Dù sao nữ chính cũng là người lương thiện, đâu thể thấy chết không cứu.
Quả nhiên Bạch Lưu Sương không khiến cô thất vọng.
Thấy Yến Hành hoàn toàn không để ý tới mình, nàng ta lập tức chủ động bước lên, cố ý nâng cao giọng: “Công tử nếu gặp chuyện khó xử thì cần gì phải làm khó nhau như vậy. Hôm nay cứ để ta làm chủ, tiền bữa cơm này ta trả.”
Đáng tiếc Yến Hành vẫn hoàn toàn không đi theo kịch bản.
Hắn chẳng buồn nhìn Bạch Lưu Sương, ngược lại còn nghiêng người tới gần Tiền Thiển hơn một chút, nhìn chằm chằm cô rồi nói: “Ta muốn ăn cơm chùa.”
“Công tử, ngài…” Bạch Lưu Sương nói được nửa câu liền nghẹn lại.
Nàng ta đâu phải đồ ngốc, tất nhiên nhìn ra hôm nay vị này cố ý kiếm chuyện.
Chỉ hận mình khó khăn lắm mới chờ được một cơ hội tốt mà cuối cùng vẫn tính sai.
Đồng thời nàng ta cũng âm thầm oán trách tên tiểu nhị kia rảnh rỗi gây chuyện, không có việc gì tự nhiên làm lớn chuyện lên như vậy làm gì!
Nghĩ tới đây, Bạch Lưu Sương hung hăng trừng Tiền Thiển một cái.
Nếu đã nhìn ra Yến Hành cố tình gây sự thì đương nhiên Bạch Lưu Sương thông minh như nàng ta sẽ không ở lại đâm đầu vào họng súng.
Nàng ta lập tức nói: “Nếu công tử đang có việc thì tại hạ xin không quấy rầy nữa.”
Nói xong lại trừng Tiền Thiển thêm một cái rồi vội vàng rời đi.
Tiền Thiển đứng chết trân tại chỗ.
Đậu má!!!
Có ai làm nữ chính kiểu này không hả?
Ngươi chạy rồi thì ai trả tiền đây!!!
Làm việc phải có đầu có đuôi chứ trời!!!
Mà lúc này, đã chẳng còn ai cứu nổi diễn viên quần chúng xui xẻo Tiền Thiển nữa rồi.
Nam chính đại nhân đang dùng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn cô, trong miệng còn lặp đi lặp lại một câu: “Không có tiền! Ngươi muốn thế nào?”
“Vậy… vậy…” Tiền Thiển cười gượng đầy xấu hổ: “Hay là… tạm ghi sổ cho phủ Quốc Công nhé?”
“Không được.” Yến Hành lập tức từ chối: “Ta ăn cơm không nợ tiền.”
“Không… nếu không thì…” Tiền Thiển bắt đầu cà lăm.
Không nợ tiền, tức là muốn ăn miễn phí?
Mà ăn miễn phí chẳng phải chính là ăn cơm chùa sao?
Chẳng lẽ muốn cô bỏ tiền trả thay?
“Ta hỏi ngươi muốn thế nào, sao ngươi lại hỏi ngược lại ta?” Yến Hành vô cùng chính trực bắt đầu chơi xấu.
Nhìn bộ dạng ấy của hắn, Tiền Thiển lập tức hiểu ra hôm nay tên này quyết tâm “quậy” cho bằng được.
Được rồi được rồi.
Không nên tính toán với bệnh nhân tâm thần.
Nếu không… cô đi hỏi chưởng quỹ xem có thể miễn phí cho hắn được không?