Cô vào nhầm phòng, anh lên nhầm giường.
Một sinh linh bé nhỏ đến ngoài ý muốn đã khiến hai con người vốn là đối thủ không đội trời chung trên thương trường buộc phải bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu.
Trong hôn lễ thế kỷ, ngay chính ngày cưới, anh lại bay sang Paris chỉ để cầu xin người con gái mình yêu tha thứ, bỏ mặc cô một mình giữa lễ đường, chịu đủ mọi ánh mắt thương hại và chế giễu.
Năm năm kết hôn.
Anh phong lưu trăng gió bên ngoài, cô coi như không nhìn thấy.
Anh mỉa mai, châm chọc, cô giả vờ như chưa từng nghe.
Lòng kiêu hãnh không cho phép cô hạ mình van xin, nhưng cô vẫn luôn tin rằng, chỉ cần thời gian đủ dài, anh rồi sẽ thay đổi cách nhìn về cô.
Cho đến khi…
“Ôn Noãn đã trở về rồi, chúng ta ly hôn đi.”
Anh lạnh lùng, tuyệt tình đến tột cùng.
Tim cô đau như bị dao cứa, nhưng chỉ lặng lẽ đưa tay bịt tai con gái lại.
“Mẹ ơi, có phải chỉ cần con ngoan hơn một chút, ba sẽ không bỏ con nữa không?”
Nhìn bóng lưng anh dứt khoát đóng sầm cửa rời đi, nghe tiếng nói non nớt của con gái vang lên bên tai, lớp ngụy trang kiên cường mà cô gắng gượng suốt bao năm cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.
Cô run rẩy ôm chặt con vào lòng, nước mắt làm nhòe cả tầm mắt.
“Mẹ ơi… con muốn gặp ba…”
Trong phòng phẫu thuật, con gái thoi thóp gọi tên ba. Cô nghẹn ngào, nước mắt lăn dài, run rẩy gọi vào số điện thoại của anh…
“Cố Trạch Khải…”
“Hiên Hiên sắp phải vào phòng mổ rồi, tôi không có thời gian nghe cô lải nhải.”
Vừa mở miệng, cô đã bị anh lạnh lùng cắt ngang.
Ngay sau đó, cuộc gọi bị ngắt.
Cô gọi lại.
Điện thoại đã tắt máy.
Cố Trạch Khải…
Vì con trai của người phụ nữ ấy, đến cả con ruột của mình anh cũng không cần nữa sao?
Tình yêu của Lâm Thịnh Hạ dành cho Cố Trạch Khải dần bị bào mòn trong những tháng ngày đau khổ không có điểm dừng.
Đến cuối cùng, mọi uất ức, mọi hy sinh, mọi chờ đợi… đều chỉ còn đọng lại trong một câu nói nhàn nhạt:
“Tôi muốn ly hôn!”





Bình Luận (0)