nãy là nghệ sĩ mới do em quản lý; và cuối cùng…”

Liễu Nhan tặng Trình Nam một nụ cười thảo mai: “Không biết anh Nam đóng vai trò gì trong bộ phim Người Nhà thế nhỉ?”
Trình Nam lười biếng đáp: “À, chỉ là nhà đầu tư bình thường thôi.”

Ui là trời, thế là kim chủ yêu dấu rồi còn gì nữa!

Liễu Nhan vốn là kiểu người biết nắm bắt cơ hội, mấy chuyện không vui ở nhà họ Liễu hôm trước liền bị cô quên béng mất. Nụ cười của cô tăng thêm vài phần chân thành: “Anh Nam à, anh có hứng đi uống trà giải rượu với em không?”

Trình Nam nhìn thấu ý đồ của cô: “Muốn xin một suất diễn cho gà cưng chứ gì?”

Liễu Nhan cười toe toét gật đầu.

Trình Nam nhún vai: “Tiếc quá, em tìm anh sớm vài ngày thì anh còn thu xếp được. Giờ đã chốt hết các vai chính phụ rồi, chụp ảnh tạo hình xong luôn rồi, ba ngày nữa là lên sóng chạy quảng cáo toàn nền tảng, anh bó tay thôi.”

Liễu Nhan cũng không tham lam: “Tuy em ấy ra mắt công chúng gần một năm rồi nhưng chẳng khác nào tấm chiếu mới. Anh chỉ cần sắp xếp một vai diễn nào có nhiều thoại hơn diễn viên quần chúng, cho em ấy lên hình ké tí fame là được rồi.”
Sự thức thời của cô làm Trình Nam hơi ngạc nhiên: “Kiểu này thì bao giờ gà cưng của em mới nổi được? Có Tinh Thần chống lưng, em lấy mấy vai nam chính phim chiếu mạng chất lượng cao có thể hơi khó, chứ mấy vai nam phụ thì dễ như trở bàn tay mà.”

Liễu Nhan muốn đẩy Lưu Thanh Tuấn lên hàng ngũ sao thực lực, chứ không đi theo con đường kéo lưu lượng sớm nở tối tàn.

“Em mới đi làm ngày đầu tiên ở Tinh Thần thôi, quản lý quèn chân ướt chân ráo lấy đâu ra tài nguyên nào ngon nghẻ, sau này còn phải nhờ anh Nam chiếu cố nhiều nhiều ý.”

Trông cô không giống đang bốc phét, Trình Nam càng thấy kỳ lạ: “Em giấu thân phận để đi làm à?”

“Chứ còn gì nữa.”

Hồi mới được đón về nhà họ Liễu, cô ước gì có thể phát loa cho cả thế giới biết mình là tiểu thư hàng thật giá thật cơ mà, sao giờ lại cam tâm tình nguyện làm một nhân viên quèn thế này?

Trình Nam không tin Liễu Nhan lại biết điều như thế, anh nghi ngờ cô vào công ty cùng lúc với Trần Thảo Anh để tìm cơ hội giở trò với Trần Thảo Anh. Anh phải giật lấy vai diễn cho gà cưng của cô, coi như giám sát nhất cử nhất động của Liễu Nhan.

“Thôi thì nể mặt người quen, anh sẽ giúp một tay. Đợi thông báo nhé.”

“Giờ em mời anh Nam đi uống trà giải rượu nha?”

Trình Nam cũng muốn tỉnh táo lại, liền vui vẻ đồng ý: “Ok chốt!”

Hôm nay anh có tí men trong người nên không tiện lái xe, khi nhìn thấy nhân viên bảo vệ lái chiếc xe bọ rùa Wuling Hongguang mini đến, mặt anh nghệt ra. Sự hoang mang lên đến đỉnh điểm khi nhân viên trao chìa khóa xe vào tay Liễu Nhan.

Trình Nam thầm nghĩ, gương mặt ngơ ngác này của mình chắc nhìn tấu hài lắm.

Trái ngược với sự hoang mang của đối phương, Liễu Nhan chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào. Cô hạ kính xe xuống, vẫy tay ra hiệu với anh: “Anh Nam, lên xe em đèo!”

Với chiều cao 1m88, Trình Nam phải khép nép nhét mình vào không gian chật hẹp của chiếc Wuling mini. Đôi chân dài không biết để đâu, cảm giác như người lớn ngồi xe đồ chơi của trẻ con.