Trong lòng Tiền Thiển cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, vội vàng thuận theo kịch bản mà tiến tới.
Vậy nên cô tiếp tục ưỡn ngực ngẩng đầu, khí thế hiên ngang quát lớn: “Muốn ăn quỵt cũng không dễ vậy đâu!!!”
“Đinh!”
Tiếng hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành vang lên.
A ha ha ha ha!!!
Sau này lão nương tự do rồi nha!!!
Trong lòng Tiền Thiển vui tới phát điên.
Yến Hành che mặt, thật sự có chút không đành lòng nhìn dáng vẻ đắc ý kia của cô nữa. Hắn cảm thấy mình sắp không diễn nổi rồi, sao lại có người ngốc nghếch như vậy chứ!
Người xung quanh nghe thấy động tĩnh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiền Thiển và Yến Hành, hoàn toàn không hiểu hôm nay vị đại gia kia lại muốn chơi trò gì.
Ngoại trừ một người.
Bạch Lưu Sương cũng nghe thấy động tĩnh.
Khác với vẻ ngơ ngác của những người xung quanh, trong lòng nàng ta lúc này vui như mở hội!
Canh giữ ở Trạng Nguyên Lâu suốt nửa năm, dù thường xuyên gặp huynh đệ Trần Tĩnh Hòa nhưng nàng ta vẫn chưa từng có cơ hội tiếp cận.
Hoàng thiên không phụ lòng người, cuối cùng hôm nay nàng ta cũng chờ được một cơ hội hoàn mỹ để xuất hiện.
May mà tên tiểu nhị không có mắt kia dám đứng giữa đại sảnh đòi tiền cơm của biểu thiếu gia phủ Quốc Công. Bạch Lưu Sương nhanh chóng chỉnh lại y phục và thần sắc, lập tức bước về phía Yến Hành và Tiền Thiển.
Lúc này Tiền Thiển gần như sắp sốt ruột tới mức muốn bay lên trời rồi.
Ngay khi cô sắp “sập sân khấu”, còn Yến Hằng thì nhịn cười đến sắp không thở nổi, Tiền Thiển vừa nghiêng mắt đã thấy nữ chính đang bước nhanh tới gần.
Cứu tinh!!!!
Tiền Thiển suýt nữa đã rơi hai hàng nước mắt cảm động thành sông!!
“Tiền cơm hôm nay của vị công tử này cứ tính cho ta.” Bạch Lưu Sương điều chỉnh nụ cười và tư thế đẹp nhất, ôn nhu nhìn về phía Yến Hằng đang che mặt.
Yến Hành vốn chẳng chú ý tới nàng ta.
Yến Hằng vừa nghe giọng liền khựng lại, ngẩng đầu nhìn, lập tức nhíu mày: lại là nữ nhân này!!
Yến Hành cực kỳ ghét bỏ liếc Bạch Lưu Sương một cái, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn Tiền Thiển hỏi: “Ăn cơm không trả tiền thì sao?”
Mẹ nó!!!
Trong lòng Tiền Thiển lúc này như có hàng vạn con thần thú lao qua.
Nữ chính đang đứng ngay đây nè! Ngay đây nè, bộ không thấy hả cha nội!!!
Nam chính nhà mi bị mù rồi hả? Sao cứ cắn chặt lấy nhân vật quần chúng như ta không buông vậy? Mi đâu phải chó đâu!!!
Tiền Thiển trợn trắng mắt một cái, chỉ đành trông cậy vào nữ chính cứu nguy.