Đến nội dung chính

Chương 18: Cháu đồng ý nhận sang nhượng cửa hàng này

admin 518 Chữ Cài Đặt

Chú Lâm đưa ra mức giá sang nhượng là ba mươi nghìn tệ đồng, đã bao gồm toàn bộ số hàng hóa hiện có trên kệ và trong kho ước tính giá trị giá vốn khoảng hai mươi nghìn tệ, cùng toàn bộ trang thiết bị gồm hai dãy kệ, một tủ lạnh cũ, một quầy thu ngân và máy tính bàn.

Tiền thuê nhà là tám nghìn tệ một tháng, chủ nhà yêu cầu đóng hàng tháng và cọc hai tháng. Như vậy, tiền thuê và cọc ban đầu sẽ là hai mươi tư nghìn tệ.

Tổng chi phí cố định ban đầu để nhận tiệm đã lên tới năm mươi tư nghìn tệ.

Trong túi An Du sẽ chỉ còn lại vỏn vẹn mười sáu nghìn tệ tiền vốn lưu động. Với số tiền này, cô phải chi trả cho việc sửa chữa đèn điện, gioăng tủ lạnh, mua sắm một số công cụ dọn dẹp vệ sinh, và quan trọng nhất là nhập thêm một số mặt hàng bán chạy để làm mới quầy kệ. Cô sẽ không còn một đồng phòng thân nào, nghĩa là nếu cửa hàng không thể tạo ra dòng tiền ngay trong tháng đầu tiên, cô sẽ hoàn toàn phá sản và không có tiền đóng tiền nhà cho tháng tiếp theo.
Đây thật sự là một canh bạc tất tay.

An Du tựa lưng vào chiếc ghế nhựa, nhìn trần nhà hơi loang lổ vết ố nước. Nếu cô chọn con đường an toàn, tiếp tục nộp CV, tiếp tục đi phỏng vấn, cô có thể sẽ tìm được một công việc văn phòng khác sau một hoặc hai tháng, nhưng rồi sao nữa? Cô lại sẽ phải quay lại cái guồng quay cũ, làm việc mười hai tiếng một ngày, chịu đựng sự chèn ép của cấp trên, và có thể bị sa thải bất cứ lúc nào khi công ty cần một kẻ gánh tội thay. Cô đã chán ngấy việc để người khác nắm giữ vận mệnh của mình.

Ít nhất, ở trong cửa hàng này, mỗi một quyết định cô đưa ra, dù đúng hay sai, đều do chính cô chịu trách nhiệm.

“Chú Lâm.” An Du đứng dậy, ánh mắt cô trở nên vô cùng kiên định: “Cháu đồng ý nhận sang nhượng cửa hàng này nhưng cháu có một điều kiện.”
Chú Lâm mừng rỡ ra mặt: “Điều kiện gì cháu cứ nói, chú giúp được chú giúp ngay.”

“Cháu muốn chúng ta kiểm kê lại toàn bộ danh mục hàng tồn kho ngay bây giờ. Những mặt hàng nào đã hết hạn hoặc cận date dưới một tháng, cháu muốn trừ trực tiếp vào giá sang nhượng. Ngoài ra, chú phải cam kết hỗ trợ cháu làm việc với chủ nhà để ký lại hợp đồng thuê mới đứng tên cháu, giữ nguyên mức giá tám nghìn tệ một tháng trong vòng ba năm.”

“Được, được chứ! Chủ nhà là bạn thân của chú, chú nói một tiếng là họ đồng ý ngay thôi. Còn hàng hóa thì cứ theo ý cháu, chúng ta cùng đếm.” Chú Lâm gật đầu lia lịa.